Bên bờ hạnh phúc

Ấn độ là quốc gia có dân số hơn 1 tỉ người. Trên quốc gia này có rất nhiều điều để khám phá. Từ những phong tục tập quán cổ xưa đến những con đường của Phật, những món ăn lạ mà rất ngon và rất hấp dẫn du khách. Đặc biệt hơn, bất kỳ ai đến Ấn Độ cũng đều ngưỡng mộ trước một kiệt tác kiến trúc độc đáo thể hiện một tình yêu tuyệt vời: Lăng mộ Taj Mahal.

Thành phố New Dehli của Ấn Độ có dáng vẻ khác hẳn so với New York hay Bắc Kinh. Đó là một thành phố đông đúc dân cư cùng nhiều hoạt đông náo nhiệt. Nhiều người luôn vội vã trong khi nhiều người có cuộc sống vô cùng trầm lặng mặc cho những gì nhộn nhịp đang diễn ra xung quanh.

Tọa lạc ở vùng phía Bắc của Ấn Độ, New Dehli đóng vai trò như một trong những khu trung tâm của đất nước này. Mặc dù kinh tế rất phát triển, nhưng Ấn Độ còn phải đối mặt với các vấn đề khó khăn từ sự bùng nổ của dân số, ô nhiễm môi trường và tình trạng tắc nghẽn giao thông. Để thuận tiện cho việc dạo chơi trên đường phố Dehli, du khách nên thuê những chiếc xe tuk-tuk. Có thể chạy đạt vận tốc chỉ 50kh/giờ, những chiếc xe tuk-tuk là phương tiện đi lại rất hữu hiệu và thuận tiện trong thành phố.

Những chiếc xe tuk-tuk nhỏ xinh và duyên dáng trong lòng thành phố của Ấn Độ

Chợ Dehli-hat là một trong những ngôi chợ sầm uất nhất thành phố New Dehli. Đây là ngôi chợ lộ thiên và người ta bày bán tất cả các sản phẩm của nhiều vùng. Khi đến khu chợ, du khách có thể hình dung được cuộc sống công-nông-ngư của một Ấn Độ thu nhỏ và không thiếu sự góp mặt của các loại hàng thủ công của Ấn Độ.
Những công trình kiến trúc hoành tráng có sự kết hợp giữa những lối kiến trúc cũ và mới đã tạo nên đặc trưng riêng của Ấn Độ với những dãy phố nằm san sát nhau và chạy dài mút mắt. Dehli là nơi tập hợp của nhiều tôn giáo và nhiều đế chế khác nhau. Họ đã xây dựng nên nhiều công trình kiến trúc nổi bật. Trải qua nhiều biến động lịch sử và Ấn Độ đã xây dựng nhiều bức tượng để tưởng nhớ đến nhiều chiến công của những anh hùng cũng như những vị hoàng đế đã từng đống góp nhằm giải phóng Ấn Độ. Trong những công trình hoành tráng mà mỗi khi nhắc đến là người ta biết ngay nó thuộc về Ấn Độ: Taj Mahal.

Taj Mahal – Nơi an nghỉ của Hoàng hậu Mahal Mumtaz và Vua Saha Jehan

Taj Mahal nằm ở thành phố Agra bang Uttar Predesh, cách thủ đô New Delhi 200 km về phía Nam. Mahal Mumtaz và Saha Jehan kết hôn năm 1612. Trong 18 năm chung sống họ đã có với nhau 14 mặt con. Tuy nhiên, Mahal Mumtaz vẫn luôn cùng Saha Jehan cầm quân chinh chiến, điều đó đã làm cho trái tim vua Saha Jehan không ngớt rung động về nàng. Năm 1630, Mahal Mumtaz đột ngột qua đời. Cũng trong năm đó, Saha Jehan quyết định cho xây Taj Mahal để tỏ lòng tưởng nhớ người vợ yêu quí của mình. Kiến trúc sư Ahmad Lahori, thợ xây, thợ thủ công ở khắp Ba Tư đều được mời đến để cùng xây dựng Taj Mahal. Phong cách thiết kế là sự tổng hợp của kiến trúc Ba Tư, Trung Á và Hồi giáo. Điểm nổi bậc nhất là sàn nhà bằng đá cẩm thạch chia ô hình bàn cờ đen và trắng. Có 4 tháp cao 40 m ở 4 gốc và vòm tráng lệ ở trung tâm. Trên lối đi có cổng tò vò được khắc những dòng kinh Koran, gây ấn tượng mạnh với du khách.

Phần chính của công trình chính là tòa lâu đài bát giác cao 75m với mái vòm được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng và sa thạch được lấy riêng tại Rajasthan và Dehli. Cẩm thạch trắng là loại đá có thể ứng ngẫu với mọi khoảnh khắc thay đổi của thời gian. Mỗi một cú chạm nhẹ của ánh sáng theo chu kỳ lên nó đều tỏa ra một thứ sắc màu riêng quyến rũ đến lạ lùng, nhẹ nhàng, dịu dàng lúc tảng sáng, chói lòa giữa trưa và như ngọn lửa thiêng khi đêm về.

Xung quanh toà lâu đài là những bức tường có nhiều của sổ và cửa ra vào hình vòm cuốn được trang trí cực kỳ tinh xảo. Trên gian phòng lớn ở tầng hai, mộ của vua và hoàng hậu được khảm bằng 12 loại đá quý ẩn hiện nhiều màu sắc trên nền cẩm thạch trắng trang trí nhiều tiết họa hình học, hoa lá và các dòng chữ Ả Rập chạy ngang trích từ kinh Koran như mang đến những thông điệp từ Thượng đế. Bên cạnh lâu đài là 4 cột tháp sừng sững vây quanh.

Minh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *