Bên bờ hạnh phúc

Cách đây ít ngày, công ty tư nhân kinh doanh về lĩnh vực văn hóa – truyền hình của Mã Cảnh Đào mang tên "Công ty phát triển văn hóa truyền hình Thiên Tâm huynh đệ" đã chính thức được thành lập. Sau nhiều năm tháng bôn ba với nghiệp diễn, Mã Cảnh Đào tự xây dựng một công ty riêng cho mình.

Bộ phim truyền hình đầu tiên do công ty Thiên Tâm Huynh Đệ sản xuất là Âm thầm quyết đấu, phim có độ dài 30 tập do Mã Cảnh Đào tự biên, tự diễn đồng thời cũng kiêm luôn vai trò đạo diễn. Mã Cảnh Đào cho biết, kịch bản phim do anh viết cách đây 2 năm, trước khi cậu con trai thứ 2 chào đời. Vào ngày khai trương công ty mới, con gái lớn của Mã Cảnh Đào cũng tới tham dự, đây là lần đầu tiên Mã Thế Ái lộ diện trước báo giới. Cô cho biết mình cũng muốn nối nghiệp cha, trở thành một diễn viên giỏi.

 

Khai trương công ty Thiên Tâm Huynh Đệ

Mã Thiên Ái – con gái của Mã Cảnh Đào

Trong phim Mã Cảnh Đào thường vào vai những anh chàng đào hoa, cái nghiệp đào hoa có lẽ cũng vận vào anh ở ngoài đời. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Mã Cảnh Đạo gặp và yêu Ngô Giai Ni, một diễn viên trẻ hơn anh tới 20 tuổi. Họ hiện có chung cậu con trai 2 tuổi – Mã Thế Thiên. Trong buổi lễ ra mắt công ty mới, Mã Cảnh Đào cho biết, kịch bản phim Âm thầm quyết đấu có công lao lớn của vợ anh. Ngô Giai Ni đã giúp chồng sửa sang lại kịch bản và mặc dù khi đó đang mang bầu cô vẫn ngồi kỳ cạch gõ lại toàn bộ bản thảo viết tay của Mã Cảnh Đào. Do đảm trách khá nhiều vai trò trong bộ phim mới, nên Mã Cảnh Đào sẽ nhận một vai nam thứ, anh đang tìm những diễn viên phù hợp cho bộ phim truyền hình của mình.

 

Mã Cảnh Đào bên cạnh vợ (trái) và con gái (phải)

Theo thethaovanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *