Bên bờ hạnh phúc

Từng là một khu vực quân sự bí mật chuyên sản xuất khí độc trong Thế chiến thứ hai, ngày nay, đảo Ōkunoshima là nơi định cư của hàng trăm chú thỏ.

Ōkunoshima là hòn đảo nằm giữa Hiroshima và Shikoku, Nhật Bản. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đây là địa điểm tuyệt mật, không xuất hiện trên nhiều bản đồ vì là nơi phát xít Nhật đóng căn cứ quân sự chuyên sản xuất vũ khí hóa học cực kỳ độc hại để phục vụ chiến tranh. Sau khi kết thúc chiến tranh, Ōkunoshima chỉ còn lại những đống đổ nát và không ai dám đặt chân lên hòn đảo này vì sợ tàn dư từ các chất độc.

Tuy nhiên, cách đây vài năm, hòn đảo hoang vắng này hồi sinh và trở thành địa điểm du lịch thu hút đông đảo khách tham quan nhờ những cư dân đặc biệt, đó là hàng trăm chú thỏ vô cùng đáng yêu. Chính vì thế mà Ōkunoshima được mệnh danh là thiên đường của loài thỏ.

Theo một số nguồn tin thì những chú thỏ này được phóng thích khi các nhà máy sản xuất chất độc hóa học đóng cửa. Số khác khẳng định rằng những chú thỏ đầu tiên được đem tới đảo Ōkunoshima là để thử nghiệm tác động của các chất độc để lại. Cũng có tài liệu cho rằng một nhóm học sinh tham quan hòn đảo đã thả xuống tám con thỏ đầu tiên vào năm 1971.

Dù là nguyên nhân nào thì việc những chú thỏ sinh sôi nảy nở thành đàn và sống khỏe mạnh trên đảo Ōkunoshima đã chứng minh rằng quá khứ đen tối có thể chuyển thành tương lai tươi sáng! 

Theo TGVH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *