Bên bờ hạnh phúc

Tre luôn là một trong những cây trồng được ca tụng nhất tại Hàn Quốc. Thân cây cao, thẳng tắp thường được ví như tinh thần bất khuất của người đàn ông chân chính.

Tre luôn là một trong những cây trồng được ca tụng nhất tại Hàn Quốc

Tre cũng là một trong những nguyên vật liệu được ưa chuộng nhất dùng để chế biến những vật dụng trong nhà của những người dân quen bình dị. Tre dùng để đan rổ, làm chiếu, và những vật gia dụng khác dùng vào mùa hè bởi kết cấu trơn láng, mát mẻ.

Tre là một trong những nguyên vật liệu được ưa chuộng nhất dùng để chế biến những vật dụng trong nhà

Các bộ phận của cây tre còn được dùng trong nhiều việc khác nhau. Ống tre dùng để nấu cơm cho hương vị thêm đậm đà, lá tre dùng để nấu rượu, nhựa tre có thể dùng để tẩy sạch những chất thải do mồ hôi, có tác dụng hạ nhiệt cơ thể, hạ huyết áp.

Ống tre dùng để nấu cơm cho hương vị thêm đậm đà

Hằng năm, tại Jeollanam-do, lễ hội Bamboo Damyang được tổ chức như là cách để nhắc nhở mọi người nhớ đến vẻ đẹp và sự hữu dụng của tre

Còn gì bằng khi cả ngày được lang thang dưới những con đường thênh thang thẳng tắp với hai bên là rừng tre và những rặng thông xanh ngút ngàn, ngửa mặt để những làn gió tinh khiết của những buổi trưa hè mơn man.

Còn gì bằng khi những ngày hè nóng nực, được thoát khỏi cái ồn ào bụi bặm ngột ngạt của thành phố để đắm mình trong cái mát dịu của rừng tre, nghe gió rì rào qua những rặng tre và những chiếc lá tre thon thả kể chuyện rì rầm.

Rừng tre Damyang

Tỉnh Damyang-gun là nơi có rừng tre sum xuê nhất trên toàn Hàn Quốc. Khu vực này thích hợp cho du khách đến tham quan vào bất kỳ thời điểm nào của năm, dù là vào mùa đông phủ đầy tuyết trắng hay mùa hè cành lá xanh tươi rì rào mát rượi… Mỗi mùa, rừng tre đều có một vẻ đẹp độc đáo mạnh mẽ riêng. Hằng năm, lễ hội tre hứa hẹn mang lại nhiều cách thưởng ngoạn tre hơn, với những con đường tưng bừng lễ hội và chương trình biểu diễn âm nhạc trong rừng tre đầy lãng mạn.

Tiêu điểm của lễ hội tre năm nay là cuộc trưng bày tre diễn ra tại rừng tre Jukrimwon. Tại đây, các loại thực phẩm, dược liệu, vật dụng, kiến trúc, quần áo, giỏ xách và mỹ phẩm trưng bày đều được làm từ tre.

Lễ hội tre Damyang Bamboo Festival

Những sản phẩm sinh học tre từ nước ngoài cũng sẽ được trưng bày tại đây, cùng với những vật thủ công được chế tạo bởi những nghệ nhân nổi tiếng Hàn Quốc. Gian trưng bày thời trang sẽ cống hiến du khách những tác phẩm độc đáo nhất của năm, gồm túi xách và các phụ kiện tinh xảo.

Những sản phẩm sinh học tre từ nước ngoài được trưng bày tại lễ hội

Tại lễ hội này, đặc biệt có phần trình diễn kiếm thuật với tiết mục cắt giấy bằng kiếm tre và chẻ nhỏ thân tre bằng kiếm kim loại thật. Ngoài ra, còn có cuộc thi viết chữ đẹp trên giấy tre bằng bút tre và ngâm thơ về tre.

Ở hai bên bờ sông Guanbang, du khách còn có thể tham gia thả bè, đi xe đạp nước, bắt cá bằng rổ tre và đêm đến có thể làm lồng đèn tre, thả đèn tre trên sông và nhiều hoạt động gia đình khác. Không nên bỏ lỡ cơ hội được tham gia vào quá trình làm rượu truyền thống, đan quạt, làm giấy và các phụ kiện… từ tre.

Tại khu vực gần chợ, du khách có thể thưởng thức những món ăn địa phương, những nông sản thu hoạch từ một vùng quê thanh bình và đạp xe qua những con đường ngoằn ngoèo mà nhiều năm liên tiếp được Bộ Đất liền – Hàng không- Hàng hải (the Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) chọn là một trong những con đường đẹp nhất Hàn Quốc.

Con đường mòn trong rừng tre

Chương trình hòa nhạc cũng sẽ được biểu diễn với những nhạc cụ làm từ tre của cả trong nước và nước ngoài, trong đó có phần biểu diễn sáo panflute của người Andes (Nam Mỹ).

Sáo panflute

Chương trình đốt pháo tre sẽ được dành cho ngày cuối cùng, du khách cầu nguyện cho những điều không may sẽ biến đi cùng ngọn lửa được đốt lên trên dàn tre chứa một khối lượng pháo lớn.

Làng văn hóa thực nghiệm Jukhyang (hương tre).

Ngày 22-4 vừa qua, thành phố Damyang tổ chức kỷ niệm ngày khai trương làng văn hóa thực nghiệm Jukhyang (hương tre) tại Daenamu-gol, gần rừng tre Juknokwon.

Ngôi làng sẽ cung cấp nơi nghỉ ngơi theo kiểu nhà ở truyền thống Hanok với diện tích 98,000 met vuông. Công trình này bắt đầu được xây dựng từ năm 2005 với ngân sách tổng cộng khoảng 7,7 tỉ won.

Ngôi làng được tái tạo lại từ những căn nhà điển hình của thời Joseon (1392-1910) trải dọc theo phố Damyang, bao gồm các khu vực Sikyeong-jeong, Songang-jeong, Myeon-Am-jeong và Myeongok-heon.

Làng văn hóa thực nghiệm Hanok

Bao quanh bởi những hồ nước be bé xinh xinh là những con đường mòn duyên dáng, một vườn cảnh với những vòi phun nước là chứng tích của những khu vườn mỹ học theo lối Hàn Quốc cổ xưa. Những rừng tre hai bên bờ sông Guanbang, những con đường ngoằn ngoèo dẫn đến khu nhà nghỉ khác của khu vực Damyang gần đó.

Một vườn cảnh với những vòi phun nước là chứng tích của những khu vườn mỹ học theo lối Hàn Quốc cổ xưa

Có tổng cộng 5 nhà nghỉ như thế trong làng, 4 trong 5 căn này có thể chứa khoảng 6 người và căn nhà còn lại lớn nhất, có thể dành cho từ 12 đến 16 người cùng ở.

Những nhà nghỉ này như một kiểu khách sạn nhỏ Hanok. Trong nhà, mọi thứ đều được xây dựng và bày biện theo lối truyền thống, thậm chí đến cả tủ lạnh và máy điều hòa cũng thế.

Bên trong nhà nghỉ Hanok

Cho kế hoạch lâu dài, phố Damyang dự tính tổ chức chương trình văn hóa "Một ngày ở Hanok" gồm cả tham quan Wusong-dang, nơi du khách có thể nghe pansori (vở opera dưới hình thức kể chuyện của Hàn Quốc) và đi vòng quanh những khu trưng bày tre, lên đài quan sát, uống trà tre, thưởng lãm những bài thơ Hàn Quốc trong khu vườn kiểng để tưởng niệm những nhà thơ lớn của triều đại Joseon và nhiều hoạt động thú vị khác.

Theo Chudu24.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *