Bên bờ hạnh phúc

Bị khiếm khuyết một phần cơ thể, đối với phụ nữ có thể là một mặc cảm lớn lao, nhưng họ đã vươn lên, sánh vai với những người đẹp hàng đầu thế giới. Họ là những siêu mẫu đặc biệt và hoàn toàn tự tin trong lĩnh vực thời trang.

Siêu mẫu Aimee Mullin

Năm nay 37 tuổi, Aimee Mullins đã làm được những việc đầy cao cả đối với xã hội hiện đại cũng như truyền cảm hứng cho những người đồng cảnh ngộ. Do một dị tật bẩm sinh, khi còn bé Aimee Mullins phải cắt bỏ đôi chân và thay vào đó bằng chân giả. Thế nhưng điều này không thể ngăn cản cô gái xinh đẹp khuyết tật trở thành người mẫu, diễn viên điện ảnh và vận động viên thể thao.

Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1998, với những thiết kế của nhà thiết kế lừng danh Alexander McQueen. Sở hữu một gương mặt khả ái, cô góp mặt trong rất nhiều các tạp chí thời trang danh tiếng thế giới như Vogue, Harper Bazaar, W, Glamour, Elle và từng lọt vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới” do tạp chí People bình chọn, Những người phụ nữ được mến mộ nhất của Tạp chí Esquire, 10 người phụ nữ dũng cảm nhất thế giới của Tạp chí Jane, Vận động viên tuyệt vời nhất của Tạp chí Sports Illustrated.

 

 Tháng 2/2011, Aimee đã được chọn làm Đại sứ thương hiệu toàn cầu cho L’Oreal Paris, một trong những nhãn hiệu làm đẹp hàng đầu thế giới hiện nay, sánh vai với những mỹ nhân của làng giải trí như Beyoncé Knowles, Eva Longoria, Jennifer Lopez hay Cheryl Cole. Ngoài nghề người mẫu, Aimee còn tấn công lĩnh vực điện ảnh. Năm 2002, cô còn vào vai nữ chính trong bộ phim Cremaster 3 của đạo diễn Matthew Barney và tính đến nay đã tham gia hơn 10 bộ phim điện ảnh lớn như Five litte pigs (Năm chú heo con) của đạo diễn Agatha Christie, Marvelous (Điều kỳ diệu), World Trade Center (Trung tâm Thương mại Thế giới) trong vai nữ phóng viên, và bộ phim Quid Pro Quo của đạo diễn Calor Brooks…

Ngoài lĩnh vực giải trí, hiện Aimee Mullins tham gia tích cực trong các tổ chức xã hội thiện nguyện, là thành viên tích cực của rất nhiều các tổ chức phi chính phủ khác nhau, đáng chú ý nhất là Tổ chức Women’s Sport Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận, đóng góp cho sự tiến bộ cuộc sống của nữ giới thông qua các hoạt động thể chất và thể dục thể thao. Với những thành tích trong thể thao cô đã từng được vinh danh một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thế kỷ 20.

Debbie Van Der Putten – người mẫu cụt tay phải

Debbie Van Der Putten là một người mẫu nổi tiếng gốc Hà Lan. Cô sinh năm 1985, có một khuôn mặt xinh đẹp và nuôi ước mơ trở thành người mẫu, diễn viên như nhiều cô gái khác. Nhưng năm 19 tuổi, một tai nạn đã cướp đi cánh tay phải của cô, có nguy cơ làm thay đổi cuộc sống cô mãi mãi.

Nhưng chính nghị lực đã làm cho cô gái này đứng lên, tự khẳng định mình trong hòan cảnh nghiệt ngã. Năm 2007, Debbie tham gia thi Hoa hậu khuyết tật trên kênh truyền hình Hà Lan. Sau đó, cô xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Missing Top Model của Anh. Không chỉ là người mẫu sáng giá tạiAnh, Debbie còn xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng như Elle, Playboy… của Mỹ. Cô cũng là gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch, trong đó có Paralympic London.

Debbie Van Der Putten từng tự tin phát biểu: “Nếu khi chụp hình, ai đó yêu cầu tôi quay nghiêng một bên như thể không bị mất một tay thì tôi sẽ không vui lắm. Tôi là người mẫu có một cánh tay, và tôi muốn được nhìn thấy điều đó trong những bức ảnh của mình”. Hiện cô vẫn là khuôn mặt sáng giá trong nhiều tạp chí lớn như Cosmogirl, Elle, và cả Playboy tại Mỹ.

Kelly Knox – người mẫu cụt tay trái

 

Kelly Knox sinh ra tại London và cô bị khuyết tật bẩm sinh, thiếu tay trái. Theo Kelly, cô chưa bao giờ mơ ước trở thành một người mẫu. Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời xảy ra khi cô tham gia cuộc thi Tìm kiếm người mẫu khuyết tật Vương quốc Anh năm 2008, chỉ với mong muốn truyền cảm hứng cho những người khuyết tật, nhưng sau khi giành vương miện cuộc thi này, Kelly Knox nhận ra mình có khả năng trở thành một người mẫu và cô thực sự thích công việc này.

Hiện tại, Kelly Knox vừa làm mẫu, vừa là một nhà bán lẻ thời trang tại Anh. Cô còn giữ vai trò Đại sứ từ thiện, đồng thời thúc đẩy nhiều chiến dịch thời trang với mong muốn đưa những người mẫu khuyết tật trở thành biểu tượng của các thương hiệu. Đạo diễn Indira Cesarine đã từng làm một bộ phim tài liệu về cô và được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2011.

Kelly Knox từng nói: “Tôi không hoàn hảo và tôi chấp nhận mình là ai. Chúng ta đều có khiếm khuyết của mình, hãy bằng lòng với sự không hoàn hảo đó để biết rằng bạn rất đẹp theo cách riêng của bạn”.

Theo PNOL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *