Bên bờ hạnh phúc

Lý do Angelina, hay rất nhiều ngôi sao khác được các fan yêu mến đôi khi không chỉ bởi vẻ đẹp của họ, mà lại xuất phát từ chính tấm lòng nhân ái.

Quỹ từ tiện New Orleans của Brad Pitt lập nên đã xây dựng hơn 90 ngôi nhà cho những người dân bị mất nhà cửa do cơn bão Katrina

 

Người tình của Brad, Angelina Jolie cũng là một ngôi sao nổi tiếng trong các công tác tử thiện. Cô từng đến thăm Irag khi đang mang thai cặp song sinh Knox và Viv. Ngoài ra cô là đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc.

 

Vợ cũ của Brad, Jennifer Aniston cũng là người đóng góp thường xuyên cho một quỹ từ thiện về y tế dành cho trẻ em với tên Thanks & Giving kể từ khi quỹ này được thành lập năm 2004.

 

Bà nội trợ kiểu Mỹ Eva Longoria cũng thường xuyên ủng hộ cho một quỹ từ thiện hỗ trở các trẻ em nghèo không có khả năng đến trường tại San Antonio.

 

Michael J.Fox phát hiện mình mắc bệnh Parkinson từ năm 1991, và kể từ đó anh đã sáng lập nên một quỹ từ thiện dành để nghiên cứu căn bệnh Parkinson. Quỹ này đã quyên góp được 140 triệu đô la dành cho việc nghiên cứu.

 

Quỹ từ thiện mang tên CARE đã và đang có mặt tại 65 quốc gia trên thế giới, quỹ này được lập nên để hỗ trợ về mặt giáo dục, y tế và sức khỏe cộng đồng. Với vai trò là đại sứ từ 2 năm nay của CARE, Sarag Michelle Gellar đã gây dựng quỹ và đến các quốc gia nghèo như Tanzania, Guatemala.

 

Trang web Blessingsinabackpack.com của Hilary Duff lập đên để mang tới những bữa ăn cho trẻ em nghèo vào dịp cuối tuần.

 

Nữ diễn viên Salma Hayek cũng hoạt động rất thích cực để gây dựng quỹ cho trang web Unicefusa.com.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *