Bên bờ hạnh phúc

Nhiều ca sĩ, diễn viên, người mẫu… hãnh diện khi thấy con nổi bật bên mình trong những sự kiện nghề nghiệp; một số ít cảm thấy phiền lòng vì bị cho rằng họ đang lăng-xê con.

Con đẻ, con nuôi đều “nổi”

Mới đây, cô bé Lọ Lem (tên thật là Thảo Linh), con gái rượu của diễn viên Quyền Linh, trổ tài ca hát tại Nhà thiếu nhi huyện Củ Chi, TP HCM khiến không ít người “lác mắt” vì sự tự tin và nhí nhảnh của mình. Trước đó, Lọ Lem cũng xuất hiện bên bố mẹ trong một số sự kiện, được công chúng quan tâm và “lọt mắt xanh” của nhiều đạo diễn truyền hình. Cả hai cô con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ của Quyền Linh giờ đây đều là những "đại sứ quảng cáo nhí" rất sáng giá khiến anh rất hãnh diện vì con. Ngay từ khi mới 11 tháng tuổi, Lọ Lem đã có show quảng cáo đầu tiên của mình.

 

Ca sĩ Hiền Thục và con gái Gia Bảo. Ảnh: Như Ý.

Chưa có con đẻ, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc khoe bé Bòn Bon – con gái của vợ chồng người em trong công ty. Anh là người chứng kiến mối tình của họ từ những ngày đầu, nên nhận làm bố nuôi cô con gái đầu lòng của họ. Bé Cà Phê bụ bẫm, kháu khỉnh của vợ chồng nghệ sĩ Đức Thịnh – Thanh Thúy cũng khiến không ít người phải xuýt xoa.

Họ tiết lộ, cái tên Cà Phê xuất phát từ vai diễn anh Phê của Đức Thịnh trong phim Cô gái xấu xí. Siêu mẫu Bình Minh, ca sĩ Thái Thùy Linh, diễn viên Hùng Thuận… cũng không giấu giếm cảm xúc khi được làm cha, làm mẹ. Xuất hiện nhiều trên báo chí là 2 tiểu thư xinh đẹp của Diễm My là Thùy Mi và Quế Mi, và con gái của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là Anh Sa. Tham dự lễ ra mắt các thương hiệu thời trang và phim ảnh, các cô con gái của hai người đẹp luôn nổi bật trong trang phục sành điệu.

Cho trẻ chơi mà học

Hoa hậu Giáng My nói, chị thường mang con đi theo các show thời trang, các buổi ra mắt phim, nhất là trong thời gian này, khi Anh Sa sắp lên đường du học. Chị cho biết Bê (tên gọi thân mật của Anh Sa) rất giỏi về toán, nhưng dù làm trong bất kỳ ngành nghề nào thì cũng nên biết về thời trang và có gu thẩm mỹ. “Tôi thường cho cháu đi xem phim, nhạc kịch… Một cái phông về văn hóa rất quan trọng cho cháu, dù tôi không có ý định hướng cháu theo nghệ thuật. Nếu tôi muốn hướng cháu đi theo con đường này, tôi đã bắt đầu cho cháu từ khi 6 tuổi. Tôi là một người mẹ luôn coi con mình như một người bạn và cho đi cùng để mình có thể hiểu được cháu nghĩ gì, làm gì. Có như vậy tôi mới có thể chia sẻ, mới hiểu được lứa tuổi đó, nhất là cái tuổi 15, 16 thì rất cần có mẹ bên cạnh”, Giáng My nói.

Hoa hậu Đền Hùng cho biết đã từ chối nhiều lời mời dành cho con với các hoạt động chụp hình, đóng phim bởi chị hiểu được sự thiệt thòi của cô bé khi có mẹ là người nổi tiếng. Trong một lần đi dự tiệc, khi hai mẹ con vừa tới, có người đưa cho Bê một chiếc ly, cô bé chỉ biết cầm theo xã giao và lúc đó máy ảnh ở khắp nơi lia, chụp. Điều này khiến không ít cư dân mạng cho rằng Anh Sa còn quá ít tuổi để uống rượu. “Thật ra Bê chẳng hề uống một chút rượu nào, trong khi cầm như vậy thì ai cũng nghĩ con bé uống. Đây đúng là một điều không tốt và nực cười”, Giáng My nói.

Ca sĩ Hiền Thục cho rằng, nghệ sĩ đưa con đi theo trong chương trình của mình trước hết là vì tình cảm của cha mẹ với con cái, muốn chúng được vui chơi thoải mái và học hỏi xung quanh. “Nếu mọi người thấy tôi cùng bé Gia Bảo ở đâu đó tức là tôi cho bé đi chơi. Những sự kiện mà tôi cho bé Gia Bảo cùng xuất hiện đều là những sự kiện rất có ý nghĩa và đặc biệt, như chương trình cổ động đội mũ bảo hiểm, lễ hội gia đình… Tôi rất hạn chế cho bé Gia Bảo đi theo, vì cũng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của bé. Trên thực tế, bé Gia Bảo có nhiều cơ hội để xuất hiện trước công chúng với những lời mời quảng cáo, nhưng tôi đều từ chối”, bà mẹ đơn thân nói.

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *