Bên bờ hạnh phúc

6/08, 8:52 am Sân vận động tổ chim (4)

Sau 6 tháng công việc bị đình trệ, các kỹ sư buộc phải chạy đua với thời hạn chót đặt ra trước đó. Lực lượng lao động trên công trường đã lên đến 7.000 người. Khi nền móng được xây dựng xong, giai đoạn chủ yếu kế tiếp là xây dựng sân khấu ngoài trời của sân vận động. Sẽ có hơn 90.000 chỗ ngồi và mỗi chỗ phải mang đến tầm nhìn rõ ràng cho khán giả khi trận đấu diễn ra.



Tuy nhiên, thực tế diễn ra trên sân mới là điều đáng nói. Sân vận động càng dốc chừng nào thì khán giả càng cảm thấy không thoải mái chừng ấy. Nhưng nếu ngược lại, các chỗ ngồi sẽ lại cách xa diễn biến trên sân, tầm nhìn của người ngồi phía sau bị giới hạn. Ông Parrish, Giám đốc phụ trách mảng kiến trúc của ArupSport đã bỏ ra nhiều tuần để phác thảo kế hoạch. Nhằm đảm bảo tầm nhìn hoàn hảo, ông thiết kế phần trên cùng sân vận động dốc 35 độ. Khi chính quyền Trung Quốc nhìn thấy kế hoạch này, họ lo ngại 35 độ là quá dốc, đồng thời yêu cầu bất cứ thay đổi nào cũng không vượt quá 30 độ.

Một số thay đỗi đã mang đến tầm nhìn tốt hơn cho khán giả, nhưng vị trí các ghế ngồi cách xa các sự kiện đang diễn ra trên sân. Công trình trở nên to lớn hơn với vùng bao phủ gia tăng đến 22% , do đó chi phí phụ trội tăng lên hàng chục triệu đôla. Khi tất cả đều có cùng chung tiếng nói, ArupSport bắt đầu đề ra quá trình xây dựng các hạng mục chính trong dự án. Trước hết, họ phải xây dựng các khung bê tông cốt thép đặt chồng lên nhau. Chúng đóng vai trò như là khung xương giữ chặt bộ phận ghế ngồi được lắp đặt hết sức cẩn thận. Sau đó, người ta đưa vào khung 14.700 dải flap chế tạo bằng bêtông, hình thành nên khán đài. Các dải flap được vận chuyển đến công trường. Mỗi cái được đúc riêng biệt và có trọng lượng lên đến 18 tấn. Hàng ngàn dải flap có hình dáng khác nhau. Và nếu sai sót vượt mức 2 mm, chắc chắn rằng các kỹ sư sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Họ mất 12 tháng để chế tạo và sắp xếp tổng cộng 14.700 dải flap. Cuối cùng, tất cả đều đi vào đúng vị trí của mình.

Tháng 11 năm 2005, sân khấu ngoài trời của sân vận động đã nên hình nên dạng. Chẳng mấy chốc nữa, bộ xương ngoài bằng thép sẽ được lắp vào. Li Jiulin, kỹ sư chịu trách nhiệm về tính ổn định của nền móng, cảm thấy tự hào trước tiến triển ở công trường, ông nói: “Cấu trúc thép bên ngoài là một yếu tố vô cùng quan trọng trong thiết kế. Nó mang đến vẻ đẹp cho công trình. Tuy nhiên, cấu trúc bê tông bên trong cũng không kém phần quan trọng do không chỉ là nơi chứa hơn 90.000 khán giả mà còn đảm nhiệm hầu hết chức năng của một sân vận động hiện đại.”

Giai đoạn thách thức nhất là việc xây dựng khung thép cho sân vận động tổ chim. Bản thiết kế đòi hỏi hàng loạt thanh thép vặn vẹo đan xen nhau có chiều dài lên đến 313m bao quanh lấy sân khấu bên trong. Chúng là một phức hợp hỗ trợ lẫn nhau giống như cơ cấu của một tổ chim thực sự. Các thanh thép với chiều dài tổng cộng 36 km sẽ bao quanh lấy SVĐ. Mối bận tâm hàng đầu của các nhà thiết kế là công trình này phải mang tính đột phá về mặt kỹ thuật. Từ dáng vẻ của nó, bạn có thể nói rằng việc xây dựng không phải là chuyện dễ dàng.

Sân vận động tổ chim (3)
Sân vận động tổ chim (2)
Sân vận động tổ chim (1)

Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *