Bên bờ hạnh phúc

Ban nhạc Thụy Điển huyền thoại đang xem xét khả năng một lần nữa cùng nhau lên sân khấu, sau nhiều năm gạt bỏ mọi cơ hội tái hợp, hai cựu thành viên tiết lộ hôm 26/3.

Hai người đàn ông trong ban nhạc, Benny Andersson và Bjoern Ulvaeus, vừa trả lời phỏng vấn tờ Times (Anh). Họ gặp gỡ báo chí khi đang ở London và cùng hợp tác trong một dự án âm nhạc mới. Khi được hỏi liệu họ có tính đến việc tập hợp lại, tổ chức một buổi diễn thân mật để quay phim và đáp lại thịnh tình của người hâm mộ trên toàn thế giới, Benny trả lời: "Có chứ, tại sao không?".

 

ABBA trong một bức ảnh tư liệu từ năm 1974, gồm các thành viên: Bjoern Ulvaeus, Agnetha Faeltskog, Anni-Frid Lyngstad và Benny Andersson (từ trái qua). Ảnh: AFP/Scanpix.

"Tôi không biết hai cô kia có còn ca hát nữa không", anh nói, nhắc đến hai thành viên nữ trong bộ tứ là Anni-Frid Lyngstad và Agnetha Faeltskog. "Tôi biết Frida (tên thân mật của Anni-Frid) vẫn đến phòng thu âm".

"Đó thực sự không phải là một ý tưởng tồi", anh nói thêm, khi tờ báo gợi ý tổ chức một đêm diễn trong phạm vi gia đình, với những khách mời đặc biệt, cùng sự tham gia của một dàn nhạc nhỏ.

Bjoern, người đã cùng Benny sáng tác những bản hit như Dancing Queen hay Waterloo, đùa: "Chúng tôi có thể sẽ hát bài The Way Old Folks Do (Cách của những ông bà già)". Anh chơi chữ với tiêu đề ca khúc The Way Old Friends Do (Cách của những người bạn cũ) trong album Super Trouper.

AFP phân tích, phản ứng mới nhất của bộ đôi này về show diễn tái xuất đã khác hẳn trước đây. Trong quá khứ, cứ mỗi lần có ai nhắc đến chuyện ABBA tái hợp, họ lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không và không".

Năm ngoái, sau thành công của Mamma Mia!, bộ phim ca nhạc xây dựng trên những bản hit của ABBA, Bjoern từng thề rằng bốn người sẽ không bao giờ cùng biểu diễn nữa. Anh muốn các fan nhớ về ban nhạc như những con người "trẻ trung, sung sức, dồi dào năng lượng và đầy tham vọng".

"Chúng tôi sẽ không bao giờ lên sân khấu nữa", lúc đó, anh nói với tờ Sunday Telegraph. "Đơn giản là chẳng có động lực nào để tái hợp. Tiền không còn là vấn đề quan trọng và chúng tôi muốn mọi người nhớ đến mình với hình ảnh của thời kỳ đỉnh cao".

Ban nhạc ABBA thành lập năm 1972 với bốn thành viên (hai nam, hai nữ): Bjoern Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faeltskog, Anni-Frid Lyngstad. Họ được coi là một trong những ban nhạc thành công nhất trong lịch sử âm nhạc, đến nay đã tiêu thụ được gần 370 triệu đĩa. Nhiều ca khúc của ABBA như Fernando, Dancing Queen, Knowing me Knowing you, Money Money Money… làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc cuối những năm 70 và đến giờ vẫn có tên trong danh sách các bài hát hay nhất mọi thời đại.

ABBA tan rã vào năm 1982 và chưa một lần tái hợp kể từ đó đến nay.

Theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *