Bên bờ hạnh phúc

Phát biểu sau khi nhận giải vì quá xúc động, cô lúng túng đến độ chỉ biết thốt lên những lời cảm ơn rời rạc… Lý Băng Băng là vậy, cô say nghề đến nỗi sau khi Phong thanh đóng máy vẫn chưa thể thoát vai được. Dù dư luận vẫn bàn tán xôn xao về ngôi vị Lý Băng Băng vừa giành được là do Châu Tấn rút lui, nhường lại… nhưng hơn ai hết bạn diễn với cô trong phim – diễn viên nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh đã đánh tan dư luận bằng lời nhận xét vô cùng sâu sắc: "Không thể so sánh một cách khiên cưỡng như vậy được. Thực lòng mà nói, Châu Tấn là một người có tài, trời sinh cô ấy ra để theo nghiệp diễn. Còn với Lý Băng Băng, đây là một sự đột phá xuất sắc, khi đóng Phong thanh, cô ấy như con tằm rút ruột để nhả tơ, vắt đến sức cùng lực kiệt. Giải thưởng nhận được vô cùng xứng đáng".

Lý Băng Băng say nghề đến nỗi sau khi Phong thanh đóng máy vẫn chưa thể thoát vai được.

Sinh năm 1976, tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện hý kịch Thượng Hải, từng tham gia các phim điện ảnh: Bách niên hảo hợp, Vân thủy dao (được đề cử giải Kim Mã – từng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Kê Bách Hoa năm 2008), Vua kungfu, Phong thanh,… phim truyền hình: Đại minh cung tự, Thời niên thiếu của Trương Tam Phong, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Huy Nương Uyển Tâm…

Vào nghề đã 12 năm, chưa từng trải qua một kỳ nghĩ trọn vẹn nào, Lý Băng Băng khiêm tốn cho biết thái độ sống có trách nhiệm, cố gắng trong công việc đã giúp cô thuận lợi hơn trong làng giải trí, nơi luôn có sự cạnh tranh khắc nghiệt và không thiếu những người tài: "Đối với tôi, sự nỗ lực kiên trì như đã ăn sâu vào máu vậy, chỉ cần chểnh mảng hoặc lơ là một chút là cảm thấy lương tâm ấy nấy vô cùng. Vì gia cảnh tôi không có gì đặc biệt nên đành phải cố gắng thôi".

Vào nghề đã 12 năm, chưa từng trải qua một kỳ nghĩ trọn vẹn nào, Lý Băng Băng khiêm tốn cho biết thái độ sống có trách nhiệm, cố gắng trong công việc đã giúp cô thuận lợi hơn trong làng giải trí.

Vai diễn của Lý Băng Băng trong Phong thanh chịu nhiều giằng xé về nội tâm. Mối liên hệ tình cảm phức tạp giữa cô và Châu Tấn trong phim cũng là những trường đoạn khó. Cảnh Lý Băng Băng bị Huỳnh Hiểu Minh tra khảo, ép cung với gương mặt đau khổ vì bị dằn vặt cùng tiếng hét ai oán của cô khi bàn tay anh chạm vào sợi dây áo ngực khiến khán giả bàng hoàng sau khi bộ phim được công chiếu. Lý Băng Băng cho biết bản thân cô đã phải đấu tranh tý tưởng rất nhiều trước cảnh quay ấy: "Với tôi, đó không phải chỉ là nỗi đau nghiệt ngã của nhân vật mà còn là sự giày vò đối với bản thân". Vì lẽ đó, khi trường quay đông người, cô hơi e ngại, nhưng khi trợ lý đạo diễn nhắc khéo: "Chuẩn bị tinh thần nhé!", là cô nhập tâm ngay, quên hết mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình để xót xa cho số phận nhân vật: "Tôi đã khóc nức nở hai ngày, đến nỗi Huỳnh Hiểu Minh cũng cảm thấy có lỗi. Bộ phim quá ấn tượng khiến tôi mãi vẫn không thoát nỗi vai diễn, ngày nào cũng tưởng tượng mình vẫn đang mặc sườn xám để hóa thân vào nhân vật".

Cô diễn viên khả ái luôn hết mình với mỗi vai diễn. Ảnh: sưu tầm

Mới đây, chính đạo diễn Từ Khắc đã cứu Lý Băng Băng thoát khỏi vòng lẩn quẩn khi mời cô tham gia bộ phim Địch Nhân Kiệt chi thông thiên đế quốc của ông, tạo hình khác hẳn Lý Ninh Ngọc trong Phong thanh mạnh mẽ, quyết đoán.

Là người sống nội tâm, suốt 12 năm, Lý Băng Băng chưa từng hưởng một giấc ngủ ngon vì những giấc mơ cứ lởn vởn trong đầu. Tất cả số tiền kiếm được, cô đều giao cho cha mẹ quản lý, việc mua cổ phiếu của Công ty Hoa Nghị – đơn vị quản lý của cô theo gương Huỳnh Hiểu Minh là kế hoạch kinh doanh đầu tiên của cô vì có liên quan đến công việc. Chưa từng có một kỳ nghĩ trọn vẹn, Lý Băng Băng cho biết đã đến lúc cô tự cho phép mình giảm stress một chút rồi.

Trước ngày công bố chính thức giải thưởng Kim Mã năm nay, Huỳnh Hiểu Minh đã từng đánh cá rằng Lý Băng Băng sẽ đoạt giải, mặc dù Châu Tấn vẫn rất xuất sắc, riêng Lý Băng Băng thì không tự tin lắm. Nên trong bữa tiệc chúc mừng kéo dài đến sáng diễn ra ngay sau đó, tin nhắn đầu tiên cô nhận được chính là của Huỳnh Hiểu Minh, anh trách nhẹ: "Cô cảm ơn nhiều người thế, sao chẳng nhớ gì đến tôi hết vậy?". Mỉm cười hạnh phúc, cô trả lời rằng: "Cảm ơn nhé! Anh luôn là một người quan trọng đối với tôi".

Sự cố gắng đã mang về cho cô những thành công. Ảnh: sưu tầm

Là người có chí tiến thủ nên ngoài việc đóng phim, chụp ảnh quảng cáo, Lý Băng Băng vẫn dành khoảng thời gian cố định cho việc học tiếng Anh, gần đây vốn ngoại ngữ của cô đã khá hơn nên Lý Băng Băng đã có thể chủ động giao tiếp với các diễn viên nước ngoài mà không cần phiên dịch. Cô diễn viên khả ái này tin rằng mình có thể sử dụng thông thạo thứ tiếng này trước năm 70 tuổi.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *