Bên bờ hạnh phúc

Theo đánh giá từ Viện Chiến lược và phát triển GTVT (Bộ GTVT), ùn tắc gây thiệt hại cho TP Hà Nội mỗi năm khoảng từ 1-1,2 tỷ USD, không những vậy còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Để giải quyết vấn đề này, Hà Nội đang nghiên cứu, thực hiện đề án “Phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030”. Trước mắt, Hà Nội sẽ triển khai cấm xe máy theo giờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *