Bên bờ hạnh phúc

Hôm qua đã diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Trần Bảo Toàn, trú tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về tội giết người và cướp tài sản. Theo đó, vào năm 1983, Toàn cùng đồng bọn đã giết ông Bùi Văn Ba (chủ tiệm vàng ở địa phương) để lấy 01 xe honda, tiền mặt, nhẫn vàng. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn khỏi địa phương. Sau hơn 32 năm lẫn trốn, đến tháng 6/2015, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt được Toàn tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *