Bên bờ hạnh phúc

Tại lễ trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 4, đạo diễn Trương Nghệ Mưu nói rằng phim 3-D không thể thay thế phim 2-D vì các lý do văn hóa và logic.

“Không nghi ngờ gì về việc phim Avatar đã đóng góp đáng kể trong việc nâng cao sự phát triển của phim 3-D. Nhưng tôi nghĩ đạo diễn James Cameron quá lạc quan về phim 3-D. Trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, các rạp chiếu trên toàn thế giới không thể chuyển thành các rạp chiếu phim 3-D”.

 

Đạo diễn Cameron, tác giả phim Avatar, từng đưa ra dự đoán rằng trong vòng 3-5 năm tới các phim 3-D sẽ thay thế phim 2-D.

Theo đạo diễn Trương, dòng phim 3-D sẽ trở nên phổ biến nhưng việc nó phát triển như thế nào không là vấn đề vì chúng sẽ không thể thay thế được dòng phim 2-D thông thường vì điện ảnh nên phải đa dạng.

Thời gian này, đạo diễn Trương đang xúc tiến làm hai dự án điện ảnh nhưng không có tác phẩm được làm bằng công nghệ 3-D, gồm The Love Of The Hawthorn Tree – được dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Ai Mi kể về một câu chuyện tình có bối cảnh trong thời Cách mạng văn hóa (1966-1976) và The 13 Women of Nanjing, một tác phẩm điện ảnh khác làm về vụ thảm sát ở Nam Kinh năm 1937.

Theo thethaovanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *