Bên bờ hạnh phúc

Để chống trộm cũng như bảo vệ hoa màu khỏi bị chuột cắn phá, do cách nghĩ đơn giản, một số bà con ở vùng nông thôn đã dùng điện để đặt bẫy. Và cũng chính từ việc sử dụng điện bừa bãi, vô ý thức này, không ít người dân đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và phải nhận sự chế tài của pháp luật. Liên quan đến hành vi này, hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự lưu động đối với bị cáo Lê Quang Minh, 43 tuổi, trú ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang về tội “Giết người”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *