Bên bờ hạnh phúc

0/08, 8:41 am Trại tập trung Auschwitz Ba Lan

Vào năm 1942, đảng Quốc xã của Đức đã xây dựng trại tập trung Auschwitz, nơi được xem là lãnh địa của thần chết. Phát xít Đức dùng nơi đây phục vụ cho việc diệt chủng người Do Thái.

Trại tập trung Auschwitz rộng 170 hécta với khoảng 300 trại nhỏ nằm gần nhau. Vào thời điểm đông nhất, trại giam giữ đến hơn 90 ngàn tù nhân và hầu hết đều bị giết sau đó. Một đoạn đường ray dẫn đến trại Auschwitz, nơi mỗi ngày đón các con tàu chứa hàng trăm nạn nhân được đưa tới từ khắp châu Âu và con tàu xẽ phải đi qua cổng mà người ta gọi là “cổng chết” trước khi vào trại. Tất cả các nạn nhân bị đưa qua chiếc “cổng chết” đều là người Do Thái.

Những nạn nhân người Do Thái sau đó bị đưa vào khu nhà tắm. Họ bị lột hết quần áo và bị dồn vào một gian phòng đặc biệt. Trên trần nhà của gian phòng có một cái lỗ mà quân Đức dùng nó để đổ nước sôi và một loại thuốc diệt côn trùng vào trong phòng. Mỗi lần có đến hơn 400 người bị dồn vào phòng hơi ngạt. chỉ trong vòng 20 phút, tất cả các nạn nhân đều chết do ngạt thở. Trẻ con cũng bị tách khỏi cha mẹ chúng, sau đó cũng bị đưa tới phòng hơi ngạt. Ngay cạnh bên phòng hơi ngạt là một cái lò thiêu bằng gas rất lớn.

Khoảng 1,5 triệu người Do Thái đã bị tàn sát dã man trong những cái lo thiêu đáng sợ như thế. Riêng các tù nhân nữ, trước khi chết, họ bị cắt hết tóc. Quân Đức dùng tóc của các tù nhân nữ để làm nguyên liệu cho ngành dệt hoặc dùng để nhồi gối và đệm.

Khi chiến tranh kết thúc, ông August Kopachi là một trong số ít những người may mắn còn sống sót đã dùng hiểu biết của mình về trại tập trung giúp giới trẻ Đức hiểu rõ hơn về nơi được mện danh là “xứ sở của thần chết” đó. Ông đã có hơn 6.000 lần giữ vai trò là hướng dẫn viên cho các đoàn khách du lịch mỗi khi đến thăm trại Auschwitz. Đối với ông, trại tập trung Auschwitz là nơi không thể nào quên.

Trại tập trung Auschwitz đã tước đoạt quyền sống của hơn 1,5 triệu người mà chiếm đa số là người Do Thái. Cuộc chiến đã đi qua nhưng những gì mà nó để lại đã trở thành bài học giá trị cho nhân loại vì một nền hòa bình trên toàn thế giới.

Một số hình ảnh về trại tập trung Auschwitz

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *