Bên bờ hạnh phúc

Lý Thu Thảo bỏ dạy học để đi làm ca sĩ, “thức tỉnh” trước câu nói của danh ca Phương Dung trong cánh gà. Cô thổ lộ tham gia Hãy Nghe Tôi Hát từ lời khuyên chân tình của đàn anh Vũ Phương.

Được đào tạo chuyên ngành sư phạm nhạc, trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắc Lắk, với giọng rất đặc biệt, cô gái trẻ Lý Thu Thảo được đoàn ca múa Hải Đăng (Khánh Hòa) đón nhận. Năm 2017, khi một chương trình bolero tuyển thí sinh tại Khánh Hòa, các anh chị trong đoàn rủ cô đi casting thử. Lúc đó Lý Thu Thảo chỉ quen hát những ca khúc nhạc trẻ và nhạc cách mạng. Với dòng nhạc dòng bolero, Lý Thu Thảo chỉ thuộc vài bài, chưa cảm nhận được nhiều. Qua quá trình nỗ lực luyện tập, nữ ca sĩ đã lọt vào tới vòng bán kết. Cô ghi dấu ấn từ cuộc thi đó với chất giọng đẹp, lối hát thông minh.

Sau cuộc thi bolero, Lý Thu Thảo đăng ký tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca 2018, đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Cô cùng ca sĩ Thanh Thanh giành ngôi vị quán quân cho đội của Minh Vy – Cẩm Ly. Tiếp sau đó, Lý Thu Thảo không dừng lại mà tham gia tiếp cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng 2018, Lý Thu Thảo cùng Tuấn Dũng đã giành được ngôi vị Á quân.

Sau khi rời các cuộc thi, Lý Thu Thảo xây dựng được tên tuổi của mình và có một lượng fans khá đông đảo: “Khi ấy, tôi đầy nhiệt huyết, chỉ tập trung cho âm nhạc và những cuộc thi. Sau đó, tôi bắt đầu đi show, tập trung đi hát kiếm tiền dành dụm mua nhà, xe. Thời gian đó, tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe phải chữa trị, kế tiếp là dịch bệnh. Tôi bị mất show cũng như mối quan hệ với bầu sô, tên tuổi cũng dần bị lãng quên”, Lý Thu Thảo tâm sự.

Lý Thu Thảo khi ấy quanh quẩn ở nhà thu âm cho các nhạc sĩ đặt bài, thỉnh thoảng cô livestream hát cho đỡ nhớ nghề. Cô không có ê-kíp truyền thông để quảng bá hình ảnh, sản phẩm âm nhạc.

Khi Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề trở lại với khán giả mùa 3, ca sĩ Vũ Phương chính là người gợi ý cho Lý Thu Thảo tham gia chương trình. “Anh Vũ Phương nói tôi đã nghỉ quá lâu, cần quay với một chương trình để “hâm nóng”. Anh biết tôi có giọng hát, đừng để bản thân lu mờ. Vì thế, tôi quyết định tham gia Hãy Nghe Tôi Hát”, Lý Thu Thảo kể lại.

Mất một quãng thời gian dài để quay trở lại, đứng trên một sân khấu lớn như Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề, nữ ca sĩ không giấu được sự xúc động, hồi hộp ngay trong đêm thi mở màn. Với chủ đề nhạc sĩ Hoài An, Lý Thu Thảo trình diễn ca khúc Tâm sự ngày xuân với một sân khấu đầy màu sắc cùng lụa là, khung cửi se tơ truyền thống, nữ ca sĩ khoe chất giọng ngọt ngào, đầy tình cảm.. Tuy nhiên, danh ca Thái Châu nhận xét Lý Thu Thảo dù có chất giọng đẹp, mượt mà nhưng anh cảm nhận được sự hồi hộp của cô.

Nhớ lại đêm thi đầu tiên, Lý Thu Thảo thổ lộ thời điểm bước lên sân khấu, cô như một thí sinh chập chững đi thi, “ngộp” với ánh đèn sân khấu: “Trong hậu trường, tôi tự tin bản thân có kinh nghiệm ở những sân chơi âm nhạc, chỉ cần bước lên sân khấu, cháy hết mình nhưng thực sự tôi run rẩy suốt phần thi. Tôi nhận ra anh Thái Châu nhìn tôi cười. 3 năm trước tôi và anh đứng chung trên một sân khấu ở phòng trà. Sau vòng thi đó, anh có nhắn tin hỏi thăm giúp tôi lấy lại bình tĩnh, phong độ. Tôi được mọi người trong ê-kip chương trình động viên bởi tôi thể hiện tốt trong những buổi tập nhưng khi diễn thì lại khớp”.

Lý Thu Thảo thổ lộ cô không áp lực khi cạnh tranh với các ca sĩ trẻ tại Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề bởi các ca sĩ trong mùa thi đều quen biết, có thể học hỏi lẫn nhau. Cô cho rằng mỗi giọng hát đều có năng khiếu, sở trường riêng. Nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc bolero, Lê Thu Uyên chuyên dòng nhạc dân ca, Đào Kỳ Anh trẻ trung, năng động. Dương Minh Ngọc, Leo Minh Tuấn, Lê Thái Sơn đều luôn biết cách biến hóa trên sân khấu. Trong chương trình, một nhạc sĩ sẽ có nhiều màu sắc sáng tác, thể loại bài hát, thoải mái cho ca sĩ lựa chọn để trình diễn. Lý Thu Thảo tự tin về sự chín mùi, độ cảm nhạc, sự già dặn, cách bộc lộ nội tâm bên trong để truyền tải khán giả. Đặc biệt, cô hài lòng với các bản phối của mình.

Nhìn lại chặng đường 4 năm đi hát, Lý Thu Thảo nhớ lại thời điểm khi đang làm giáo viên ở Khánh Hòa. Nhạc sĩ Minh Vy, cũng là người dìu dắt cô vào nghề có hỏi rằng cô có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở quê nhà để lên Sài Gòn làm ca sĩ hay không? Lý Thu Thảo không do dự mà vào Sài Gòn lập nghiệp.

Cô nói: “Sau khi đoạt các giải thưởng, tôi không ký hợp đồng với công ty của anh Quang Lê vì tính cách tôi thích tự do, bay nhảy. Tôi tự tìm show, bươn chãi. Tôi không có người chỉ dẫn, lên ý tưởng, để quảng cáo, quảng bá hình ảnh. Tôi không có nhiều tiền để làm sản phẩm chất lượng nên danh tiếng cứ lùi dần. Tham gia Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề là cách để mọi người nhớ đến tôi, biết rằng Lý Thu Thảo đã quay trở lại với một giọng hát mùi mẫn, tình cảm hơn xưa”.

Trong tập đầu tiên, Lý Thu Thảo nhớ mãi câu nói của danh ca Phương Dung trong cánh gà: “Cô Phương Dung khen giọng tôi đặc biệt, dù hát bolero nhưng không sến mà rất sang. Cô khuyên tôi nên ra mắt những ca khúc, sản phẩm của chính tôi. Mơ ước, khao khát đã ngủ quên của tôi được cô khơi lại. Có người nói con đường sự nghệp của tôi chậm, nhưng nếu quá nhanh giọng hát tôi chưa chín, để mang đến những sản phẩm chất lượng. Thời điểm hiện tại, tôi đã trưởng thành, mọi thứ với tôi đúng, đủ, đều. Tôi nghĩ nếu có năng lực, kiên trì đi theo con đường của mình thì sẽ có khán giả của riêng mình, thành công sẽ đến”.

Tập 5 Hãy Nghe Tôi Hát, chủ đề nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ được tiếp tục phát sóng. Những ca khúc da diết nhưng sẽ được thể hiện nóng bỏng, sôi động hơn và vẫn không thiếu sự ngọt ngào cùng với màn tranh tài của ba ca sĩ: Đào Kỳ Anh, Lê Thái Sơn và Dương Minh Ngọc. Những ca khúc nổi tiếng như: Đời đá vàng (Lê Thái Sơn), Bài không tên số 8 (Đào Kỳ Anh) và Bài không tên số 15 (Dương Minh Ngọc), Tình khúc thứ nhất của ca sĩ Quỳnh Lan sẽ được trình diễn đầy mới lạ.

Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ thứ Năm, ngày 14/4 trên kênh THVL1.

Theo hautruong.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *