Bên bờ hạnh phúc

Với ca khúc Thân gái xa nhà, Thanh Hiền kể về những ngày đầu tiên cô lên thành phố lập nghiệp.

Sau khi công bố 8 gương mặt nghệ sĩ tham gia Tình Bolero 2020 – Phiên bản Nghệ sĩ, chương trình thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả. Vừa qua vào tối ngày 20/03, tập đầu tiên của Tình Bolero 2020 đã được lên sóng với sự xuất hiện tranh tài của 4 gương mặt nghệ sĩ đầu tiên là: diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Thanh Hiền, diễn viên Gia Linh và diễn viên Lê Vinh.

 

Đảm nhận vai trò ban giám khảo xuyên suốt Tình Bolero 2020 là NSƯT Vũ Thành Vinh (giám khảo tổng thể) và ca sĩ Phi Nhung (giám khảo chuyên môn). Bên cạnh đó là sự xuất hiện của giám khảo khách mời – nhà báo Hà Quang Minh với vai trò giám khảo giải trí. Cuối đêm thi, 4 thí sinh sẽ bước vào giải thưởng Chinh Phục – giải thưởng khích lệ tinh thần của các nghệ sĩ tham gia. Chương trình được dẫn dắt bởi ca nhạc sĩ/ nhà văn Hamlet Trương – Á quân Tình Bolero 2019.

Diễn viên Lê Vinh là nghệ sĩ mở màn cho cuộc chiến Tình Bolero 2020. Anh mang đến ca khúc Sông quê – sáng tác Đinh Trầm Ca. Sở hữu chất giọng ngọt ngào đầy mộc mạc của người miền Tây sông nước, nam diễn viên dễ dàng gây được thiện cảm với khán giả ngay từ câu hò đầu tiên. Không những thế, người xem sẽ đồng cảm khi anh tái hiện câu chuyện về ngày đầu tiên hay tin người mình yêu đi lấy chồng mà anh mang lên sân khấu. Nhận xét về tiết mục này, giám khảo Hà Quang Minh nhận định Lê Vinh đã làm tròn tiết mục: “Diễn xuất của em vừa phải, không làm quá nó lên. Phần dàn dựng em làm ra được cái không khí đời sống miền Tây. Qua tiết mục này nó thôi thúc anh thăm miền Tây thêm lần nữa”. Cùng quan điểm, NSƯT Vũ Thành Vinh hy vọng Lê Vinh sẽ đột phá hơn ở những vòng sau. Giám khảo Phi Nhung yêu thích sự ngọt ngào trong giọng hát của nam thí sinh, tuy nhiên chị góp ý nên hát đúng nốt mà tác giả đã viết, đồng thời chú ý cách nhấn nhá. Là người chuyên trị những bài hát dân ca, nữ ca sĩ Bông điên điển chỉ ra những lỗi phát âm thường gặp khi thể hiện những bài hát thuộc thể loại này.

 

Tiếp theo là phần dự thi của diễn viên Thanh Hiền. Với ca khúc Thân gái xa nhà, Thanh Hiền kể về những ngày đầu tiên cô lên thành phố lập nghiệp. Tái hiện cuộc sống khó khăn với công việc bán kẹo kéo để mưu sinh trên sân khấu, nữ diễn viên gây xúc động cho ban giám khảo. Tiết mục đã khắc họa chân thực hình ảnh về những khó khăn và nỗi nhớ nhà mà Thanh Hiền đã trải qua. Bằng ý chí nghị lực, Thanh Hiền đã có được những thành công như hiện nay khiến nhiều người thán phục. Tái hiện những điều đó thông qua giọng hát ngọt ngào của mình, nữ diễn viên muốn gửi một lời xin lỗi vì chưa dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là ba mẹ. Nhận định về tiết mục này, giám khảo Phi Nhung khen ngợi Thanh Hiền diễn xuất rất tốt, làm cho chị cảm động.

Tuy nhiên, nữ giám khảo không thích bộ trang phục và chiếc xe kẹo kéo. Thay vào đó chị gợi ý nên mang chiếc xe đạp sẽ hợp lý hơn. Trái ngược với Phi Nhung, Hà Quang Minh lại khẳng định đây mới đúng là hình ảnh của người đi bán kẹo kéo mà anh từng thấy. “Em hát lên được cuộc đời chính mình, điều đó giúp anh vượt qua mọi đánh giá hay hay dở trong giọng hát của em”, Hà Quang Minh chia sẻ. NSƯT Vũ Thành Vinh nhận định Thanh Hiền đã “rút ruột” ra để hát khiến anh đồng cảm. Anh tin âm nhạc sẽ làm lành vết thương của nữ diễn viên và cả những ai có cùng hoàn cảnh.

Quách Ngọc Ngoan là nghệ sĩ tiếp theo bước vào phần thi. Anh lựa chọn thể hiện bài hát Giã từ. Thay vì kể chuyện quá khứ, anh lựa chọn thể hiện cá tính của mình trong lần đầu xuất hiện tại Tình Bolero 2020. Tiết mục được dàn dựng công phu khiến khán giả không thể rời mắt, đặc biệt giọng hát khỏe và ngọt ngào của nam diễn viên Người bất tử. Ba khoảnh khắc của tiết mục mà giám khảo Vũ Thành Vinh ấn tượng nhất đó chính: khoảnh khắc vén màn và sự xuất hiện của 1 người lãng tử, khoảnh khắc nhảy lên khung sắt và ngồi lên đó, cuối cùng là từ “nhớ” trong câu hát cuối cùng. Về phía giám khảo Hà Quang Minh, anh chia sẻ: “Chưa bao giờ nghe Ngoan hát, khi Ngoan cất tiếng hát lên cứ ngỡ tác giả sáng tác đo ni đóng giày cho chính Quách Ngọc Ngoan. Cách hát đó đúng tinh thần của bài hát”. Tiết mục của nam diễn viên cũng nhận được sự yêu thích của “bóng hồng duy nhất” trên hàng ghế nóng – ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ quyết định tặng “món quà lớn” cho Quách Ngọc Ngoan đó là những lời góp ý chân thành dành cho giọng hát này. Theo chị, giọng hát của nam diễn viên rất khỏe tuy nhiên nhấn nhá chưa đúng chỗ. Nữ giám khảo thị phạm một vài câu hát để giúp nam đồng nghiệp tiến bộ hơn ở những vòng thi tiếp theo. Trước nhận xét có phần khắt khe của Phi Nhung dành cho Quách Ngọc Ngoan, Hà Quang Minh “tố” Phi Nhung hay thù trai đẹp. Phi Nhung phản pháo hài hước: “Em không thấy Quách Ngọc Ngoan đẹp chút nào hết nha”.

Diễn viên Gia Linh là thí sinh cuối cùng của tập 1. Nữ diễn viên chọn thể hiện bài hát Kỷ niệm nào buồn (Sáng tác Hoài An). Kể về mối tình đơn phương của mình, Gia Linh nhận được lời khen của bộ 3 giám khảo. Đặc biệt, giọng hát ngọt ngào của nữ diễn viên khiến mọi người khá bất ngờ. Nhận xét về tiết mục này, giám khảo Phi Nhung cho biết chị bị đứng hình khi Gia Linh cất giọng hát: “Em vừa diễn vừa hát rất chuẩn, nốt nào ra nốt đó. Hát nốt thấp chuẩn nữa là làm ca sĩ được rồi”. Cùng quan điểm, nhà báo Hà Quang Minh bày tỏ sự ngạc nhiên với giọng hát “mùi’ của Gia Linh. “Em di chuyển liên tục nhưng không hụt hơi mà hát rất mùi”, nam giám khảo bày tỏ. Riêng giám khảo Vũ Thành Vinh, anh khen ngợi khả năng hóa thân nhân vật của nữ thí sinh. Tuy nhiên, một vài chỗ Gia Linh còn áp dụng kịch vào hát. Anh mong nữ diễn viên tinh tế hơn nữa vì theo anh Gia Linh là người có giọng hát, cảm xúc và đặc biệt nếu mài giũa đúng cách sẽ có cái để khán giả nghe.

Kết thúc phần thi, 4 nghệ sĩ bước vào giải thưởng mang tên Chinh phục. Sẽ có 3 chiếc hộp tương ứng với 3 chức năng trong thành phần ban giám khảo (chuyên môn, tổng thể, giải trí). MC hoặc ban giám khảo sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 chiếc hộp. Thí sinh đạt số điểm cao nhất của giám khảo mang chức năng được chọn sẽ giành chiến thắng. Giải thưởng không ảnh hưởng đến kết quả chung. Nếu Quách Ngọc Ngoan là thí sinh nhận được số điểm cao nhất từ giám khảo tổng thể NSƯT Vũ Thành Vinh thì Gia Linh và Lê Linh lần lượt là thí sinh nhận được số điểm cao nhất từ giám khảo Phi Nhung và Hà Quang Minh. Không nhận được điểm số cao nhất từ các giám khảo, Thanh Hiền là người lựa chọn chiếc hộp may mắn mang chức năng “Tổng thể”. Với lựa chọn của nữ diễn viên đã giúp Quách Ngọc Ngoan giành chiến thắng giải thưởng này.

Chương trình Tình Bolero 2020 – Phiên bản Nghệ sĩ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện. Tập tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của 4 gương mặt: diễn viên Trung Dũng, diễn viên Nguyệt Ánh, MC Ngọc Châu và Hoa hậu Hoàng Kim. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 27/03/2020 trên kênh THVL1.

Nguồn: Minh Minh ( THVL )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *