Bên bờ hạnh phúc

Maldives gồm có 26 đảo san hô bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng 200 đảo có người sinh sống.

Maldives (Quần đảo Maldive), tên chính thức Cộng hòa Maldives, là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương. Maldives nằm ở phía Nam quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, và cách khoảng 700km phía Tây Nam Sri Lanka. 26 đảo san hô của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ, khoảng 200 đảo trong số này có các cộng đồng địa phương sinh sống.

Maldives giữ kỷ lục là quốc gia phẳng nhất thế giới, với mức đất tự nhiên chỉ là 2,3 m. Trong thế kỷ qua, mực nước biển đã tăng khoảng 20cm. Đại dương dường như đang tiếp tục tăng cao và điều này đe doạ sự tồn tại của Maldives.

Năm 1834 – 1836, thuyền trưởng Robert Moresby, với sự hỗ trợ của trung uý Christopher và Young, đã phải rất cực nhọc mới lập được bản đồ cho Quần đảo Maldives. Tuy nhiên, một trận sóng thần tại Ấn Độ Dương đã gây ra một trận động đất Ấn Độ Dương năm 2004 khiến nhiều vùng của Maldives bị tràn ngập làm nhiều người mất nhà cửa. Sau thảm hoạ, các nhà bản đồ học đang có dự án vẽ lại các bản đồ quần đảo do có sự thay đổi địa chấn.

Maldives là quốc gia nhỏ nhất Châu Á về dân số. Đây cũng là quốc gia Hồi giáo đa số nhỏ nhất thế giới. Mới gần đây, tổng thống Maldives và các bộ trưởng đã tiến hành một cuộc họp nội các đầu tiên dưới nước nhằm kêu gọi chống lại hiện tượng dâng cao của nước biển, hiện đang đe doạ tới sự tồn tại của quần đảo nhiệt đới này.

Theo Vzone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *