Bên bờ hạnh phúc

Cây cầu đáy kính dài nhất, cao nhất thế giới ở Trương Gia Giới, Trung Quốc, vừa bị đóng cửa vô thời hạn chỉ sau 13 ngày mở cửa.

Chiếc cầu phá kỷ lục thế giới này cho phép du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp tuyệt vời của các ngọn núi ở Trương Gia Giới. Tuy nhiên, cầu đã bị đóng cửa từ hôm 2/9, RT dẫn thông báo của giới chức nước này.

Vẻ đẹp của cây cầu đáy kính

 

Hôm 31/8, giới chức Trung Quốc đăng một thông báo trên trang Weibo rằng, cây cầu tạo cảm giác mạnh này bị đóng cửa do "cần nâng cấp và cải tiến khẩn cấp". Theo giới chức nước này, chiếc cầu không bị hỏng hóc gì, nhưng cần nâng cấp.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Ban Kinh doanh và tiếp thị Khu Hẻm núi lớn Trương Gia Giới nói, điểm tham quan du lịch này bị ngập vì lượng du khách đổ về đây quá lớn.

"Mặc dù lượng du khách được phép lên cầu là 8.000 người một ngày, nhưng trên thực tế, số khách muốn đi trên cầu nhiều gấp 10 lần", phát ngôn viên này cho biết.

Việc cây cầu bị đóng cửa bất ngờ đã khiến nhiều du khách thất vọng. "Tôi đã đặt trước mọi thứ và hiện giờ các vị lại nói phải đóng cửa… Các vị đùa à?", một người dùng internet phản hồi thông báo của chính quyền.

Ngày tái mở cửa cây cầu cho khách tham quan hiện vẫn chưa được thông báo.

Cầu đáy kính trên dài 430m, do kiến trúc sư người Israel Haim Dotan thiết kế. Nó cao khoảng 300m so với mặt đất, được treo giữa hai vách núi ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cây cầu được làm từ 99 tấm kính trong suốt.

Chiếc cầu không chỉ cho phép du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp hiếm có từ một nơi lưng chừng trời, mà nó còn tạo cơ hội cho những ai muốn mạo hiểm.

 

Nguồn: Hoài Linh ( VietNamnet )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *