Bên bờ hạnh phúc

Hấp dẫn và ly kì không kém những vụ phá án của Bao Thanh Thiên nhưng không quá căng thẳng và nghiêm trang mà trái lại khá hài hước qua tài diễn xuất của Trương Vệ Kiện, bộ phim “Thập đại kỳ án” nhẹ nhàng gửi gắm thông điệp “Ác giả ác báo”.

 

 

 

Câu chuyện  diễn ra vào thời nhà Minh. Lưu Thiên Tước chuẩn bị về Nguyên Thương để nhậm chức quan tri huyện thì bị kẻ xấu giết chết. Lưu Phúc Tinh là người em họ giống Lưu Thiên Tước như đúc đã giả dạng anh trai mình lên làm quan với mục đích trả thù cho cái chết oan uổng của Thiên Tước. Trái hẳn với tính cách người anh, Phúc Tinh rất mê chơi và ham cờ bạc. Ngoài mục đích trả thù cho anh họ, Phúc Tinh mong ước chức vụ này sẽ mang lại một ít tài sản cho mình. Tuy nhiên, sau khi nghe được những lời nói chí tình của đại phu Kim Hồ Tử về nỗi uất ức của những người mang án oan, Phúc Tinh đã thay đổi quan niệm sống và quyết trở thành một vị quan thanh liêm giống như người anh đã khuất của mình.

 

 

 

Thông minh, lanh lợi, tài trí hơn người lại nhận được sự hỗ trợ từ những người bạn tốt, đặc biệt là Kim Hồ Tử, Phúc Tinh phá được nhiều vụ án tưởng chừng đã bế tắc, trả lại sự trong sạch, công bằng cho biết bao người dân huyện Nguyên Thương. Lưu Phúc Tinh được dân chúng ca ngợi như một “Bao Thanh Thiên tái thế”. Cùng trải qua bao khó khăn khi điều tra vụ án, Phúc Tinh cùng Kim Hồ Tử ngày càng thân thiết. Và  nhờ vào tài trí của Phúc Tinh mà Kim Hồ Tử đã được giải oan sau hai mươi năm mang tiếng nhơ.

 

 

 

20 năm trước, Kim Hồ Tử là ngự y trong cung. Ông kết nghĩa huynh đệ với Dương Ngạo, thề sống chết có nhau. Không ngờ Dương Ngạo lại đem lòng yêu thương hôn thê của Kim Hồ Tử nên vu oan ông cưỡng bức ái phi của Hoàng đế. Vì muốn cứu Kim Hồ Tử, vị hôn thê đồng ý kết duyên cùng Dương Ngạo. Không thể giải oan cho mình, Kim Hồ Tử thoái ẩn giang hồ, làm đại phu chữa bệnh cho người. Cho đến khi gặp Phúc Tinh và vô tình giúp chàng phá một vụ án, Kim Hồ Tử đã điều tra được sự thật năm xưa và tìm được kẻ làm chứng giải oan cho ông. Kim Hồ Tử cùng Phúc Tinh lên kinh thành tìm Dương Ngạo. Lúc này, Dương Ngạo đã trở thành “Địch quốc đại tướng quân” nắm hàng vạn binh hùng tướng mạnh trong tay. Trong cuộc quyết chiến sinh tử, Dương Ngạo đã chết dưới tay Kim Hồ Tử, kết thúc ân oán mấy mươi năm. Nỗi oan tình đã được giải, Kim Hồ Tử từ bỏ cơ hội làm thái y trong cung, cùng Phúc Tinh phiêu bạt giang hồ …

 

 

 

Bộ phim “Thập đại kỳ án” với sự tham gia diễn xuất của Trương Vệ Kiện, Văn Tụng Nhàn, Trịnh Hiểu Đông … đang được phát trên kênh THVL1 vào tất cả các buổi sáng trong tuần lúc 8h30. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kính mời quý khán giả xem Video Clip giới thiệu phim “Thập đại kỳ án”

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *