Bên bờ hạnh phúc

Bước ra từ những nhân vật trong phim, những cặp tình nhân này đều có điểm chung là họ từng yêu nhau trên phim và rồi chuyện tình ấy trở thành sự thật ở ngoài đời…

Vai diễn của họ yêu nhau trong phim, nhưng không có nghĩa là ngoài đời thực họ chỉ là những kẻ xa lạ. Chuyện tình của những cặp đôi nổi tiếng Hollywood này đều bắt nguồn từ những vai diễn trong các bộ phim họ cùng tham gia. Và cho đến giờ "tình yêu thực thực giả giả" ấy vẫn còn bền nguyên…

Jennifer Garner và Ben Affleck

Người đẹp trong Alias gặp mặt đức lang quân tương lai Ben Affleck trong Daredevil, cả hai đều đóng vai người hùng và nhân vật của họ có cảm tình với nhau, tuy nhiên mối tình giả đã nhanh chóng phát triển trở thành “tình thật” không lâu sau đó. Cặp đôi ban đầu phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng tới khi cánh báo chí chụp được bức hình họ cùng xuất hiện ở Boston Red Sox thì Ben và Jen.. hết đường chối cãi. Mọi chuyện bắt đầu từ một tai nạn nhỏ xảy ra trong quá trình quay Daredevil, nếu không có Ben cứu Jennifer kịp thời thì cô đã bị thương.

Chàng hiệp sĩ mù yêu nữ chiến binh báo thù xinh đẹp trong Daredevil…

Vào sinh nhật thứ 33 của cô Ben Affleck đã ngỏ lời cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương trị giá 4.5 cara. Tháng 6 năm 2005 cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng sau lễ cưới nhỏ được tổ chức ở khu resort Parrot Cay trên đảo Turks và Caicos. Cho đến nay Jennifer và Ben Affleck vẫn chung sống hạnh phúc và sau một thời gian “góp gạo thổi cơm chung” họ đã có với nhau cô con gái xinh xắn Violet Anne Affleck vào cuối năm 2005, đầu năm 2009 vừa qua gia đình này chào đón thêm thành viên mới là bé gái Seraphina Rose Elizabeth Affleck.

… đã trở thành một gia đình 4 người hạnh phúc nhất Hollywood

Brad Pitt và Angelina Jolie

Dù không biết gì về làng giải trí nhưng bạn không thể chưa từng nghe qua danh tiếng của cặp đôi quyền lực nhất Hollywood. Hai cái tên Brad Pitt và Angelina Jolie đã sớm trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý của cánh săn ảnh và làm tổn hao bút mực của báo chí từ thời điểm hai người đóng chung trong Mr. & Mrs. Smith.

Họ là một cặp vợ chồng phức tạp mang tên Ông bà Smith

Ông bà Smith gặp nhau trên trường quay của bộ phim cùng tên cuối năm 2004 đầu 2005, khi đó Brad vẫn còn là chồng của Jennifer Aniston. Bất ngờ đầu năm 2005 hai người tuyên bố chia tay và mọi nghi án đổ dồn lên người thứ ba Angelina Jolie. Người trong cuộc vẫn khăng khăng phủ nhận nhưng khi thủ tục li dị đã hoàn tất Brad chính thức ngả vào vòng tay của cô bạn diễn. Chỉ một thời gian ngắn sau gia đình nhỏ gồm 3 người đã trở thành một đại gia đình khi bổ sung 3 đứa con chung của Brad-Jollie và 2 đứa con nuôi. Sự thật là Brad Pitt đã phải lòng ngay Angelina trong quá trình quay phim, nhiều người cho rằng nguyên nhân khiến Brad “ngoại tình” là do vợ cũ của anh không muốn có con mà chỉ tập trung vào sự nghiệp.

Ngoài đời Brad-Angelina cũng là một đôi nổi tiếng nhiều vấn đề

Nổi tiếng là vậy nhưng cặp đôi vẫn chưa kết hôn bởi nhiều lí do, một trong số đó là đến khi nào mọi công dân ở Mỹ đều có quyền kết hôn thì họ mới tổ chức đám cưới.

Anna Paquin và Stephen Moyer

Có thể khán giả một số nơi chưa từng nghe qua danh của cặp đôi này nhưng tại những nơi “làn sóng” True Blood – series đình đám về Ma cà rồng của HBO tràn qua thì Anna Paquin, Stephen Moyer đã trở nên thân thuộc.

Câu chuyện cô gái trẻ đa cảm Sookie yêu gã ma cà rồng Bill trăm tuổi trong True Blood

Từng là diễn viên người Canada đầu tiên và cũng là trẻ nhất bước lên bục danh dự nhận tượng vàng Oscar khi chỉ mới 11 tuổi trong The Piano, con đường danh vọng của nữ diễn viên trẻ 27 tuổi Anna đang mở rộng trước mắt. Trong khi đó nam tài tử 40 tuổi gốc Anh Stephen Moyer đến với khán giả Mỹ lần đầu qua vai phụ trong series The Starter Wife (2007).

Đã trở thành câu chuyện tình giữa người đẹp Anna và Stephen Moyer

Đầu năm 2008 Anna và Stephen được nhận vai trong series truyền hình kinh dị giả tưởng True Blood của hãng HBO, Anna vào vai cô gái trẻ Sookie còn Stephen là gã ma cà rồng Bill trăm tuổi. Không như nhiều cặp đôi yêu nhau chỉ để “quảng bá” cho phim, Anna và Stephen phải lòng nhau ngay từ khi họ tham gia thử vai cũng như đóng những tập đầu tiên, sự thật được phơi bày vào đầu giữa năm 2008 sau khi cả hai xác nhận là họ đang hẹn hò. Bỏ qua sự cách biệt tuổi tác, chuyện “phim giả – tình thật” của Anna và Stephen được đẩy lên một mức mới khi tháng 8 vừa qua cặp đôi tiết lộ với tờ People rằng họ đã đính hôn. Anna từng có vài bạn trai là các diễn viên trẻ tên tuổi trong khi vị hôn phu của cô có 2 con riêng từ các mối quan hệ trước. Anna và Stephen đều thú nhận việc “phim giả tình thật” này giúp cho họ đóng những cảnh “nóng” trong True Blood dễ dàng hơn.

Charlize Theron và Stuart Townsend

Từng là nữ diễn viên gốc Phi đầu tiên nhận tượng vàng Oscar tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, người đẹp Charlize Theron còn nổi tiếng là chung thủy bởi mối quan hệ với bạn trai Stuart Townsend của cô kéo dài tới 8 năm nay mà chưa có dấu hiệu rạn nứt.

Gặp nhau lần đầu trong Trapped 2002

Cô gặp Stuart lần đầu tiên trong bộ phim hình sự tội phạm đặc sắc mang tên Trapped năm 2002, bộ phim có kịch bản gốc lấy từ cuốn 24 Hours của tác giả Greg Iles. Charlize và Stuart vào vai cặp vợ chồng giàu có hạnh phúc có cô con gái nhỏ do Dakota Fanning thủ vai. Một ngày hai vợ chồng nhà Jennings nhận tin con gái cưng bị bắt cóc và họ phải tìm mọi cách kể cả giết người để đòi lại con gái.

Charlize Theron và Stuart Townsend đã trở thành một cặp đẹp đôi

Bộ phim tuy không gây được sự chú ý lớn nhưng đã gắn kết Charlize và Stuart với nhau, cặp đôi này cũng khá kín tiếng về chuyện riêng tư cũng như chẳng bao giờ dính vào những scandal “tình ái” lùm xùm khác. Ngoài Trapped sau này họ còn cùng nhau xuất hiện trong Head in the Clouds năm 2004, hiện tại họ đang sống hạnh phúc tại Los Angeles sau khi Charlize chính thức trở thành công dân Mỹ năm 2007. Charlize-Stuart không tính tới chuyện kết hôn trừ khi hôn nhân đồng tính được chấp nhận tại Mỹ. Stuart nói “Chúng tôi không cần đến hôn nhân cũng như cần đến chứng nhận hợp pháp, tôi đã luôn coi cô ấy là vợ và cô ấy cũng coi tôi là chồng, thế là đủ”.

Heidi Montag và Spencer Pratt

Không phải phim điện ảnh hay phim truyền hình, cặp đôi trẻ tuổi Heidi và Spencer gặp nhau thông qua show truyền hình thực tế nổi tiếng The Hills của MTV.

Là những ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế The Hills

Trước đó Heidi Montag chỉ là một cô gái bình thường chuyển từ California tới San Francisco để học diễn xuất, sau một vai nhỏ trong chương trình thực tế Laguna Beach, Heidi lại tới L.A để làm người mẫu. Tại đây cô nhận vai trong show truyền hình The Hills và đó là lúc cô gặp Spencer – bạn diễn của cô.

Từ tình bạn thông thường Spencer và Heidi đã phát triển nó thành tình yêu, toàn bộ diễn biến câu chuyện đều được The Hills truyền tải một cách sống động tới người xem hàng tuần… mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp dù họ thừa nhận đôi lần nhân vật Lauren Conrad có chen ngang.

Spencer và Heidi quyết định gắn bó với nhau sau một đám cưới… hoành tráng

Xuất hiện trước báo chí cặp đôi luôn tỏ ra quấn quýt và âu yếm nhau, tháng 4 năm 2009 đôi uyên ương đã kết hôn ở Pasadena, California. Cùng thời gian đó họ tiếp tục tham gia chương trình thực tế I’m a CelebrityGet Me out of Here! (đài NBC) nói về những người nổi tiếng bị đưa vào rừng để… sống sót, sau 4 ngày Heidi và Spence rời chương trình do Heidi gặp vấn đề về sức khỏe, cả hai phủ nhận tin đồn rằng họ bị “tra tấn” trong thời gian tham gia chương trình khắc nghiệt này. Yêu nhau là vậy, cặp đôi trẻ tuổi còn nổi tiếng bởi những phát ngôn gây shock hoặc thiếu suy nghĩ… nhưng bù lại tên tuổi họ vẫn nổi như cồn.

Theo 24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *