Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù không có chức năng tuyển dụng, đưa lao động ra nước ngoài nhưng Phạm Thị Lê Thanh (SN 1977, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã nhận đưa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng. Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Lê Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo mọi người khi nộp hồ sơ, làm thủ tục xuất khẩu lao động cần hết sức cảnh giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *