Bên bờ hạnh phúc

Kết thúc chủ đề hình tượng, các thí sinh Cười Xuyên Việt 2020 sẽ bước vào vòng thi mới mang tên Parody. Tại vòng thi này, các thí sinh lần lượt lựa chọn 1 bài hát mà mình yêu thích, sân khấu hóa để từ đó mang lại tiếng cười cho người xem.

Đảm nhận vai trò giám khảo Cười Xuyên Việt 2020 là cặp đôi danh hài Kiều Oanh và Minh Nhí. Ngoài ra ban giải trí bao gồm nghệ sĩ Nam Thư, Gia Bảo, Khả Như và Hữu Tín cũng mang đến những nhận xét hữu ích cho các thí sinh. Đảm nhận vai trò MC là diễn viên Minh Dự.

Kết thúc mỗi phần thi, các thí sinh có cơ hội bước vào chọn giải thưởng nóng. Cụ thể, nếu thí sinh có tổng điểm đạt tối đa là 60 điểm/vòng, thí sinh sẽ nhận ngay 5 triệu đồng. Nếu thí sinh có tổng số điểm từ 55 điểm đến 59,75 điểm/vòng, thí sinh sẽ được chọn 1 trong 6 phong bì từ ban giám khảo và ban giải trí. Dưới 55 điểm, thí sinh không được tham gia chọn giải thưởng nóng. Với phần lựa chọn phong bì, các thí sinh sẽ nhận được ngẫu nhiên số tiền thưởng tối đa là 5 triệu đồng.

Mở màn là tiết mục Sao Út hổng chịu lấy chồng của Kim Đao, được lấy cảm hứng từ Sao Út nỡ vội lấy chồng của Dương Hồng Loan và Lê Sang. Tiết mục có sự hỗ trợ của Võ Tấn Phát và Hữu Đằng. Hóa thân thành 3 người bạn thân, Kim Đào và Hữu Đằng dàn cảnh buổi ra mắt nhầm chọc tức nhân vật của Võ Tấn Phát. Tiết mục nhẹ nhàng, duyên dáng nhận được lời khen và góp ý từ giám khảo và ban giải trí.

Theo Nam Thư, cần chọn bài hát dễ nhớ và khi bật bài hát lên khán giả phải biết ngay lập tức. Kiều nữ làng hài chờ đợi mảng miếng hài nhiều hơn từ thí sinh này. Gia Bảo nhận định tiết mục tròn trịa, dễ thương và còn quá an toàn. Hữu Tính nhận thấy thí sinh chọn bài hát hiền, dẫn đến bị hạn chế về mặt ý tưởng. Trong khi đó, Khả Như có ý kiến hoàn toàn khác. Nữ diễn viên cho rằng tiết mục của Kim Đào chưa phải là một tiết mục parody mà nó là một tiết mục kịch có nhạc . Khả Như kỳ vọng Kim Đào phá cách, bước ra vùng an toàn với khả năng hát, múa, nhảy của mình.

Giám khảo Minh Nhí khen thí sinh có ý tưởng dễ thương. Tuy nhiên tiết mục làm người xem chưa đã vì thiếu tình huống và chưa khai thác sâu tâm lí nhân vật. Theo giám khảo Kiều Oanh , nếu Kim Đào gia cố nhiều hơn thì vẫn có thể làm tốt. Đạt 55 điểm, Kim Đào nhận được 5 triệu đồng khi chọn phong bì từ Nam Thư.

Thí sinh Ngọc Phước có phần thể hiện ấn tượng thông qua tiết mục Nghìn lẻ…cú lừa. Tiết mục của Ngọc Phước nhận được sự hỗ trợ từ Hải Triều và trai đẹp Thuận Nguyễn. Cover Một cú lừa của Bích Phương, Ngọc Phước tự tin thể hiện giọng hát và vũ đạo của mình. Không sexy như bản gốc nhưng những động tác của nữ thí sinh lại vô cùng giải trí. Đúng như tên gọi của tiết mục, Ngọc Phước khiến người xem rối não khi liên tục đưa người xem từ cú lừa này đến cú lừa khác. Thông qua đó, cô nàng thể hiện khả năng diễn xuất đầy duyên dáng của mình.

Hữu Tín nhận định bao nhiêu người múa, nhảy đẹp, quyến rũ nhưng không đọng lại ấn tượng bằng màn thể hiện của Ngọc Phước. Nam Thư khen tiết mục dễ thương, ý tứ sáng tạo , không theo lối mòn. Khả Như thích cách mà thí sinh lựa chọn bài hát quen thuộc, theo trend và thể hiện nó hài hước . Gia Bảo không thấy bất kỳ đạo cụ nào bị thừa trên sân khấu. Nam diễn viên cho rằng đàn em đã đi đúng hướng và hy vọng cô nàng sẽ phát huy ở những vòng tiếp theo.

Trong mắt giám khảo Minh Nhí, Ngọc Phước là thí sinh thông minh, giỏi và có tài: “Thầy nghĩ rằng dù con không cao nhưng người ta sẽ ngước nhìn”. “Chị không biết thước tấc chiều cao của em là bao nhiêu nhưng hôm nay chị thấy em như một người mẫu cao 1 mét 8″, giám khảo Kiều Oanh chia sẻ. Kết quả, Ngọc Phước nhận được 57,5 điểm. Nữ thí sinh lựa chọn phong bì trên tay Khả Như và nhận về giải thưởng nóng trị giá 2 triệu đồng.

Khép lại tập 6 là phần thể hiện của Phước Lộc với tiết mục Chuyện tình tang, lấy cảm hứng từ ca khúc Chuyện tình tôi của Kay Trần. Kay Trần phiên bản trăm ký khiến người xem thích thú. Nam thí sinh khéo léo đưa những câu thoại nổi tiếng của giám khảo Minh Nhí và Kiều Oanh vào bài thi.

Hữu Tín nhận thấy tiết mục tròn trịa, dễ thương nhưng chưa thấy thí sinh thể hiện khả năng diễn xuất nhiều. Đối với Khả Như đây là một tiết mục parody thông minh, gãy gọn. Nam Thư lại cho rằng tiết mục chỉnh chu, sạch sẽ, dễ thương nhưng chưa khiến người xem bất ngờ.

Giám khảo Kiều Oanh nhận định thí sinh bị thiếu hành động, chưa khai thác tâm lý của nhân vật. Theo nữ danh hài, trang phục cũng phải phù hợp với bối cảnh của câu chuyện. “Các em đang bị mô tuýp đứng hát xong rồi minh họa sau. Nó không dính gì với nhau”, nữ giám khảo chia sẻ. Giám khảo Minh Nhí đồng tình với Kiều Oanh, nam danh hài cần thí sinh đột phá, mạo hiểm hơn chứ đừng an toàn. Phước Lộc nhận được 56 điểm. Nam thí sinh chọn phong bì từ Khả Như và nhận được 3 triệu.

Cười Xuyên Việt 2020 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr.Thanh. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ giải trí 21 giờ thứ Hai hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 7 phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 04/01/2021.

Theo Vietgiaitri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *