Bên bờ hạnh phúc

Sau khi Rich Ting, người mẫu, diễn viên từng được biết đến với các show diễn thời trang lớn trên đất Mỹ, tham gia một số phim hành động của Mỹ, quyết định phát triển sự nghiệp tại Việt Nam, một số tên tuổi từ các quốc gia khác cũng lục tục đến “tính kế lâu dài”. Có vẻ Việt Nam (VN) đang trở thành mảnh đất tốt đối với việc phát triển nghệ thuật.

Gốc Việt tìm về

Thanh Bùi được biết đến như một ca sĩ quốc tế khi là thành viên của ban nhạc North-Band đi lưu diễn ở Malaysia và sau đó lọt vào Top 8 cuộc thi Australian Idol năm 2008. Ngoài ra, anh còn là giám đốc và huấn luyện viên của Học viện quốc tế Artist. Tiếp xúc với khá nhiều tên tuổi và thị trường lớn của thế giới, nhưng theo Thanh Bùi, VN vẫn là một thị trường khá phù hợp để phát triển sự nghiệp.

“Giới trẻ VN hòa nhập rất nhanh, sự am hiểu của họ về nghệ thuật thế giới thật đáng kinh ngạc. Điều đó tạo nên lợi thế phát triển thị trường nghệ thuật”, anh nhận xét. Đó cũng là lý do Justin Nguyễn, cựu vũ sư của các ngôi sao ca nhạc thế giới như Justin Timberlake, Hilary Duff…, quyết định về VN. Hiện anh là vũ sư, ca sĩ độc quyền của công ty Music Box.

Leon Le là diễn viên gốc Việt quen thuộc của sân khấu Broadway (Mỹ), từng thử sức ở vai trò biên kịch và đạo diễn, trong đó phim ngắn Not Another Kungfu do anh viết kịch bản kiêm đạo diễn được chọn tham gia VIFF (Đại hội Điện ảnh VN quốc tế) tại Los Angeles. Khi về nước biểu diễn vào năm 2009, anh cũng không giấu được mong muốn tham gia hoạt động nghệ thuật tại VN, và có một kế hoạch lâu dài với bước đi đầu tiên là hai vai diễn trong phim Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Để Mai tính của Charlie Nguyễn.

 

Adam Jona trong buổi ra mắt, tìm hiểu thị trường VN.

Không giống làn sóng “hồi hương” của các ca sĩ gạo cội, từng có tên tuối trong nước trước khi ra đi như Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lệ Thu, Phương Dung, Hoài Linh, Giao Linh…, những gương mặt nêu trên, cùng với những cái tên như Dustin Nguyễn, Charlie Nguyễn, bắt đầu sự nghiệp ở nước ngoài và tạo dựng được sự thành công rồi mới quay về VN. Họ không về với tâm lý như “lá rụng về cội” của lớp trước, mà đi tìm một mảnh đất màu mỡ để phát triển sự nghiệp.

Người nước ngoài cũng chọn

Tối 25/5, vũ sư kiêm người mẫu Hungary Adan Jona có buổi ra mắt báo chí, làm quen với các người mẫu, ca sĩ VN. Cao 1,86m, Adan Jona từng tham gia các khóa học chuyên ngành diễn viên tại nhà hát Beverlly Hills (Mỹ); trường sân khấu – điện ảnh và khiêu vũ Berkshire tại Anh, trường nghệ thuật biễu diễn – khiêu vũ Karen Taff tại Madrid (Tây Ban Nha). Anh được mời làm vũ sư cho các trung tâm ca nhạc người Việt tại hải ngoại, và khi tìm hiểu kỹ hơn về VN, anh đã xem đây như một vùng đất tốt để tính chuyện lâu dài.

“Thị trường nghệ thuật VN rất tiềm năng. Tôi tin là nếu ai có dịp tìm hiểu về VN, họ sẽ chẳng có lý do gì để phản đối việc tôi phát triển sự nghiệp tại đây”, anh cho biết. Tuy chưa công bố một kế hoạch cụ thể nhưng anh cũng đã “sắm” hẳn một quản lý người Việt để chuẩn bị.

Mang hai dòng máu Thái Lan và Trung Quốc, nhưng Richie Kul có quốc tịch Mỹ và là người mẫu khá ăn khách của sàn diễn thời trang Mỹ. Anh vừa có chuyến đến VN để tham gia một dự án phim ngắn do đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc viết kịch bản, dự kiến tham gia Liên hoan phim nghệ thuật Canada sắp tới. Sau chuyến đi, anh không giấu khả năng sẽ hoạt động nghệ thuật ở VN.

Hiện anh là người mẫu thuộc sự quản lý của công ty Think Model Management đối với những hoạt động diễn ra tại VN. “VN thật sự là mảnh đất cuốn hút, nhất là ở TP HCM. Ngành giải trí VN ngày càng chuyên nghiệp. Tôi cho rằng đất nước này thật sự có rất nhiều cơ hội để phát triển”, người mẫu Rich Ting đúc kết.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *