Bên bờ hạnh phúc

Quán quân Thiên Nga, Á quân Tiến Dũng trưởng thành sau Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa 1

Trước khi đến với đêm quyết định, Gala Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022 chiêu đãi khán giả một “bữa tiệc âm nhạc” thịnh soạn với sự hội ngộ của hai gương mặt quen thuộc đến từ Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa đầu tiên là Quán quân Hoàng Thiên Nga và Á quân Tiến Dũng, cùng ba tài năng nhí ở mùa hai là Bảo Ngọc, Vũ Phong và Hạo Khang.

Mở đầu cho đêm Gala, giám khảo chính xuyên suốt Võ Hạ Trâm mang tới ca khúc Nhạc khúc tình xuân, mở ra một không gian của tiết trời mùa xuân trong lành và tươi đẹp. Được biết, các giám khảo khách mời khi đến với Hãy Nghe Tôi Hát Nhí đều có chung một điều “ganh tị” với Võ Hạ Trâm vì được ngồi giám khảo từ đầu tới cuối, xem được rất nhiều tiết mục hay từ các tài năng nhỏ tuổi.

“Tôi thấy mình may mắn vì không phải đơn giản ai cũng được ngồi vào chiếc ghế giám khảo chính này. Suốt hai mùa giải của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí tôi đã được chứng kiến và xem tất cả những sự trưởng thành của các bé. Đặc biệt, tôi được ôn lại những kỉ niệm của tuổi thơ qua những bài hát thiếu nhi và thêm yêu chúng. Sau này chắc chắn tôi sẽ dạy cho con mình thật nhiều những ca khúc thiếu nhi của Việt Nam. Và hơn hết, sau nhiều năm nữa biết đâu con gái tôi sẽ có cơ hội đứng trên sân khấu này”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Quen thuộc với khán giả bằng hình ảnh cao kều cùng thân hình ốm ốm ở mùa đầu tiên của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí, Á quân Tiến Dũng giờ đây đã trở thành một cậu thanh niên khôi ngô, có phần chững chạc. Tiến Dũng kết hợp cùng Tổng đạo diễn, MC Đình Toàn trong ca khúc Điều ước mùa xuân vô cùng vui tươi và sôi động.

Chia sẻ về cuộc sống sau ngôi vị Á quân Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2020, Tiến Dũng cho biết cuộc thi đã mở ra nhiều cơ hội trong nghệ thuật. Bên cạnh học tập, Tiến Dũng tham gia khá nhiều các hoạt động ca hát của thành phố và tỉnh nhà. Đặc biệt điều làm cậu bé vui nhất chính là mỗi lần xuất hiện, Tiến Dũng được khán giả nhận ra mình là Á quân của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí.

Hai giám khảo khách mời là ca sĩ Đông Đào và ca sĩ Nguyên Vũ tỏ ra khá nôn nóng khi không thể chờ đợi đến đêm chung kết mới xuất hiện. Cả hai quyết định “đổ bộ” ngay trên sân khấu và hòa mình cùng không khí lễ hội mùa xuân cùng Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022. Nguyên Vũ, Đông Đào và Võ Hạ Trâm đã có màn tam ca kết hợp ăn ý trong ca khúc Xin chào, xin chào.

Ca sĩ Nguyên Vũ từng xuất hiện trên ghế giám khảo ở mùa đầu tiên. Chính vì thế khi trở lại với Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022, rất nhiều kí ức đã ùa về trong anh khi nhớ về những thí sinh nhí vô cùng tài năng. Nam ca sĩ cũng cho biết mình cảm thấy khá “ganh tị” với đồng nghiệp Võ Hạ Trâm. “Đây là sân chơi mà tôi thấy có rất nhiều lợi ích cho các mầm non âm nhạc. Không chỉ là nơi cạnh tranh mà tôi nhận thấy các bé luôn cố gắng trau dồi và học hỏi lẫn nhau, thu nhặt những kiến thức và kinh nghiệm làm hành trang riêng cho mình”, giám khảo Nguyên Vũ khẳng định.

Đây là lần đầu tiên ca sĩ Đông Đào xuất hiện tại Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022. Nữ giám khảo chia sẻ dù không chấm thi từ vòng đầu nhưng có theo dõi nhiều tập và nhiều phần trình diễn của các bé. “Là một phụ huynh từng có con tham gia các cuộc thi ca hát nhí nên tôi hiểu được rằng sự cố gắng của các bé luôn mang lại một kết quả đẹp và xứng đáng”, Đông Đào bày tỏ.

Một nhân vật được đón chờ nhất trong đêm Gala Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022, đó là quán quân mùa đầu tiên – nữ ca sĩ nhí Hoàng Thiên Nga. Cô bé mang tới ca khúc Đánh thức tầm xuân, vẫn là giọng hát nội lực tràn đầy cảm xúc nhưng có sự trưởng thành và dày dặn hơn.

Thiên Nga chia sẻ sau khi thành công với danh hiệu quán quân Hãy Nghe Tôi Hát Nhí mùa đầu tiên, vẫn tiếp hoàn thành tốt việc học. Bên cạnh đó, cô bé còn trau dồi thêm năng khiếu nghệ thuật khi trúng tuyển thủ khoa đầu vào của hệ trung cấp Nhạc viện TP.HCM. Thiên Nga cũng vừa tổ chức thành công liveshow thứ hai cho mình cùng với chuyến lưu diễn châu Âu nhiều ngày qua rất nhiều quốc gia để phục vụ kiều bào tại đây. Ngoài ra sự điềm đạm và chững chạc của Thiên Nga cũng mang đến sự bất ngờ cho giám khảo Võ Hạ Trâm và Nguyên Vũ.

Kết thúc cho một đêm Gala trọn vẹn cảm xúc là phần trình diễn kết hợp của các giám khảo cùng những tài năng nhí của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí ở mùa 1 và mùa 2 gồm: MC Đình Toàn, giám khảo Võ Hạ Trâm, quán quân Hoàng Thiên Nga, á quân Tiến Dũng, bé Bảo Ngọc, bé Hạo Khang và bé Vũ Phong. Tất cả đã mang tới những lời chúc thân thương thay cho lời cảm ơn và tri ân tới khán giả luôn quan tâm và theo dõi Hãy Nghe Tôi Hát Nhí qua ca khúc Những ngày xuân rực rỡ.

Cuộc chơi nào cũng sẽ có hồi kết và đêm thi được chờ đợi nhất Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022 đã đến. Đêm chung kết xếp hạng là cuộc tranh tài gay cấn, hấp dẫn của ba tài năng nhí xuất sắc nhất: Phương Linh, Khang Nguyên và Thảo Nguyên. Mỗi bé mang đến một phong cách, một màu sắc âm nhạc khác nhau và cùng làm nên một đêm chung kết mãn nhãn, rực rỡ sắc màu với những tiết mục từ trữ tình ngọt ngào cho đến tươi vui sôi động.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được gặp gỡ bộ ba giám khảo quyền lực gồm giám khảo chính Võ Hạ Trâm, hai giám khảo khách mời Đông Đào và Nguyên Vũ. Tài năng ca hát nhỏ tuổi nào sẽ thuyết phục được khán giả và giám khảo để lên ngôi quán quân

Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022? Tập 14 – Chung kết Hãy Nghe Tôi Hát Nhí 2022 được phát sóng lúc 21h thứ năm ngày 19/1/2023 trên kênh THVL1.

Theo hautruong.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *