Bên bờ hạnh phúc

Thí sinh Tống Hoàng Hải thuyết phục HLV Phương Thanh bằng chất giọng siêu trầm độc đáo, vẻ điển trai rắn rỏi và bằng cả tuổi tác. Nữ ca sĩ "Trống vắng" thích thú khi biết tuổi của Hoàng Hải và cho rằng nam thí sinh "hợp phong thủy" với chị.

Thí sinh Tống Hoàng Hải thuyết phục HLV Phương Thanh bằng chất giọng siêu trầm độc đáo, vẻ điển trai rắn rỏi và bằng cả tuổi tác. Nữ ca sĩ "Trống vắng" thích thú khi biết tuổi của Hoàng Hải và cho rằng nam thí sinh "hợp phong thủy" với chị.

 

HLV Phương Thanh nhận xét về phần thi "Rồi mai tôi đưa em" của Hoàng Hải: “Chị thích em hát vì độ lả lướt bay bổng trên từng chữ một, độ lả lướt đó chính là sợi dây dắt mọi người đi vào cảm xúc, đối với Chị đó là điều quan trọng nhất, Chị không cần biết HLV khác như thế nào nhưng với Chị cảm xúc là quan trọng nhất. Hơn nữa thí sinh lựa chọn dòng nhạc của Quang Dũng là dòng nhạc đội Chị đang thiếu, với độ rộng quãng, độ diền, nốt thấp rất là chắc, rõ chữ, có người lên cao không xuống thấp được cũng như xuống thấp không lên cao được, em có những cái Chị cần, em hát có màu sắc khác Chị nên Chị bấm chọn thôi".

 

 

Quang Dũng nhanh chóng nhận ra người quen cũ. Hoàng Hải trước kia cũng từng là thí sinh trong đội của Quang Dũng trong một cuộc thi hát khác. Minh Tuyết tỏ ra tiếc nuối khi nghe chia sẻ của Quang Dũng về vẻ ngoài soái ca của thí sinh. Về phần HLV Ngọc Sơn khi quyết định bấm chọn ở chữ cuối cùng của bài hát cũng có nét tương đồng với Chị Chanh là ấn tượng bởi những nốt thấp rất đẹp, giọng có hồn. Đây là lần đầu tiên anh Ba bấm chọn một giọng nam bass để bày tỏ lòng yêu mến.

Đúng như HLV Quang Dũng nói khi thí sinh tháo mặt nạ ra cả trường quay cùng HLV ngỡ ngàng trước vẻ cao to đẹp trai chuẩn soái ca. Giữa một người chọn giọng nam bass và một người chọn phong thủy, cùng sự cảnh tỉnh của Phương Thanh là mình rất lung tung nên chưa biết con đường đi của thí sinh sau này là gì thì thí sinh vẫn quyết chọn Phương Thanh vì “biết đâu đi lung tung mình nổi luôn sao”. Tống Hoàng Hải cũng là thí sinh duy nhất mà HLV Phương Thanh có được trong tập 2. Tống Hoàng Hải vốn được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Phúc Lâm. Anh từng là một trong ba thành viên của nhóm Artista với sở trường trong dòng nhạc semi-classic, từng được Hồ Quỳnh Hương hỗ trợ trong thời gian đầu ra mắt. Riêng giọng hát của Tống Hoàng Hải được nhận xét là chất giọng nam trầm hiếm có trong làng nhạc hiện nay.

 

 

Kết thúc tập 2, HLV Ngọc Sơn chọn cho mình được 2 thí sinh đó là cô gái xinh đẹp Dương Thanh Tâm, thầy giáo Phan Đình Hòa.

HLV Minh Tuyết chọn cho mình được 2 thí sinh là Huyền Trang, Phù Vạn Nam Hương.

Tập 2 cũng chứng kiến sự bội thu của đội HLV Quang Dũng với cặp song ca: Ánh Nga- Thành Long, chàng trai người Ê Đê Y Dzăng và giọng ca da diết Nguyễn Hữu Thọ.

 

Nguồn: Minh Khôi ( Sandien 24h )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *