Bên bờ hạnh phúc

9/08, 8:24 am Lâu đài Blenheim

Lâu đài Blenheim là công trình mang tính lịch sử ở Woodstoxk Oxfordshire của Anh. Lâu đài nằm trong vườn quốc gia rộng lớn hơn 200 mẫu. Nó là một trong những dinh thự đẹp nhất nước Anh gần 300 năm qua.

Các phòng trong lâu đài được khảm vàng và bạc, tranh sơn dầu, tranh thảm và là một hoàng cung nguy nga được bảo tồn rất tốt. Trong lâu đài còn có căn phòng khá đơn giản nhưng rất đặc biệt vì nó là nơi Thủ tướng Winston Churchill được hạ sinh. Winston Churchill trở thành Thủ tướng Anh trong thời chiến tranh thế giới thứ II. Lâu đài Blenheim và hoa viên rộng lớn là món quà của Hoàng hậu Anne tặng cho Công tước Marlborough sau chiến thắng Blenheim vang dội trước quân Pháp vào năm 1704. Ngày nay, hậu duệ của công tước, gia tộc Churchill vẫn sống trong lâu đài Blenheim.

Trong lâu đài Blenheim, tất cả các tác phẩm điêu khắc và vật trang trí nội thất đều rất tinh xảo. Trong mỗi phòng đều có treo tranh sơn dầu, tranh thảm, trần nhà được trang trí bằng nhiều bộ sưu tập gốm sứ tinh xảo.

Lâu đài tọa lạc trên một ngọn đồi ở Woodstoxk cách thành phố Oxfordshire chỉ 8 dặm Anh và được công nhận là Di sản thế giới vào năm 1987. Lâu đài do kiến trúc sư John Vanbrugh thiết kế. Nơi đây còn là bảo tàng nghệ thuật của châu Âu và là bảo tàng lịch sử của nước Anh. Khu vực xung quanh, người ta đã thiết kế bãi cỏ, vườn hoa, hồ nước thật hài hòa…tất cả tạo nên một khối kiến trúc vô cùng độc đáo và hoàn mĩ.


Quang cảnh tòa lâu đài


Tranh sơn dầu trang trí bên trong tòa lâu đài


Khu vườn rộng trong khuôn viên lâu đài


Kiến trúc sư John Vanbrugh, người kiến thiết nên tòa lâu đài diễm lệ

Hoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *