Bên bờ hạnh phúc

Với địa thế trên vùng sông nước, ngôi làng Giethoorn ở Hà Lan khiến bất cứ du khách nào cũng phải ngẩn ngơ khi ghé thăm bởi vẻ đẹp thanh bình, quyến rũ.

Trong danh sách những ngôi làng nhỏ du khách nên ghé thăm mà trang Business Insider gợi ý, không thể thiếu Giethoorn, một ngôi làng ven sông nằm ở tỉnh Overijssel, một ngôi làng ven sông nằm ở tỉnh Overijssel của Hà Lan.

Không có xe hơi, phương tiện di chuyển chủ yếu ở Giethoorn là thuyền. 

Với cảnh quan quyến rũ, nơi đây được ví như "Venice của Hà Lan". Canô là hình thức giao thông vận tải phổ biến ở Giethoorn với động cơ điện im lặng. Ngay cả những người đưa thư báo cũng di chuyển trên thuyền.

Hàng trăm cây cầu bắc qua các tuyến đường thủy, kết nối những ngôi nhà với nhau, các kênh rạnh cũng dẫn đến những phòng trưng bày nghệ thuật và cửa hàng lưu niệm. Bạn có thể đặt một tour du lịch bằng thuyền thuyền hoặc thuê thuyền đi dưới những cây cầu gỗ cong cong.

Những quán cafe thơ mộng nép mình ven các con kênh.

Một trong những nhà hàng nổi tiếng ở Giethoorn là Smit's Paviljoen, nằm trên hồ Bovenwijde và đi vào hoạt động từ năm 1935.

Ngoài phục vụ các bữa ăn, nhà hàng Smit's Paviljoent cũng có nhiều hoạt động khác phục vụ du khách như xem một buổi biểu diễn trên thuyền.

Khi bạn đi thuyền trên mặt nước, bạn sẽ đi qua nhiều ngôi nhà truyền thống với mái vòm nhìn ra kênh rạch. Những ngôi nhà thường được trang trí với hoa, tạo nên khung cảnh thần tiên cho ngôi làng.

Bạn sẽ có cảm giác như đang ở một thế giới riêng, một nơi hoàn toàn có thể thư giãn, xả hơi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Một trong những khách sạn nổi tiếng ở Giethoorn là De Harmonie, nằm dọc theo kênh mương của làng với tất cả các phòng đều nhìn ra mặt nước khu bảo tồn De Wieden.

Những món ăn đặc sản của Giethoorn.

Mặc dù hầu hết các chuyến du lịch được thực hiện trên mặt nước, ngôi làng hiện vẫn còn có vỉa hè cho khách du lịch thưởng lãm quang cảnh khi đi bộ. Ngôi làng có những lễ hội khác nhau trong suốt cả năm, trong đó có lễ hội âm nhạc và thuyền buồm.

Đá quý được bày bán ở làng.

Đi xe đạp là một cách tuyệt vời để khám phá cảnh quan ngôi làng. Hầu hết các khách sạn ở đây đều có dịch vụ cho thuê xe đạp cho những người muốn khám phá miền quê Hà Lan, nơi họ sẽ đi qua cánh đồng bất tận.

Vào mùa đông, các kênh rạch trở thành những sân trượt băng cho du khách.

Nguồn: Hà Phương/ VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *