Bên bờ hạnh phúc

Những câu chuyện về “Tứ đại Thiên vương” vẫn là đề tài “hot” và giành sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Với họ, bốn nam tài tử tuổi 40 vẫn luôn giữ vị trí hàng đầu.

Trong những năm 90, “Tứ đại Thiên vương” Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lê Minh đã khuấy đảo thị trường ca nhạc và điện ảnh không chỉ ở Hong Kong mà còn khắp châu Á. Người hâm mộ thực sự khâm phục khả năng ca hát của Trương Học Hữu, tài diễn xuất tuyệt vời của Lê Minh và Lưu Đức Hoa cùng những màn vũ đạo đầy ma lực của Quách Phú Thành. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm khi làng giải trí châu Á xuất hiện ngày càng nhiều những ca sĩ, diễn viên vừa có tài có sắc, nhiều người tự hỏi các “Thiên vương” còn giữ vững được vị trí của mình trong showbiz nữa hay không.

Kiếm tiền giỏi nhất

Cuối tháng tư vừa qua, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 ngôi sao giàu nhất Trung Quốc. Và trong top 100 đại gia của làng giải trí Hoa ngữ không thể thiếu tên của “Tứ đại Thiên vương”.

 

Lưu Đức Hoa là người kiếm tiền giỏi nhất trong "Tứ đại Thiên vương".

Người giữ vị trí đầu bảng trong bốn người về khả năng kiếm tiền là nam ca sĩ, diễn viên Lưu Đức Hoa. Tài tử họ Lưu là người hoạt động tích cực và chăm chỉ nhất trong các “Thiên vương”. Không chỉ miệt mài với các tour lưu diễn ở châu Á, tham gia vào các dự án phim ở Hong Kong và Trung Quốc, Đức Hoa còn thử sức mình ở những lĩnh vực mới hoàn toàn. Anh thành lập một công ty chuyên đào tạo các ca sĩ, diễn viên trẻ và tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim. Trong năm 2009 công ty Focus Films của anh đã đầu tư sản xuất bộ phim về đề tài võ thuật Gallants. Đến 4/6, bộ phim mới chính thức công chiếu nhưng nó đã nhận được khá nhiều lời khen của báo chí.

Những hoạt động tích cực không mệt mỏi của “Thiên vương” họ Lưu đã mang về cho anh khoản thu khổng lồ, 86 triệu nhân dân tệ trong năm 2010 và vị trí thứ ba trong top 100 đại gia của làng giải trí Hoa ngữ.

Các “Thiên vương” còn lại, tuy không góp mặt trong top 10, nhưng cũng không hề kém cạnh khi xếp trong danh sách 100 ngôi sao giàu nhất Trung Quốc. Người kiếm tiền giỏi nhất sau Lưu Đức Hoa chính là Quách Phú Thành. Nam diễn viên điển trai này cũng vô cùng bận rộn với các show ca nhạc, kế hoạch đóng phim cùng công việc ở công ty giải trí của riêng mình. Không những thế, Phú Thành còn là khuôn mặt đại diện cho một loạt những nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu tại Hong Kong và châu Á.

Ngoài việc nhiều năm liền là đại diện cao cấp cho hãng Pepsi, anh còn là người phát ngôn cho dịch vụ thẻ Master Card của ngân hàng Thượng Hải, quảng cáo cho One 2 Free, Physical Fitness, Clarins Skin Care và là người châu Á đầu tiên được chọn đại diện cho nhãn hiệu đồng hồ cao cấp Longines Watch. Vì vậy, với thu nhập 36 triệu nhân dân tệ, Forbes đã dành vị trí 15 cho chàng “Thiên vương” hào hoa này.

 

Trương Học Hữu được xem là "ông vua" thành đạt nhất.

Người thứ ba giỏi kiếm tiền chính là giọng ca xuất sắc Trương Học Hữu với 32 triệu. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng khả năng ca hát của anh vẫn không giảm sút. Khán giả và người hâm mộ Trung Quốc từng ngỡ ngàng khi Học Hữu hát liền một lúc 40 ca khúc trong một chương trình ca nhạc. Dự án phim gần đây nhất của Trương Học Hữu là bộ phim Crossing Hennessy, đóng chung cùng người đẹp Thang Duy. Bộ phim đã giới thiệu đến khán giả trong đầu năm 2010.

Người đứng vị trí cuối cùng trong bốn “Thiên vương” và xếp thứ 76 trong top 100 đại gia của làng giải trí Hoa ngữ là Lê Minh. Nam tài tử này có vẻ thua kém hơn khi trong năm 2010 khi chỉ thu về 6,75 triệu. Từ khi gia nhập vào công ty âm nhạc Sony Music, sự nghiệp ca hát của Lê Minh không còn được như trước. Nhiều người hâm mộ rất thất vọng khi Lê Minh ngày nay không còn giữ được hình ảnh của một giọng ca ngọt ngào nổi tiếng cùng những bản tình ca sâu lắng. “Thiên vương” họ Lê có vẻ thành công hơn trong điện ảnh. Những dự án phim gần đây có sự tham gia của anh đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Những người đàn ông chung tình nhất

Danh hiệu này phải dành tặng cho Trương Học Hữu và Lưu Đức Hoa. Học Hữu hẹn hò với vợ anh, nữ diễn viên May Lo, đúng 10 năm tròn. Họ đã tổ chức một đám cưới bí mật tại London, Anh, vào năm 1996.

 

Quách Phú Thành, tài tử đào hoa nhưng vẫn cô đơn.

Bạn bè và người hâm mộ thực sự ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm hai người dành cho nhau. May sau khi kết hôn đã rút lui khỏi làng giải trí và dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng cùng hai cô con gái. Còn Học Hữu, dù đi đâu, cũng luôn nhớ về mái ấm của mình. Anh vô cùng biết ơn người vợ hiền đã luôn là hậu phương vững chắc, để anh tự tin theo đuổi con đường ca hát. “Tôi nghĩ mình chỉ đáng 60/100 điểm khi làm chồng và 70/100 điểm khi làm bố. Vì vậy, tôi quyết định phải dồn hết tâm sức vào gia đình hơn nữa. Tôi luôn đặt gia đình lên vị trí hàng đầu, nếu cần, có thể rút lui khỏi giới giải trí để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha”, “Thiên vương” họ Trương tâm sự.

Vừa thành công trong sự nghiệp, vừa có một gia đình đáng yêu, Trương Học Hữu có thể xem là “ông vua” thành đạt nhất trong “Tứ đại Thiên vương”.

Lưu Đức Hoa cũng không kém Học Hữu về thời gian hẹn hò với vợ, người đẹp Chu Lệ Thanh. Hai người đã giữ bí mật về chuyện tình trong 24 năm liền. Trong suốt thời gian đó, mọi người cũng ít thấy Đức Hoa đi lại với người đẹp nào. Khi chuyện tình cảm của Lệ Thanh và anh công khai trên báo chí, nhiều người không khỏi xót xa cho vợ của “Thiên vương”, người phụ nữ chấp nhận làm cái bóng của chồng suốt một thời gian dài. Giờ đây, Chu Lệ Thanh được hưởng hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Và ca sĩ họ Lưu cũng tìm mọi cách bù đắp cho bà xã. Anh luôn tranh thủ thời gian để ở bên cạnh cô và tạo điều kiện để cô được sống thoải mái nhất. Điều cả hai mong đợi nhất là có thêm thành viên mới trong gia đình. Khi ấy, Lưu Đức Hoa cũng sẽ là “ông vua” thành đạt như Trương Học Hữu.

Nam tài tử đào hoa nhất

Quách Phú Thành được coi là “Thiên vương” đào hoa số một. Những cô gái đẹp xuất hiện bên anh thay đổi nhanh như những màn trình diễn trên sân khấu, Quách Phú Thành cũng ít khi thừa nhận chuyện tình cảm của mình. Lý do là vì anh muốn giữ hình tượng độc thân để thu hút khán giả lâu hơn nữa. Phú Thành cũng từng thẳng thắn thừa nhận, người khác khi thất tình thì đau khổ rất lâu nhưng anh chỉ trong một ngày có thể quên hết chuyện buồn. Không những thế, “Thiên vương” còn mạnh dạn tuyên bố “hôn nhân” không hề tồn tại trong vốn từ điển của anh.

 

Lê Minh không còn là giọng ca ngọt ngào với những bản tình ca nổi tiếng.

Biết được phương châm sống của Quách Phú Thành như vậy nhưng những người đẹp vẫn lao vào anh như thiêu thân và không hề lên tiếng trách móc anh về chuyện đó. Bạn gái gần đây nhất của Phú Thành là người mẫu Lâm Đại Hùng. Hẹn hò với nhau được hơn bốn năm nhưng cặp siêu sao chưa một lần "đả động" tới chuyện kết hôn. Đến cuối tháng 9/2009, báo chí Hong Kong đưa tin “Thiên vương” họ Quách đã chia tay Lâm Đại Hùng để cặp kè với cô người mẫu trẻ Mango Wong. “Thiên vương” đào hoa vẫn chọn cách phiêu lưu trên con đường tình ái và không có ý định tìm bến đỗ.

Người đào hoa không kém Phú Thành là tài tử Lê Minh. Bất kỳ người đẹp nào xuất hiện bên cạnh Lê Minh đều bị đồn là đang cặp kè với anh. Lê Minh cũng chưa một lần xuất hiện trước báo giới và bày tỏ anh đang hẹn hò cùng ai. Trong số những người tình của Lê Minh, Thư Kỳ có lẽ chịu thiệt nhất. Hai người yêu nhau trong lặng lẽ bởi chuyện tình của họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ những người hâm mộ “Thiên vương”. Họ cho rằng Thư Kỳ xuất thân là một diễn viên đóng phim cấp ba, không xứng đáng với một người danh tiếng như Lê Minh.

Bên cạnh đó, người đẹp xứ Đài còn phải gồng mình chịu đựng những lời đồn thổi xung quanh việc Lê Minh thường xuyên đi lại với các nữ diễn viên khác. Cuối cùng, cặp siêu sao này buộc phải chia tay vào năm 2004.

Ngay một năm sau đó, Lê Minh hẹn hò cùng cô người mẫu trẻ trung, xinh đẹp Gaile Lok. Với siêu mẫu này, Lê Minh cũng giữ thái độ im lìm và luôn phủ nhận hai người đang yêu nhau. Khi báo chí Hong Kong đưa tin hai người đã bí mật làm đám cưới tại Las Vegas, anh vẫn một mực phủ nhận. Chỉ đến khi giới truyền thông đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn, “Thiên vương” mới thôi không chối cãi. Nhưng anh vẫn tuyệt nhiên không nói mình đã kết hôn, người công khai chuyện đó với công chúng chính là vợ anh.

Có thể hiểu vì sao Lê Minh không muốn công khai chuyện tình của mình. Anh không muốn người mẫu trẻ bị mang tiếng như Thư Kỳ, dựa vào mác là người yêu anh để nổi tiếng. Thực tế, “Thiên vương” rất yêu vợ và luôn đứng sau giúp đỡ, động viên cô tìm chỗ đứng trong làng giải trí.

Có thể thấy những câu chuyện về “Tứ đại Thiên vương” vẫn là đề tài “hot” và dành sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Với họ, bốn nam tài tử tuổi 40 vẫn luôn giữ vị trí hàng đầu.

Theo datviet, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *