Bên bờ hạnh phúc

Liên quan đến các vụ án giết người, nhiều đối tượng sau khi gây án đã không nhận thức được hành vi phạm tội của mình, ngược lại còn tìm cách lẩn trốn để chạy tội. Tuy nhiên, dù tìm mọi cách để qua mặt cơ quan chức năng, nhưng các đối tượng này vẫn sa lưới pháp luật. Cụ thể, hôm qua, ngày 07/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Kỉnh (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “giết người”. Được biết, đối tượng này bị bắt sau 14 năm bị truy nã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *