Bên bờ hạnh phúc

Đền Meenakshi bao gồm 14 tòa tháp, 33.000 bức tượng, được phối màu tinh xảo, và thu hút 15.000 lượt khách mỗi ngày.

Đền Meenaskshi nằm ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, nổi bật với những gam màu rực rỡ.

Các họa tiết, hoa văn trang trí vô cùng công phu, thể hiện hình ảnh các vị thần, ma quỷ, hay các con vật khác nhau.

Công trình được xây dựng từ thế kỷ 16-18, tuy nhiên lớp sơn rực rỡ sau này mới được khoác lên trong những lễ hội và sự kiện lớn.

Quần thể đền nằm trên diện tích hơn 18 ha, bao gồm một số đền thờ nữ thần Meenakshi, nữ thần Parvati, vợ của thần Shiva trong đạo Hindu.

Trong 200 năm trị vì của triều đại Nayakka từ thế kỷ 13-16, nhiều tháp và các công trình được xây dựng ở quần thể đền.

Một số dự án khôi phục đền được thực hiện những năm gần đây để đưa đền Meenakshi về hiện trạng ban đầu.

Mỗi ngày có 15.000-25.000 người đến đền để cầu may trong hôn nhân, cầu sức khỏe, tiền bạc và con cái, cũng như đến ăn, ngủ và tu tập.

Đền cao 52 m, với 12 tòa tháp được bao phủ bởi 33.000 tác phẩm điêu khắc độc đáo.

Ngôi đền với đèn điện lộng lẫy về đêm.

Quanh đền có rất nhiều quầy hàng bán hoa, dừa và đồ thờ cúng.

Đền là điểm nhấn của thành phố Madurai 2.500 năm tuổi.

Để bảo tồn đền, tượng các vị thần được sửa chữa, sơn lại và thực hiện các nghi lễ 12 năm một lần.

Trong đền Sri Meenakshi Amman có tượng bò thiêng, dâng cho nữ thần Parvati.

Ngoài các tượng thần, mặt đền còn có hình ảnh các chiến binh cùng các hoạt cảnh tái hiện các cuộc chiến.

Bên trong đền là vô vàn các tác phẩm điêu khắc kỳ vĩ.

Nguồn: Theo Reds.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *