Bên bờ hạnh phúc

Vịnh Baddeck, thuộc tỉnh Nova Scotia, Canada là nơi có nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp cùng sự thân thiện, nồng ấm của những người dân địa phương. Vịnh Baddeck còn được mọi người biết đến với nhân vật nổi tiếng Alaxander Graham Bell – người đầu tiên phát minh ra máy điện thoại.

Halifax nhìn từ trên cao

Thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia là một thành phố rất đặc thù khi vẫn kết hợp được truyền thống xưa và nay. Trong thành phố có rất nhiều kiến trúc mang phong cách của thế kỷ XVIII và XIX nằm đan xen với những tòa cao ốc cửa kính hiện đại.

Thành phố Halifax được xây dựng vào năm 1749 và dần phát triển thành một thành phố cảng có vai trò quan trọng. Khu vực ven biển của thành phố này có đủ các trò giải trí tiêu khiển độc đáo nhất. Cũng chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất đông du khách khắp nơi trên thế giới.

Thành phố Halifax có sự hòa lẫn giữa phong cách cổ điển và hiện đại

Tỉnh Nova Scotia có diện tích khoảng 55.000 km2. Nơi đây có những triền dốc thật đẹp, vô số những dòng sông rất thơ mộng và những bãi biển tuyệt vời. Những bãi biển lài và xa nhất nơi đây có thể trải dài đến 50 km. Vịnh biển Baddeck giờ đây đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của tỉnh Nova Scotia. Dân số ở Thị trấn Baddeck rất ít, chỉ khoảng 800 người.

Bến cảng vịnh Baddeck

Người dân ở Baddeck rất thân thiện và nhiệt tình. Phong cảnh của vịnh Baddeck càng tuyệt vời hơn khi có sự hiện diện hồ Bras d’Or, nằm gọn trong lòng thị trấn. Đây là một trong những hồ lớn nhất trên thế giới bị nhiễm mặn nằm trong lục địa.

Thị trấn Baddeck vẫn còn bảo tồn rất nhiều tòa kiến trúc mang phong cách hiện đại đầu thế kỷ XIX. Ngôi nhà cổ xưa nhất ở Baddeck chính là Nhà nghỉ Bưu Điện. Nhà nghỉ này được xây vào năm 1861 và đã qua 6 đời kinh doanh. Phòng ốc trong nhà nghỉ luôn mang đậm sắc thái cổ kính, tạo cho du khách cảm giác được trở về mấy trăm năm trước.

Nhà nghỉ Bưu điện

Do nhà khoa học Alaxander Graham Bell từng sinh sống ở Baddeck nên hầu như tất cả người dân nơi đây đều biết đến những phát minh của ông. Điện tín lầu đầu tiên được truyền đi được thực hiện từ Baddeck. Và Baddeck cũng là nơi mà lần đầu tiên ông Bell thử nghiệm máy bay.
Alaxander Graham Bell đã trở thành một nhân vật rất tuyệt vời trong lòng người dân Baddeck. Ông là nhà khoa học có tính cách, liêm khiết, hiền từ và thân thiện. Ông sinh vào năm 1847 tại Scotland và cống hiến trọn đời mình cho khoa học. Ngoài điện thoại, ông còn phát minh ra nhiều thứ khác như máy dò kim loại, thiết bị nâng tàu, máy bay…

Alexander Graham Bell

Viện Bảo tàng Lịch sử quốc gia về nhà khoa học Alaxander Graham Bell luôn là điểm dừng chân của rất nhiều du khách. Viện Bảo tàng này nằm trên triền núi nên khi đến đây, mọi người không những được tham quan Viện Bảo tàng và biết những câu chuyện về đời ông Bell, mà còn được thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên ở Baddeck từ trên cao.

Mục đích chính của hầu hết khách du lịch khi đến trung tâm thị trấn tỉnh Nova Scotia là được thưởng lãm cảnh đẹp và thỏa sức du ngoạn trên hồ Bras d’Or.

Hồ Bras d’Or và ngọn hải đăng trên hồ

Bras d’Or là một trong những hồ nhiễm mặn lớn nhất thế giới. Sinh vật sinh sống trong hồ rất đa dạng và phong phú nhưng những hoạt động đánh bắt hải sản trên hồ phải tuân theo một quy định nghiêm ngặt.

Phía Bắc vịnh Baddeck là công viên Uisge Ban Falls, có nghĩa là dòng nước màu trắng. Trong công viên, địa điểm tham quan thu hút khách du lịch nhất chính là nơi có dòng nước màu trắng.

Dòng thác màu trắng xóa ở công viên Uisge Ban Falls

Khu nghỉ mát sinh thái nông trường Crown Jewel do 2 doanh nghiệp hợp tác thành lập. Vào những dịp nghỉ mát cuối năm, khu nghỉ mát thật sự đóng góp rất nhiều hoạt động lý thú cho ngành du lịch với nhiều trò chơi hấp dẫn du khách như du ngoạn thắng cảnh bằng máy bay nhỏ, câu cá, cưỡi ngựa, đua xe trượt tuyết do chó kéo… Vì thế, ngành du lịch ở Nova Scotia vẫn đón tiếp lượng du khách đều đặn quanh năm.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *