Bên bờ hạnh phúc

Khi tình thân, tình yêu, tình bạn và cả niềm tin trở thành những nguyên liệu để “đan” thành một cạm bẫy tinh vi thì cả người sập bẫy và kẻ làm bẫy đều không tránh khỏi những tổn thương bởi sự mất mát trong tâm hồn. Bộ phim “Cạm bẫy” lấy đề tài về những cuộc chiến cờ bạc, nhưng đàng sau đó là những bài học ý nghĩa về tình người.

Tề Hoan Sướng vốn là một tay chơi bài có hạng. Năm 18 tuổi, anh đã lọt vào chung kết một cuộc thi tầm cỡ quốc tế với đối thủ là Kiều Chính Sơ. Tràn đầy tự tin, Sướng ngỡ rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng, trước giờ thi đấu, Sướng bị một cô gái lạ quyến rũ khiến Sướng lạc mất đứa em trai thân yêu. Tinh thần hoảng loạn, Sướng đã để Sơ dễ dàng chiến thắng. Thất vọng lẫn đau buồn, Sướng vùi đầu vào các sòng cờ bạc, trượt dài trong những tháng ngày sa đọa. Nhưng cũng từ sau khi thất bại ở cuộc thi với Chính Sơ, Sướng bị ám phải vận đen nên cờ bạc luôn luôn thua cháy túi.

Không còn tài sản, Sướng lưu lạc sang Phillippine. Nợ nần chồng chất, Sướng bị thế lực xã hội đen uy hiếp. Tình cờ, Sướng gặp Châu Phước Vinh và được Vinh giúp đỡ. Thật ra, đứng đàng sau Vinh là Sơ. Sơ muốn giúp Sướng làm lại từ đầu nên đã đưa anh về làm việc trong sòng bạc của mình. Sướng đã coi Sơ và Vinh là hai ân nhân của mình. Tình bạn của ba người càng lúc càng thắm thiết.

Một ngày kia, Sướng gặp Thanh Vân – một cô gái rất ham mê cờ bạc. Nhờ có Vân, Sướng đã tìm lại được đứa em trai bị thất lạc của mình – Tề Hoan Lạc. Sướng cũng phát hiện ra em trai có khiếu chơi bài bèn giới thiệu với Sơ. Sơ vui vẻ đồng ý sắp xếp cho Lạc về làm trong sòng bạc của anh. Tình cảm giữa Lạc và Sơ còn thân thiết hơn cả Lạc và Sướng.

Khi tài năng của Sướng được ông chủ sòng bạc phát hiện và cất nhắc anh làm chủ nhiệm khi chưa thông qua ý kiến của Sơ đã khiến Sơ rất bất mãn. Sơ rất yêu Vân và đã vì cô mà tổn hại nhiều đến danh dự, tiền bạc thậm chí phải bắt tay với xã hội đen. Biết chuyện, Sướng hết lời can ngăn nhưng Sơ lại tỏ ý đề phòng Sướng và tìm cách hãm hại anh.

Trớ trêu Sướng cũng rất yêu Vân nhưng cô chỉ chung tình với Sơ. Còn Lạc lúc này đã bị Sơ che mắt nên đứng hẳn về phía Sơ. Mất tất cả tình thân, tình yêu và sự nghiệp, Sướng còn mất luôn tình bạn với Sơ. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc khi Sướng biết được Sơ đã gián tiếp hại chết Vinh. Đau khổ tột cùng, Sướng quyết định đấu với Sơ một ván bài cuối cùng bằng cả sinh mạng của mình. Cuộc chiến trên chiếu bạc của hai người dù thắng hay thua đều khiến cả hai phải mất đi tình bạn …. 

Bộ phim “Cạm bẫy” đang được phát trên sóng Đài THVL vào lúc 20h30 các buổi tối từ thứ Năm đến Chủ Nhật với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng: Miêu Kiều Vỹ, Âu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyên, Huỳnh Tông Trạch, Dương Di … Kính mời quý khán giả đón xem.


Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *