Bên bờ hạnh phúc

Trước tiết mục hoàn hảo của thí sinh Ngọc Thúy, giám khảo Phi Nhung bất ngờ đưa ra thử thách ngẫu hứng dành cho nữ thí sinh.

 

Tiếp nối những phần thi vô cùng đặc sắc ở vòng thi trước, Duyên dáng Bolero tập 4 sẽ là đêm thi mở màn cho thử thách kỹ năng ca hát. Ngọc Trân, Mỹ Hải, Tống Yến Nhi, Ngọc Thúy, Khánh Hà là những gương mặt đầu tiên bước vào thử thách kỹ năng ca hát với chủ đề “Duyên dáng hát”. Ban giám khảo của tuần này là ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Quang Hà và nhạc sĩ Đức Huy. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi Quán quân Duyên dáng Bolero mùa 1 Trần Mỹ Ngọc.

Ở thử thách này, các thí sinh lần lượt thể hiện giọng hát mộc với guitar. Khi thực hiện phần thi, ban giám khảo có quyền yêu cầu thí sinh chuyển sang bài hát khác hoặc dừng tiết mục bằng cách bấm nút màu đỏ.

Trước khi đến với phần dự thi của các thí sinh, Quán quân Mỹ Ngọc và Á quân Bích Ly đã có màn kết hợp vô cùng hòa quyện thông qua liên khúc Bài không tên số 2 và Bài không tên số 4. Phần “song kiếm hợp bích” của 2 mỹ nhân Duyên dáng Bolero mùa đầu tiên khiến người nghe vô cùng thích thú.

Là thí sinh mở màn cho tập 4 của Duyên dáng Bolero, Ngọc Trân chọn thể hiện “Xin trả lại thời gian” – một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Xuất hiện đằm thắm trong tà áo dài màu hồng nổi bật, giọng ca đến từ Kiên Giang khiến người nghe thổn thức với giọng hát ngọt ngào của mình. Bất ngờ nhận 2 nút đỏ từ giám khảo Phi Nhung và Quang Hà, Ngọc Trân chuyển sang thể hiện “Nửa đêm ngoài phố” – một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Phương một cách ngọt ngào không kém.

Nhận xét về giọng hát của giọng ca sinh năm 1998, Phi Nhung dành nhiều lời khen ngợi: “Giọng hát của Ngọc Trân rất là ngọt, ngọt lắm luôn. Phần mở đầu rất là hay”. Tuy nhiên, nữ giám khảo cho rằng Ngọc Trân nên chú ý nhiều hơn về phần nhạc, đặc biệt là không nên hát trễ nhịp. Đồng tình với Phi Nhung, nhạc sĩ “Đừng xa em đêm nay” – Đức Huy cho rằng giọng ca đến từ Kiên Giang cần lựa chọn bài hát tươi vui hơn.

Ngọc Trân

Mỹ Hải là thí sinh tiếp theo thể hiện tài năng của mình. “Nếu đời không có anh” là ca khúc mà mỹ nhân Đắk Lắk lựa chọn để thể hiện tài năng ở tập này. Khi nhận phải nút đỏ chuyển bài từ giám khảo, Mỹ Hải đổi sang thể hiện “Khi đã yêu” một cách đầy sâu lắng. Nếu ở phần thi trước Mỹ Hải gây ấn tượng với khán giả với phong cách vô cùng quyến rũ thì ở thử thách này, nữ thí sinh khiến bộ 3 giám khảo “mắt tròn mắt dẹt” khi thay đổi 360 độ.

Không còn nóng bỏng, thay vào đó là một cô gái nhẹ nhàng, đầy e ấp đến thiếu tự tin. Đó cũng chính là điều gây tiếc nuối nhất cho ban giám khảo. Giám khảo Quang Hà nhận định: “Anh thấy sự lung lay trong giọng hát của em. Acoustic là tự sự, đơn giản và mộc mạc vì thế em phải tập trung”. Về phía giám khảo Đức Huy, anh khen giọng ca đến từ Đắk Lắk sở hữu ngoại hình sáng sân sấu. Tuy nhiên, anh cho rằng các thí sinh nên chọn những bài hát có phần đối lập nhau để khi chuyển bài sẽ không gây cảm giác nhàm chán.

Tiếp đến là phần trình diễn của người đẹp đến từ nhóm Nhật Nguyệt – Ngọc Thúy. Sở hữu giọng hát nội lực với hơn 15 năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu, giọng ca đến từ TP.HCM tự tin thể hiện “Khuya nay anh đi rồi” vô cùng tình cảm và sâu lắng. Với tiếc mục này, Ngọc Thúy là thí sinh duy nhất không nhận nút đỏ từ ban giám khảo. Trước tiết mục hoàn hảo này, giám khảo Phi Nhung bất ngờ đưa ra thử thách ngẫu hứng dành cho nữ thí sinh.

Ngọc Thúy

Với bản lĩnh và sự tự tin, Ngọc Thúy khiến cả 3 giám khảo “nể phục” khi thể hiện “Khuya nay anh đi rồi” một cách trọn vẹn với tiết tấu nhanh hơn, đúng với yêu cầu mà Phi Nhung đưa ra. “Em hát acoustic nó vừa phải, đúng nhịp nhàng, đúng chất luôn ” – Đó là những lời khen có cánh mà giám khảo Phi Nhung dành cho thành viên nhóm Nhật Nguyệt. Riêng 2 giám khảo nam còn lại cũng dành cho Ngọc Thúy nhiều lời khen có cánh.

Khánh Hà – một giọng ca ngọt ngào đến từ Thanh Hóa đã mang đến ca khúc “Sang Ngang” với nhiều tâm sự. Khi ban giám khảo nhấn nút đỏ, giọng ca sinh năm 1998 lập tức thay đổi không khí bằng nhạc phẩm Bảy Ngày Đợi Mong vô cùng tươi vui và trẻ trung. Cách chọn bài hát của “hot girl Thanh Hóa” nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

“Với bài Sang ngang, em hát giống như em ru người ta ngủ vậy. Như là em đang kể chuyện cho người ta nghe từng chữ, từng nốt, từng diễn tả của em, nhịp nhàng cũng rất là chuẩn. Chị thích những ca sĩ như em, mình vừa hát trên sân khấu và biết cách lấy lòng khán giả vì mình hoạt động nghệ thuật là mình sống cho khán giả chứ không chỉ sống cho mình”, nữ ca sĩ Bông Điên Điển nhận xét. Giám khảo Đức Huy cũng đồng quan điểm với Phi Nhung, anh góp ý thêm cho Khánh Hà ở những nốt trầm để nữ thí sinh hoàn thiện hơn ở những tiết mục sau.

Chọn cho mình ca khúc “Đừng xa em đêm nay”, Tống Yến Nhi có lẽ là thí sinh can đảm nhất tập 4 vì tự tin thể hiện bài hát trước “cha đẻ” của bài hát – nhạc sĩ Đức Huy. Chuyển bài hát đến với ca khúc thứ 2, Yến Nhi chọn thể hiện “Vết thương cuối cùng” với cách hát và sự tự tin như bài hát đầu tiên. Với phần thi này, Yến Nhi được các giám khảo đánh giá là thí sinh sở hữu tốt nhất ở đêm thi này.

Tuy nhiên, trái với lời khen về giọng hát, thí sinh đến từ Bình Dương bị cho rằng đã “làm lố” trong cách biểu diễn. Đặc biệt, cô nàng đã khiến giám khảo Đức Huy “tá hỏa” khi bài hát để đời của vị nhạc sĩ này bị nữ thí sinh “viết lại lời mới”. “Giọng hát của em rất hay và tốt nhất trong số các thí sinh nhưng vì em cứ mải mê uốn éo và diễn xuất nên làm cho bài hát mất đi sự tình cảm”, Quang Hà nhận xét. Với những nhận xét thẳng thắn và công tâm từ ban giám khảo, nữ thí sinh lấy đó làm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn.

Kết thúc đêm thi, chương trình đành nói lời chia tay với Mỹ Hải và Ngọc Trân. Như vậy, Ngọc Thúy, Tống Yến Nhi, Khánh Hà chính là 3 cái tên bước tiếp vào vòng tiếp theo của Duyên dáng Bolero 2019.  Đêm thi tiếp theo của Duyên dáng Bolero 2019 với chủ đề “Duyên dáng hát” sẽ được phát sóng lúc 21:00 thứ 6 ngày 06/09/2019 trên kênh THVL1.

Nguồn: Nguyễn Cường  Ảnh: BTC ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *