Bên bờ hạnh phúc

Năm Canh Dần, nhạc Việt liệu có nhiều điểm nhấn đế phá đi tảng băng của năm 2009? Câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, một số ca sỹ đã chuẩn bị “tâm” và “lực” để sẵn sàng bứt phá trong năm 2010.

Có lẽ Mỹ Tâm chính là cái tên được mong đợi nhiều nhất. Sau sản phẩm To The Beat tương đối ấn tượng với cách làm rất chuyên nghiệp, từ khâu sản xuất đến việc quảng bá phát hành, To The Beat thực sự để lại dấu ấn trong lòng công chúng với một hình ảnh Mỹ Tâm sôi động, mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn rất ngọt ngào như Mỹ Tâm của những bản pop ballad thời gian đầu.

Năm 2010, dự án âm nhạc được các fan chờ đợi nhất của Mỹ Tâm có tên M.O.T (Melodies of times). Đây có thể coi là bước chuyển mình của Mỹ Tâm khi có ý “tổng kết” lại chặng đường 10 năm ca hát, định hình dòng nhạc pop trữ tình cùng với việc khẳng định vị trí số 1 của showbiz Việt trong nhiều năm qua. Nhiều người nói rằng năm 2009 Mỹ Tâm bình lặng và không hoạt động, điều đó đúng nhưng không đủ.

Mỹ Tâm đã có một năm đầy sôi động bằng các hoạt động từ thiện, nghĩa tình. Một ca sỹ đứng trên đỉnh vinh quang, thành đạt cả trong sự nghiệp lẫn tài chính, và cô muốn chia sẻ sự may mắn ấy với những người khó khăn trong xã hội. Hàng loạt chuyến đi từ những vùng xa xôi đến các thành phố, thị xã; Từ việc trao tận tay các cụ già những món quà vật chất thiết thực của cuộc sống, đến việc trao học bổng cho các em học sinh…. Mỹ Tâm ngày càng ghi đậm hình ảnh của mình trong mắt công chúng, đó là một cô ca sỹ tài năng và có tấm lòng nhân hậu.

Phương Thanh – sau một thời gian khá dài im lặng cũng chuẩn bị “làm nóng” bản thân và showbiz bằng hàng loạt dự án âm nhạc mà mở màn cho năm con Hổ là album The best Tình 2010. Tiếp theo đó là album DVD Mèo Hoang – dự án âm nhạc được các fan của chị chờ đợi nhất. Với Mèo Hoang, Phương Thanh muốn vượt lên xu hướng âm nhạc thị trường thông thường mà chị sẽ mang vào đó những điều mới mẻ. Sự mới lạ trong việc hòa âm, phối khí đó là âm nhạc sẽ mang màu sắc jazz và rock, cùng với sự chiêm nghiệm trong hơn chục năm ca hát, Phương Thanh muốn đem đến khán giả hình ảnh vừa sôi động, ngẫu hứng nhưng vẫn rất chín chắn, đằm sâu của mình.

Nếu như The best Tình 2010 là tổng hợp những “hit” nổi tiếng một thời từng làm nên tên tuổi Phương Thanh như Trống vắng, Lang thang, Giã từ dĩ vãng, Ta chẳng còn ai… thì DVD Mèo Hoang sẽ gồm toàn bộ những ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Dân, trong đó có tới 5 bài hát “mới toanh” mà chị chưa từng công bố.

Bên cạnh Mèo Hoang – sản phẩm âm nhạc “đinh” của Phương Thanh trong năm 2010 thì một album nhạc dân gian cũng được chị tung ra thị trường sau dự án Mèo Hoang. Album Con ốc bươu sẽ gồm những ca khúc mang âm hưởng dân ca, hoặc những bài hát dân ca nguyên gốc được phối khí theo phong cách nhạc nhẹ sẽ là món quà đầy bất ngờ của Phương Thanh dành tặng khán giả. Sự cuồng nhiệt của những ca khúc nhạc nhẹ sẽ được dung hòa bởi giai điệu trữ tình qua các ca khúc dân gian chính là hình ảnh của Phương Thanh ngày hôm nay, trẻ trung, sung sức nhưng đầy sâu lắng của một người phụ nữ đã trải qua nhiều ngọt bùi, sóng gió trong cuộc sống.

“Diva” Hồng Nhung sau một thời gian khá dài im ắng với các dự án âm nhạc lớn cũng sẽ có những sự bứt phá trong năm tới. Sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của Hồng Nhung có thể sẽ gây “sốc” khi chị bắt tay với nhạc sỹ Quốc Trung để làm một album nhạc điện tử. Album này sẽ gồm 10 ca khúc vừa cũ vừa mới sẽ được khoác lên mình chiếc áo mới, qua giọng hát và hình ảnh cũng rất mới mẻ của Hồng Nhung.

Ở địa hạt ca sỹ trẻ, Phương VyĐinh Mạnh Ninh là hai cái tên được nhiều người kỳ vọng vào sự bứt phá của họ.

Phương Vy sau giải Nhất Vietnam Idol 2007 đã có 2 sản phẩm âm nhạc được giới thiệu đến khán giả. Tuy không thành công vang dội nhưng cô cũng đã kịp đánh dấu sự trưởng thành của mình trên con đường ca hát chuyên nghiệp. Vol 1 Lúc mới yêu và Vol 2 Có đôi lần là những sản phẩm âm nhạc đẹp cả về hình thức lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, ở Phương Vy vẫn thiếu một cá tính mạnh để nổi bật. Với sự hậu thuẫn của Music Face của Đức Trí cùng với những thế mạnh riêng có, hy vọng cô sẽ có nhiều bứt phá trong năm con Hổ này.

Đinh Mạnh Ninh là cái tên nổi bật nhất trong dòng nhạc dành cho teen năm qua. Vượt lên những “hoàng tử, công chúa” chỉ có vẻ đẹp ngoại hình và “hát sống” là nỗi khiếp đảm thì Đinh Mạnh Ninh cứ lặng lẽ chinh phục khán giả bằng giọng hát và phong cách biểu diễn rất trẻ trung và ấn tượng. Từng đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường, Đinh Mạnh Ninh xác định cho mình một con đường riêng chinh phục lứa khán giả cùng tuổi. Sau đó, cùng với nhóm M4U, Đinh Mạnh Ninh đã tạo nên hàng loạt “hit” trên mạng, đặc biệt với sự góp giọng của “diva mạng” Thùy Chi. Năm 2009, anh nhận được giải Ca sỹ được yêu thích nhất trên sân khấu Bài hát Việt sau khi đoạt giải nhất cuộc thi "Pepsi talent show 2009", được đại diện các ca sỹ trẻ Việt Nam sang Mỹ thu âm ca khúc “Oh Africa”.

Năm 2010, Đinh Mạnh Ninh sẽ bắt tay cùng ca sỹ Tạ Quang Thắng (người lọt vào chung kết cuộc thi "Pepsi talent show 2009") để làm một album cho thiếu nhi nhưng với phần hòa âm và phối khí rất hiện đại mà anh hy vọng rằng không chỉ các em thiếu nhi mà cả các anh chị tuổi teen cũng sẽ rất thích. Đó cũng chính là mục đích của Đinh Mạnh Ninh khi anh xác định cho mình con đường âm nhạc hài hòa được yếu tố chuyên môn và thị trường.

Còn nhiều những ca sỹ khác đang âm thầm thực thiện những dự án âm nhạc để “tấn công” thị trường trong năm 2010 như Trần Thu Hà, Tấn Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh… Họ sẽ là những gương mặt tiếp tục vẽ nên bức tranh khá rộn ràng sắc màu cho nhạc Việt ở cả hai miền Nam Bắc.

Theo tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *