Bên bờ hạnh phúc

Những ngày cuối năm 2009, giới người đẹp, ca sĩ, như siêu mẫu Lan Hương, Hoàng Long, Hương Giang, Trương Thị May, Võ Hoàng Yến, hoa hậu Thùy Dung, hoa hậu Mai Phương Thúy… không ngớt đi làm từ thiện.

Nếu siêu mẫu Lan Hương và Hoàng Long lặn lội xuống Tiền Giang, Đồng Tháp để tặng bàn ghế, máy móc dạy học cho các trường tiểu học thì Hoa hậu Thùy Dung và Á hậu Trương Thị May chọn địa điểm gần hơn là Trường nuôi dạy trẻ bị di chứng chất độc màu da cam Thiên Phước (Củ Chi, TP HCM).

Còn người đẹp Hương Giang, sau khi trở về từ cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009, đã ra Hà Nội thăm và tặng quà trẻ em tại Khoa huyết học truyền máu và ung bướu của Bệnh viện Nhi.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh và Dương Quốc Hưng thì đảm nhận vai trò đại sứ của chương trình Giáng sinh 5 xu – Ấm áp tình người, vận động các bạn trẻ gây quỹ cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa.

Không thể không mừng trước ý thức vì cộng đồng của giới người đẹp, nghệ sĩ, vì ảnh hưởng của họ trong xã hội nhiều hơn so với người bình thường. “Có lần tôi đến tặng quà ở một trường khuyết tật, các em ở đó rất mừng, giờ vẫn gọi cho tôi suốt”, Người đẹp quốc tế Vũ Hoàng Điệp, cho biết.

 

Hoa hậu Mai Phương Thúy là người khá tích cực trong các hoạt động từ thiện.

Tuy nhiên, những chương trình từ thiện rình rang, màu mè thường khiến không ít người nghĩ rằng người thực hiện không thực sự vì cộng đồng mà vì bản thân, vì muốn đánh bóng tên tuổi. Không ít chương trình từ thiện do doanh nghiệp hay một tổ chức nào đó đứng ra thực hiện, nghệ sĩ chỉ là khách mời, đôi khi còn có cát-sê.

Người đẹp Vũ Hoàng Điệp cho rằng dư luận có phần đúng, vì “nghệ sĩ cũng có đủ dạng”. Khi được hỏi về quan điểm làm từ thiện của mình, Vũ Hoàng Điệp nói: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình có một sự thành công hay dư giả thì nên chia sẻ cho những người rất kém may mắn. Và tôi vui, rất thanh thản khi làm như vậy”.

Còn Hương Giang, từ nhiều năm nay vẫn là thành viên của nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ, thường xuyên bầu bạn với trẻ em nghèo bệnh tật, nhưng ít người biết. Chị nói: “Làm từ thiện là vì mình muốn làm, ai biết hay không không quan trọng. Từ thiện không phải là trang sức”.

Dù sao, những chuyến đi từ thiện của các người đẹp, nghệ sĩ cũng có hiệu quả đối với xã hội, vì trẻ em nghèo khó, những người thiếu may mắn đã nhận được những niềm vui. Qua thời gian, những ai thật sự có lòng sẽ được nhận thấy và nhớ đến với ấn tượng tốt đẹp.

Theo datviet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *