Bên bờ hạnh phúc

Cầu U Bein được đánh giá là cây cầu gỗ lâu đời, dài nhất thế giới và là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời.

Cầu U Bein nằm tại ngoại ô cố đô Mandalay, Myanmar, nối liền hai bờ của sông Taungthamna. 

Cầu U Bein có chiều dài tới 1,2km và được làm bằng gỗ tếch, tận dụng những cây gỗ tếch từ một cung điện cổ xưa. 

Cầu được xây dựng từ năm 1800 bởi thị trưởng U Bein.

Đến nay, cây cầu có hơn 1.000 cột lớn và hàng nghìn phiến gỗ ghép.

Ban đầu, cây cầu này hoàn toàn được dựng bằng gỗ nhưng sau đó một số trụ và lan can cầu ở phần ngập trong nước đã được thay bằng trụ bê tông để đảm bảo an toàn cho người đi lại. 

Nhưng về cơ bản, cây cầu vẫn giữ được kiến trúc nguyên vẹn so với ban đầu. 

Cây cầu U Bein đẹp nhất vào những buổi chiều tà, những hình ảnh ấn tượng của hoàng hôn màu cam vàng rực rỡ phủ lên cây cầu, xuyên qua những cọc gỗ có lẽ đây sẽ là cảnh tượng đẹp nhất của đất nước Myanmar. 

Cầu U Bein là cây cầu gỗ dài nhất thế giới...và là cây cầu lâu đời nhất thế giới.

Cầu U Bein được chuyên trang du lịch CNNGo bình chọn là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt vời trên thế giới.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *