Bên bờ hạnh phúc

Diễn viên chuyên đóng phản diện bị một người nhận nhầm là "xã hội đen" – dạng vai ông thường thể hiện – khi đang ăn giữa chợ. 

Trong phim truyền hình mới mang tên Lời nguyền, Mã Trung vào một địa chủ tên Ông trong bối cảnh thập niên 1950 ở miền Tây Nam Bộ. Nhân vật này có tính cách hung tàn, độc đoán, làm nhiều việc trái với lương tâm để thỏa mãn bản thân. Đây là một trong số nhiều vai diễn phản diện mà Mã Trung từng đảm nhận. Sau khi đọc kịch bản, ông nói đùa với đạo diễn: "Phim này chiếu xong chắc tôi lại bị khán giả ném đá".

Tạo hình diễn viên Mã Trung trong phim mới.

 

Nam diễn viên kỳ cựu với các vai phản diện kể ông từng vài lần gặp sự cố với khán. Cách đây 6 tháng, khi đi ăn cơm tấm đêm ở chợ Tân Định, TP HCM, ông phát hoảng khi bị một người bán vé số nhìn thấy và la lớn lên rằng ông là trùm xã hội đen, buôn người, bán ma túy. Mã Trung phải ôn tồn giải thích với khán giả đó chỉ là những vai diễn của ông.

Mã Trung tâm sự ông có phần buồn vì chỉ được người xem nhớ đến qua các vai ác. "Tôi ngại việc mọi người cứ mặc định mình diễn vai ác nên tính cách cũng như thế", ông chia sẻ.

Phim Lời nguyền lấy bối cảnh từ những năm 1950 đến 1990, phản ánh số phận những phụ nữ bị vùi dập trong xã hội xưa. Diễn viên Quỳnh Lam đóng vai Hân, con gái một phụ nữ bị người địa chủ làm nhục, hành hạ. Chứng kiến cái chết của mẹ, Hân lớn lên với ý định nung nấu phải trả thù. Song số phận đưa đẩy Hân có tình cảm với một người con của địa chủ.

Diễn viên Quỳnh Lam đóng vai nữ chính trong phim "Lời nguyền".

 

Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Thủy Cúc trong vai dì Huệ – người quản gia tốt bụng, Hoài An trong vai người vợ hiền lành của địa chủ…

Phim có 30 tập, quay trong ba tháng với kinh phí khoảng 170 – 180 triệu đồng mỗi tập. Phim quay nhiều nơi như nhà Đốc phủ Hải (Gò Công, Tiền Giang), khu biệt thự ở Đà Lạt, di tích nhà tù Phú Lợi (Bình Dương)… Tập đầu phát sóng từ ngày 9/11 trên kênh THVL 1.

Diễn viên Mã Trung, tên thật là Mã Văn Trung, sinh năm 1953. Anh bắt đầu đóng phim vào giữa thập niên 1980 khi hợp tác với đạo diễn Lê Hoàng Hoa, Lý Huỳnh… Một trong những vai đầu tiên của anh là nhân vật sĩ quan trong phim Ván bài lật ngửa. Đầu thập niên 1990, anh thường đóng những phim cổ trang cùng Việt Trinh, Diễm Hương, Lý Hùng… Với ánh mắt sắc lạnh và hàng ria mép mỏng, anh chủ yếu được giao đóng các vai phản diện. Mã Trung sở hữu hơn 100 vai ở truyền hình lẫn điện ảnh.

Vai Hai Đương – tổng giám đốc hoạt động phi pháp trong phim dài tập Vật chứng mong manh (2011) – nằm trong số các vai được khán giả nhớ nhất của anh. Anh vừa tham gia một vai phụ trong phim điện ảnh Vệ sĩ Sài Gòn– sắp ra rạp vào tháng 12.

Nguồn: Mai Nhật ( VnE )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *