Bên bờ hạnh phúc
Gặp lại đàn em là nữ ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Thanh Hằng đã “dọa” nữ ca sĩ không được “ác” khi cho điểm 2 thí sinh của mình. 
 
Đêm thi quyết định top 6 của Solo cùng Bolero 2018 vừa phát sóng vào tối ngày 7/1 trên kênh THVL1. Với thử thách song ca và thê hiện mashup các ca khúc về tình yêu, chương trình đã mang đến cho khán giả những màn kết hợp tuyệt vời và bất ngờ của những thí sinh chưa từng song ca với nhau. Tuy nhiên, thử thách này cũng đã làm khó một vài thí sinh khi họ không thể dung hòa được cái tôi của nhau. Và điều này đã dẫn đến những cuộc chia tay đáng tiếc trong tập tối qua. 
 
 
 
 
 
Trước khi tham gia Solo cùng Bolero 2018, cô nàng sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM Tú Tri đã được cộng đồng mạng biết đến và yêu thích qua những video clip hát trên mạng. Cô cùng với thí sinh Huỳnh Gia Đạt thể hiện mashup 3 ca khúc Lâu đài tình ái (sáng tác Trần Thiện Thanh), Ngày vui qua mau (sáng tác Nhật Ngân, Đinh Việt Lang) và Cỏ úa (sáng tác Lam Phương). Phần trình diễn tình tứ cùng giọng hát rất mùi của cặp đôi đã nhận được “cơn mưa” lời khen của ban giám khảo. Giám khảo Mạnh Quỳnh khen đây là màn kết hợp trai tài, gái sắc, hát tròn trịa, sáng sân khấu, chỉ duy nhất có 1 điều là câu chuyện chưa thể hiện ăn ý. 
 
Giám khảo Phi Nhung khen: “Huỳnh Gia Đạt hát làm chị mê luôn, còn Tú Tri hát không lạc vào ca cổ nữa, chị rất vui và hãnh diện. Chỉ có cách phối bài là chị không thích”. Giám khảo Đan Trường cũng đồng tình rằng cách lắp ghép bài hát hơi đột ngột, đang yêu nhau thắm thiết lại bất ngờ lật thành chia tay nhanh quá khiến khán giả không hiểu rõ. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen tiết mục sang, lung linh, đẹp sân khấu và giọng hát rất hay. Tổng điểm dành cho Gia Đạt là 38,75 điểm và Tú Tri là 39 điểm. 
 
“Thánh lô tô” Lâm Quốc Khải cùng với Trúc Ly vào vai cặp đôi yêu nhau bị gia đình cấm cản vì cô gái từng có một đời chồng, không xứng với chàng trai con nhà danh giá. Cả hai thể hiện mashup Vì trong nghịch cảnh (sáng tác Hoài Nam), Đôi ngả chia ly (sáng tác Khánh Băng) và Ai khổ vì ai (sáng tác Thương Linh). Với kinh nghiệm sân khấu nhiều năm của mình, Lâm Quốc Khải đã đưa ra ý tưởng dàn dựng và mời nghệ sĩ Thanh Hằng vào vai mẹ chồng khó tính. Anh cũng sắp xếp công việc tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời để dành thời gian tập luyện tiết mục, Gặp lại đàn em là nữ ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ Thanh Hằng đã “dọa” nữ ca sĩ không được “ác” khi cho điểm 2 thí sinh của mình.
Giám khảo Phi Nhung dành lời khen tiết mục “Tuyệt vời”. Giám khảo Mạnh Quỳnh ngược lại, cho rằng 2 thí sinh chưa kết hợp ăn ý với nhau, chưa thấy sự đau khổ, chia ly và khuyên cả hai không nên hát quá cao sẽ bị với. Giám khảo Đan Trường: “Đây là thể loại nhạc kịch mà Đan Trường từng dàn dựng trong nhiều liveshow của mình nên hiểu được những cái khó, hai bạn còn khá trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Hai bạn hát còn bị giật mình, khi diễn nên dò tông để vào câu hát nhẹ nhàng hơn”.  Tổng điểm của ban giám khảo dành cho Lâm Quốc Khải là 38 điểm và Trúc Ly là 39 điểm. 
 
Trọng Khương và Như Ý đã có màn song ca ngọt ngào trong mashup Biển tình (sáng tác Lam Phương), Một đời yêu anh (sáng tác Trần Thiện Thanh) và Mùa xuân đầu tiên (sáng tác Tuấn Khanh). Cả hai vào vai cặp đôi đang ngập tràn trong hạnh phúc. Giám khảo Phi Nhung khen Như Ý hát như bay, diễn nhẹ nhàng, Trọng Khương rất đàn ông, xem tiết mục chị có cảm giác như bay trên trời. Giám khảo Đan Trường: “Tiết mục hay, chuyên nghiệp, nhuần nhuyễn. Trọng Khương hát ngọt ngào, hòa quyện với dòng nhạc Bolero nhiều hơn, chỉ cần lưu ý không nên ngân mạnh. Như Ý hát ngọt ngào, mềm mại, cả 3 bài hát đều hay”. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen tiết mục lãng mạn, trọn ý, bè hay, trang phục đẹp và song ca quyện với nhau. Với phần thi này, Như Ý nhận được 37,5 điểm và Trọng Khương nhận 38 điểm. 
 
Thử thách hát song ca không hề dễ dàng cho những thí sinh lần đầu hát chung với nhau bởi nó đòi hỏi sự hòa quyện về giọng hát, sự dung hòa cái tôi của từng người và sự kết hợp ăn ý để đem lại một tiết mục hoàn hảo. Và thử thách này đã thật sự làm khó Nguyễn Huy và Trúc Anh.  Cả hai đã chưa chinh phục được các giám khảo khi song ca mashup Hai chuyến tàu đêm (sáng tác Trúc Phương), Chiều sân ga (sáng tác Sông Trà) và Chuyến tàu hoàng hôn (sáng tác Minh Kỳ, Hoài Linh). Giám khảo Đan Trường nhận xét: “Hai bạn phối hợp nhuần nhuyễn, nhưng ca khúc vượt quá khả năng của Trúc Anh nên hát bị với, em nên chọn bài hợp với sở trường của mình. Còn Nguyễn Huy không có đất để phô diễn giọng hát”.
 
Giám khảo Mạnh Quỳnh: “Tông bài hát rất cao, nếu Phi Nhung hát cũng sẽ bị gió. Nguyễn Huy có phần trội hơn Trúc Anh, nên lưu ý khi song ca với nữ thì hạ tông xuống 1 chút. Mạnh Quỳnh với Phi Nhung hát với nhau 20 năm rồi nhưng mỗi bài hát đều bàn thảo với nhau, nói chuyện để kết hợp với nhau vì mỗi bài hát đều có 1 tông khác nhau”. Giám khảo Phi Nhung cũng khuyên 2 thí sinh phải trao đổi, nhường nhịn với nhau và “đừng thử với lửa”. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen Nguyễn Huy dẫn dắt được câu chuyện, chững chạc, điềm đạm hơn, Trúc Anh chưa thể hiện đúng phong độ của mình. Sau phần thi, tổng điểm dành cho Nguyễn Huy là 37,5 điểm và Trúc Anh là 37,5 điểm. Cả hai đã phải dừng chân ở top 10 Solo cùng Bolero 2018.
 
Mặc dù yêu cầu của đêm thi là các thí sinh phải thể hiện mashup các ca khúc thành 1 câu chuyện, nhưng Lê Vinh và Dương Huệ đã không tìm được tiếng nói chung trong lúc tập luyện. Sự bất đồng quan điểm của cả hai căng thẳng đến mức không thể song ca cùng nhau nên cả hai quyết định “xé luật”, mỗi người thể hiện một ca khúc riêng. Lê Vinh thể hiện ca khúc Giận hờn 2 (sáng tác Ngọc Sơn) và Dương Huệ thể hiện ca khúc Thương về miền đất lạnh (sáng tác Minh Kỳ). Tâm lý không thoải mái cộng với việc phá luật đã ảnh hưởng đến phần thể hiện của 2 thí sinh và đẩy cả hai vào tình huống nguy hiểm. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh đã không hài lòng vì hai thí sinh không tìm được tiếng nói chung để hoàn thành thử thách của chương trình. Giám khảo Đan Trường: “Màu sắc song ca sẽ làm các bạn mới hơn, vì hát đơn ca các bạn đã thể hiện nhiều rồi, biết đâu khi hát song ca lại hát hay hơn đơn ca. Về phần thi, Lê Vinh hát bị lo ra, không nên hát lơi cho xong, phải chỉn chu hơn. Dương Huệ phải hát chắc nhịp, chắc câu và tình hơn”. 
 
Giám khảo Phi Nhung khuyên 2 thí sinh bằng câu chuyện của mình: “Phi Nhung và Mạnh Quỳnh từng giận nhau, gây lộn, thiếu điều muốn đánh nhau vì bài hát, người không thích hát cái này, cái kia nhưng khi bước lên sân khấu phải nhường nhịn lẫn nhau để hợp với chương trình. Lê Vinh và Dương Huệ cũng có kinh nghiệm sân khấu rồi sao không nhường nhịn một chút? Nhung rất tiếc và thất vọng, hy vọng đây sẽ là bài học cho 2 bạn”. Lê Vinh nhận được tổng điểm là 36 điểm và Dương Huệ nhận 36,5 điểm. Cả hai đã phải dừng chân ở top 10 Solo cùng Bolero 2018. 
 
Ngoài phần song ca, top 10 thí sinh còn trải qua thử thách nâng cao với ca khúc do ban tổ chức chỉ định theo thể loại acoustic. 5 thí sinh nữ là Dương Huệ, Tú Tri, Trúc Anh, Như Ý và Trúc Ly thể hiện ca khúc Lạnh trọn đêm mưa (sáng tác Huỳnh Anh). 5 thí sinh nam là Trọng Khương, Lê Vinh, Nguyễn Huy, Gia Đạt và Lâm Quốc Khải thể hiện ca khúc Người yêu cô đơn (sáng tác Đài Phương Trang). 
Sau đêm thi thứ 13, 6 thí sinh có tổng điểm 2 đêm thi cao nhất được bước tiếp vào vòng trong là: Tú Tri (77,75 điểm), Gia Đạt (77,5 điểm), Trúc Ly (77,25 điểm), Trọng Khương (77 điểm), Như Ý (76,5 điểm) và Lâm Quốc Khải (76 điểm). Nguyễn Huy (75,25 điểm), Dương Huệ (74,75 điểm), Trúc Anh (74 điểm) và Lê Vinh (71,5 điểm) đã phải chia tay với chương trình. 
 
Nguồn: Đình Cường ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *