Bên bờ hạnh phúc

Tập 3 của Vui cười cười vui vừa được phát sóng trên kênh THVL1 trên khung giờ quen thuộc 21h00 thứ hai ngày 16/3/2020. Chương trình có sự xuất hiện của các nghệ sĩ hài trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu thích từ khán giả truyền hình. Đội Hồng Sấy với sự góp mặt của ca sĩ Bích Ly – diễn viên Lâm Thắng – diễn viên Ngọc Phước, đội Hồng Mềm với sự tham gia của ca sĩ Thiên Hương – diễn viên Ngọc Hoa – diễn viên Phi Nguyễn. 

 

Họ đã phải trải qua những thử thách cam go, những câu hỏi hóc búa, cùng những khoảnh khắc “chặt chém” nhau đầy thú vị. Đồng hành với không khí đầy hào hứng ấy là sự dẫn dắt dí dỏm của MC Hoàng Rapper và chàng trọng tài vui tính – anh Rubik Huỳnh Thanh Trực.

Ở Vòng 1 – Đáp nhanh, các đội sẽ thực hiện những thử thách siêu lầy lội từ chương trình. Đội nào thắng trong thử thách sẽ giành quyền trả lời câu hỏi chính, nếu đội tiếp tục trả lời đúng sẽ được quyền mở 1 trong 4 chiếc hộp bí mật để có cơ hội nhận thêm điểm thưởng.

Trong thử thách đầu tiên, 2 thành viên đại diện 2 đội sẽ có màn đấu “đối kháng” đầy căng thẳng. Ngọc Hoa và Ngọc Phước phải dùng hai quả trứng đập vào đầu đối phương, tuy nhiên trong đó có 1 quả trứng còn sống và 1 quả trứng đã luộc chín. Ngọc Hoa là người bị dính quả trứng sống, nên lượt trả lời thuộc về đội Hồng Sấy. Sau khi trả lời đúng câu hỏi, Lâm Thắng đã khá vất vả để tìm kiếm phần quà trong chiếc hộp chứa đầy rắn mối, khiến anh chàng phải chảy nước mắt!

Ở lượt thử thách thứ hai của Vòng 1, mỗi đội cử ra 2 thành viên, họ có nhiệm dùng chân để đạp bể những quả bóng được cột trên chân đội bạn. Sau pha “gian lận” của đội Hồng Sấy bị phát hiện, chiến thắng trong thử thách này thuộc về đội Hồng Mềm, các bạn tiếp tục đến với câu hỏi chính. Tuy nhiên, khi đến với cơ hội mở chiếc hộp bí mật để nhận thêm phần quà, Ngọc Hoa lại sợ xanh mặt đến mức phải “khóc nhè” trên sân khấu, khiến mọi người phải “cười lăn cười bò”.

Thử thách cuối thể hiện sự đoàn kết của các thành viên trong đội. Trong đó, 1 thành viên sẽ ném bóng và 2 thành viên còn lại sẽ hứng bóng trong chiếc quần “siêu to khổng lồ”. Ngọc Phước tiếp tục thể hiện mình là “thánh ăn gian” nên kết quả của đội Hồng Sấy không được công nhận. Hồng Mềm bước vào câu hỏi chính và trả lời đúng, Thiên Hương trở thành người mở chiếc hộp bí mật. Mặc dù với ngoại hình mảnh mai và phong cách có phần “bánh bèo”, nhưng cô nàng đã mạnh mẽ tìm về phần quà may mắn cho đội mình.

Đến với Vòng 2 – Gọi nhanh, mỗi đội có 2 lượt thi ứng với chủ đề là tên bộ phim hoặc chương trình truyền hình. Ở mỗi lượt thi, 3 thành viên của đội sẽ đứng ở 3 vị trí khác nhau, trong đó thành viên thứ 3 đứng ở vị trí đoán tên chủ đề. Trong 1 phút đầu tiên, thành viên thứ 1 chỉ sử dụng ngôn ngữ hình thể để diễn đạt từ khóa cho thành viên thứ 3 nêu tên chủ đề. Nếu không trả lời đúng, ở 1 phút tiếp theo thành viên thứ 2 sẽ dùng lời nói diễn đạt cho thành viên thứ 3 nhưng trong gợi ý không có từ trùng với tên chủ đề.

Hồng Mềm là đội thi trước, ở lượt thi đầu tiên, Ngọc Hoa đã đoán đúng tên chủ đề ở phút thứ 2 nhờ sự gợi ý bằng lời nói từ Phi Nguyễn. Đến lượt thi tiếp theo, Phi Nguyễn đã nhanh nhẹn đoán đúng tên chủ đề ở phút đầu tiên qua phần gợi ý hình thể của Ngọc Hoa. Tuy vậy, đội Hồng Sấy còn xuất sắc hơn khi cả 2 lượt thi đều đoán đúng chủ đề ở phút đầu tiên qua phần gợi ý hình thể.

Sau cùng là Vòng 3 – Đoán nhanh, các đội sẽ truyền đạt từ khóa cho nhau trong lúc đang đeo tai nghe. Kết thúc thời gian truyền tải, nếu thành viên cuối cùng đọc sai từ khóa, thì thành viên đầu tiên phải chịu hình phạt từ chương trình. Ở lượt thi của cả hai đội Hồng Sấy và Hồng Mềm, ngay từ lần truyền tải thông tin của thành viên đầu tiên của đến thành viên thứ 2 đều không trọn vẹn, do đó thành viên thứ 2 cũng không thể diễn đạt đầy đủ từ khóa cho thành viên thứ 3. Kết quả, sau khi 2 thành viên cuối cùng của 2 đội là Lâm Thắng và Ngọc Hoa đọc không chính xác từ khóa, Ngọc Phước và Thiên Hương phải chịu hình phạt là bị thả xuống lồng kính chứa nhiều côn trùng.

Kết thúc cả 3 vòng thi chính thức, đội Hồng Mềm đã vượt lên và giành chiến thắng chung cuộc, bước vào Vòng đặc biệt để có cơ hội nhận thêm những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình. Điều đặc biệt ở vòng này, đội có số điểm thấp hơn là Hồng Sấy phải bước vào lồng kính, nếu đội Hồng Mềm trả lời đúng câu hỏi thì đội Hồng Sấy phải chịu hình phạt, ngược lại sẽ được an toàn.

Đội Hồng Mềm có nhiệm vụ xem một hình ảnh trong 10 giây, sau đó trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung vừa xem. Mặc dù tự thừa nhận câu hỏi liên quan tới hình ảnh là câu hỏi khó, cả đội đều không chắc chắn, tuy nhiên Hồng Mềm đã đưa ra câu trả lời đúng. Điều đó đồng nghĩa đội Hồng Sấy phải nhận hình phạt vui nhộn là cơn mưa bột “bá đạo” từ chương trình.

Những phút giây thư giãn đầy sảng khoái sẽ được tiếp tục vào tuần sau, trong Vui cười cười vui – Tập 4, được phát sóng vào lúc 21h00 thứ hai ngày 23/3/2020 trên kênh THVL1. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ hài đang rất được yêu thích hiện nay: Gia Bảo, Võ Tấn Phát, Minh Dự, Hồ Bích Trâm, Lê Nghĩa, Diễm Phương.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *