Bên bờ hạnh phúc

Khăn đội đầu giúp giữ ấm và ổn định huyết áp cho cơ thể, đặc biệt trong những ngày đông lạnh giá khi nhiệt độ ngoài trời và trong bể có sự chênh lệch lớn.

Tắm nước nóng (onsen) từ xưa đã được người Nhật xem như một phương thức cải thiện sức khoẻ và giải toả tinh thần hiệu quả. Hầu hết du khách đến đất nước mặt trời mọc đều mong muốn một lần trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khoẻ, du khách nên đội một chiếc khăn tắm nhỏ trên đầu mỗi khi xuống nước.

Thông thường, trước khi xuống tắm, mỗi người sẽ đem theo 2 chiếc khăn, một khăn to để quấn người và một khăn nhỏ để quấn đầu. Tuy nhiên, khăn to không được phép mang xuống bồn nước nóng mà phải để lại trên thành bể. Còn khăn nhỏ thường sẽ được làm ướt và đội lên đầu nhằm giữ ấm và ổn định huyết áp cho cơ thể, đặc biệt trong những ngày đông lạnh giá khi nhiệt độ ngoài trời và trong bể có sự chênh lệch lớn.

Nhiều người có xu hướng coi thường tác dụng của chiếc khăn nhỏ, nhưng trong nhiều trường hợp, nó có thể cứu mạng bạn khỏi tai biến mạch máu não. Ngoài ra, khăn nhỏ còn giúp bạn thấm mồ hôi một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, nếu bạn có mái tóc dài, hãy quấn tóc cẩn thận trong chiếc khăn, kể cả khi đã gội sạch ở bên ngoài và đảm bảo không để tóc chạm xuống nước.

Du khách cũng nên tránh việc để khăn rơi xuống nước. Hành động này bị xem như làm ô nhiễm nguồn nước. Nếu vô ý làm rơi khăn, bạn phải mang lên bờ để vắt, tuyệt đối không được giặt hoặc vắt khăn ngay trong suối. Người Nhật rất xem trọng vấn đề vệ sinh, đặc biệt tại những nơi linh thiêng như onsen.

Theo VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *