Bên bờ hạnh phúc

Được núi lửa tạo nên từ cách nay hàng triệu năm, Hawaii nổi bật với những khu rừng nhiệt đới xanh tươi, bãi biển tuyệt đẹp, núi lửa và sự hoà lẫn về văn hóa. Quần đảo Hawaii được hợp thành từ 132 hòn đảo, trong đó có 8 đảo dễ dàng tiếp cận và chúng đã trở thành những điểm đến lý tưởng đối với du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Hawaii là mộ vùng đất hấp dẫn với mọi du khách

Hawaii là một nơi đặc biệt với rất nhiều lý do. Đảo nằm giữa biển Thái Bình Dương, cách biệt với mọi thứ, có điều kiện môi trường của xứ nhiệt đới với nhiều mưa, khí hậu ấm áp với những cơn gió mậu dịch từ biển thổi vào, nhiệt độ không khí quanh năm luôn rất dễ chịu và nước biển trong xanh không có nhiều muối.

Honolulu là một điểm đến nổi tiếng với rất nhiều du khách. Khu trung tâm mua sắm gần bãi biển Waikiki là một nơi tuyệt vời để bạn dành nhiều giờ tìm mua hàng với giá rẻ. Khi đi mua sắm ở đây, bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ trước những món đồ truyền thống của người Polynesia. Ở đây có 5 ngành nghề kinh doanh truyền thống, bao gồm các phương pháp massage, ukulele, những sản phẩm vải sợi của địa phương, các loại dược thảo và những bài học múa Hu-la.

Bãi biển Waikiki

Những vòng hoa Lây đóng một phần quan trọng trong văn hóa của người Hawaii từ hàng ngàn năm qua và nay, nó vẫn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Những vòng hoa này thường được dùng trong ngày của mẹ.

Ở Hawaii, bạn sẽ được đến thật gần với những âm thanh của nhạc cụ ukulele, một loại đàn ghita nhỏ với 4 dây được các thuỷ thủ người Bồ Đào Nha mang đến đây. Chuyện kể rằng, những người thuỷ thủ Bồ Đào Nha đã trải qua 3 tháng vượt biển bằng thuyền để đến Hawaii. Họ cảm thấy rất vui khi đặt chân lên đất liền. Họ đã lấy cây đàn ra và hát. Trong khi chơi đàn, tay của họ như đang nhảy múa và người Hawaii liên tưởng đến hình ảnh của một con bọ đang nhảy và đó là lý do họ gọi cây đàn là ukulele. Uku có nghĩa là con bọ và lele có nghĩa là nhảy lên. Có thể nói rằng, tất cả những cư dân sống trên hòn đảo này đều rất thích những âm điệu của đàn ukulele.

Tất cả mọi cư dân Hawaii đều thích âm điệu của đàn ukulele

Hilo là một thị trấn nhỏ ven biển của bang Hawaii. Khi đến Hilo, bạn đừng quên ghé thăm khu chợ nông sản, nơi bày bán rất nhiều loại trái cây tươi ngon. Chợ Hilo là nơi rất nổi tiếng. Vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần, chợ bày bán rất nhiều loại hàng hoá. Chợ vẫn hoạt động hàng ngày nhưng vào 2 ngày đó, hàng hoá sẽ trở nên đa dạng hơn.

Chợ nông sản ở Hilo

Công viên Quốc gia các núi lửa Hawaii ở Hilo là nơi du khách có thể ngắm nhìn những dòng dung nham. Với máy bay, du khách sẽ được nhìn ngắm những cảnh quan rất hoành tráng, đôi khi nhìn thấy những dòng dung nham bắn tung lên không trung.

Dung nham núi lửa đang phun trào tạo nên một cảnh tượng thật kỳ vĩ

Người Hawaii đã rất sáng tạo trong việc chế biến những món ăn ngon và một trong những điển hình tiêu biểu của sự thành công này là nhà hàng Merriman ở thành phố Waimea. Nhà hàng này tự trồng các loại rau cải trong vườn để sử dụng. Chúng đều được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Khi cần loại rau nào đó để phục vụ cho món ăn, người đầu bếp chỉ việc ra vườn hái. Đó là những sản phẩm rất tươi ngon, mang đến cảm giác ngon miệng cho thực khách. Người trồng rau trái trong vườn của nhà hàng đều là những nông dân có rất nhiều kinh nghiệm. Những loại rau cải mà họ trồng đều là các sản phẩm tốt nhất và du khách có thể an tâm về chất lượng.

Bên ngoài nhà hàng Merriman

Hàng năm, ở Hawaii đều diễn ra những cuộc thi rất hào hứng, trong đó có bơi lội, chạy bộ và cả chạy xe đạp. Những điều kiện thời tiết của Hawaii mang đến sự thuận lợi cho các cuộc thi.

Quần đảo Hawaii mang đến cho du khách rất nhiều sự hào hứng và bạn sẽ được thoải mái chọn lựa những hoạt động ưa thích. Bạn thích được lướt sóng trên vùng bờ biển phía Bắc của đảo Oahu, đi bộ khám phá khu rừng nhiệt đới trên Đảo Lớn, đến thăm cánh đồng café hay bay bên trên ngọn núi lửa năng động… Tất cả đều mang đến cho bạn nhiều sự ngạc nhiên.

Thanh Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *