Bên bờ hạnh phúc

Theo phản ánh của trang Blog Marquee (thuộc CNN): trên các diễn đàn online và blog của người Mỹ gốc Phi đang bàn tán rôm rả về chuyện làm thế nào một nữ diễn viên da trắng như Agelina Jolie lại nhận được vai Nữ hoàng sông Nile Cleopatra.

 

Trang Essence.com đăng bài với tựa đề: "Một diễn viên da trắng khác sẽ đóng vai Cleopatra?". Trong đó tác giả viết: "Thành thực mà nói, tôi không quan tâm Angelina Jolie có đôi môi đầy dặn thế nào, cô ấy nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ châu Phi, da cô ấy sẽ được nhuộm màu đồng ra sao khi tham gia bộ phim, tôi chỉ tin chắc một điều vai diễn này đáng lẽ phải giao cho một người phụ nữ da màu".

(Angelina Jolie năm nay 35 tuổi đã nhận nuôi Zahara, 5 tuổi, từ Ethiopia, cô inh con gái Shiloh năm nay đã 3 tuổi ở Namibia. Cô còn nhận nuôi Maddox, 8 tuổi; Pax, 6 tuổi, và ngoài Shiloh cô đã sinh cho nam tài tử Brad Pitt cặp sinh đôi Knox và Viv nay đã được 23 tháng tuổi).

Người viết này còn tiếp tục: "Những Vanessa Williams, Halle Berry và Thandie Newton đều không có giá trị gì để thử vai đó ư? Tại sao Hollywood lại chọn một nữ diễn viên da trắng vào vai này, trong khi nếu hiểu biết hơn người ta sẽ chọn diễn viên da màu chứ. Đặc biệt là với vai Nữ hoàng Châu Phi".

Trang Clutchmagonline.com ghi nhận vai nữ hoàng Ai Cập từ xưa đến nay đều được giao cho nữ diễn viên da trắng: Claudette Colbert đóng vai Cleopatra trong bộ phim sản xuất năm 1934, Vivien Leigh, năm 1945 và người nổi tiếng nhất đóng vai Cleopatra cho đến thời điểm này chính là huyền thoại màn bạc Elizabeth Taylor với tác phẩm điện ảnh sản xuất năm 1963.

Stacy Schiff, tác giả cuốn tiểu sử Cleopatra: Một cuộc đời (cuốn tiểu thuyết sắp được chuyển thể thành phim) đã ủng hộ Angelina Jolie trên tờ USA Today: "Tôi nghĩ Jolie hoàn hảo cho vai diễn này và tôi có thể nhìn thấy tương lai cô ấy sẽ đoạt giải Oscar. Thật ngẫu nhiên, cô ấy có một vẻ ngoài hoàn hảo". Nhà sản xuất Scott Rudin, người theo đuổi dự án ngay từ lúc bắt đầu khẳng định: khi xây dựng dự án ông đã nghĩ ngay đến Jolie và đang phát triển dự án cho riêng nữ diễn viên này.

Michael Pietsch, người đại diện của nhà xuất bản Little, Brown (chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách trên vào tháng Mười Một năm nay) đã trả lời tạp chí Us: "Ở Angelina toát lên một vẻ đẹp sang trọng và quyền lực, đó chính xác là những đặc tính mà tác giả Stacy Schiff thấy tương đồng với người trị vì quyến rũ nhất mọi thời đại mà bà viết trong cuốn sách".

Đây không phải là lần đầu tiên Jolie bị đặt lên "lửa" khi đóng vai một phụ nữ da màu. Cô đã từng đóng vai Mariane Pearl, một phụ nữ tóc quăn mang hai dòng máu Cuba và Hà Lan trong phim A Mighty Heart.

Theo thethaovanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *