Bên bờ hạnh phúc

Đảo Reichenau nằm ở cực Nam của nước Đức, trên hồ Constance giáp ranh với biên giới Thụy Sĩ. Đảo nối với đất liền bằng con đường thẳng tắp, hai bên đường là những hàng cây xanh. Reichenau có nghĩa là hòn đảo giàu có, toàn bộ đảo Reichenau trở thành di sản thế giới với đặc trưng là đảo tu viện.

Tu viện trên đảo Reichenau

Hòn đảo Reichenau là nơi tồn tại các tu viện thuộc dòng thánh Benedict có từ thời trung cổ. Nhà thờ thánh Peter và Paul được xây dựng vào thế kỷ 12 theo nguyên mẫu của ngôi nhà thờ cũ đã bị hư hại trước đó. Bệ thờ bên trong công trình kiến trúc tôn giáo này được bao phủ bởi trần mái vòm mang lối kiến trúc La Mã. Vào năm 1900, những bức vẽ trên tường có niên đại từ thời trung cổ đã được phát hiện bên trong cung thánh. Đây là một trong những di tích đặc trưng về các tu viện và thánh đường của Reichenau. Nhà thờ thánh Peter và Paul là nhà thờ lớn nhất trong các công trình kiến trúc tôn giáo có mặt trên đảo. Được xây dựng từ thời trung cổ, đến nay, nhà thờ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Vào thế kỷ thứ VIII, vùng đất này đặc dưới sự cai trị của Vương quốc Frank. Lúc bấy giờ tín ngưỡng nguyên thủy vẫn còn tồn tại ở nơi đây. Sau đó, Thiên Chúa giáo mở rộng sự ảnh hưởng. Vào thời cực thịnh, trên đảo có đến 25 tu viện và nhà thờ được xây dựng.
Từ đó, đảo Reichenau phát triển hưng thịnh. Đảo không chỉ giữ vai trò là cứ điểm truyền bá đạo Thiên Chúa mà còn là trung tâm mỹ thuật của châu Âu. Sau 1 ngàn năm hoạt động, đến đầu thế kỷ XIX các tu viện trên đảo Reichenau bị đóng cửa theo lệnh của Napoleon.

Đảo Reichenau

Ngày nay, ngoài các tu viện, đảo Reichenau còn nổi tiếng với những trang trại trồng rau và những cánh đồng nho. Khí hậu ôn hòa cùng với sự màu mỡ của đất là môi trường thích hợp để sản xuất nông nghiệp.

Nhà thờ thánh George được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX. Trên các vách tường bên trong nhà thờ được trang trí bằng những hình ảnh mang cốt truyện trong lịch sử mỹ thuật. Toàn bộ các bức vẽ trên tường của nhà thờ được vẽ vào thời trung cổ. Cho đến nay, chúng vẫn còn trong tình trạng rất hoàn hảo. Chủ đề của các bức vẽ có tên gọi là Kỳ tích của Chúa. Các bức vẽ đã góp phần mang lại không khí linh thiêng cho nhà thờ.

Xung quanh đảo Reichenau được bao bọc bởi hồ Constance với diện tích mặt nước lên đến 273 cây số vuông. Thiên nhiên đã ưu đãi cho cư dân trên đảo nguồn sản vật dồi dào, chủ yếu là lượng cá tôm phong phú của hồ Constance.

Đảo Reichenau chỉ có một con đường duy nhất nối kết với thế giới bên ngoài từ xưa cho đến nay. Tuy nhiên, ánh hào quang của thời kỳ vàng son của hòn đảo này vẫn lắp lánh cho đến bây giờ.

Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *