Bên bờ hạnh phúc

Hãy Nghe Tôi Hát tập 12 sẽ lên sóng với đêm thi chủ đề những bài hát nổi tiếng của ca sĩ Mạnh Đình – Bài tình ca dang dở. Đây là vòng thi quyết định để chọn 3 thí sinh vào chung kết xếp hạng.

Bốn thí sinh Uyên Trang, Hồ Việt Trung, Lâm Vũ, Phương Trinh Jolie sẽ thể hiện lại những bài hát đã đi cùng tên tuổi của ca sĩ Mạnh Đình với một tiết mục đơn ca và một tiết mục song ca. Trong đêm thi này, một thí sinh sẽ phải rời cuộc chơi.

Mạnh Đình là một giọng ca nổi tiếng trong và ngoài nước với các bài hát mang âm điệu quê hương, mùi mẫn như Giăng câu, Ra giêng anh cưới em, Hai mùa Noel…, bên cạnh đó anh còn hát thành công những bài tình ca dang dở như Tình đời, Nếu một ngày, Tôi vẫn cô đơn… Những bài hát nổi tiếng của anh sẽ được bốn thí sinh tái hiện lại ngọt ngào tại Hãy Nghe Tôi Hát.

 

 

Lần đầu làm giám khảo một cuộc thi ca hát lớn, ca sĩ Mạnh Đình không giấu được sự hào hứng, anh sẵn sàng chia sẻ bí quyết để hát những bài bolero thật hay, đi vào lòng khán giả.

 

 

Bên cạnh giám khảo danh ca Phương Dung, Thái Châu, Mạnh Đình, còn có ca sĩ Phương Thanh với vị trí giám khảo khách mời của tập 12. Chị đã xuất hiện ở vị trí giám khảo khách mời tại tập 1 Hãy Nghe Tôi Hát với màn tranh cãi nảy lửa cùng giám khảo Thái Châu, phải dùng đến “kiếm Nhật”… để bảo vệ quan điểm của mình. Xuất hiện ở tập 12 – một đêm thi mang tính chất quyết định, Phương Thanh cho biết chị chấp nhận bị “ném đá” để bảo vệ số điểm của mình đến cùng. Chị cho biết, đây là một đêm thi mang tính chất quyết định, các thí sinh đều là những ca sĩ đi hát nhiều năm, nên chị kỳ vọng sự hoàn hảo rất cao và sẽ “soi” tiết mục từng chút một. “Lấy được điểm 10 của Phương Thanh rất khó”, chị cho biết.

 
Như chủ đề đêm thi, Hãy Nghe Tôi Hát tập 12 sẽ hát những bài tình ca dang dở. Phương Trinh Jolie sẽ hát bài hát thân phận cầm ca, về cuộc đời những người ca sĩ sợ khổ trong tình yêu trong ca khúc “Tình đời” (Minh Kỳ – Vũ Chương). Từ đầu chương trình Phương Trinh Jolie nhận được rất nhiều lời khen của giám khảo như quyến rũ, có giọng hát khàn, ấm áp. Với một ca khúc quen thuộc và nổi tiếng từng được ca sĩ Mạnh Đình thể hiện, Phương Trinh Jolie hứa hẹn sẽ làm mới bài hát theo cách của mình.
 
 
 
 
 
Sau câu chuyện tình dang dở của những nghệ sĩ trong bài hát “Tình đời” mà Phương Trinh Jolie thể hiện, khán giả sẽ đến với một chuyện tình dở dang khác của một chàng trai có nhiều mặc cảm; không dám nói lên lời yêu chỉ vì nghĩ mình nghèo khó; chỉ dám âm thầm chúc người mình yêu được hạnh phúc. Trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, có một thí sinh rất giỏi vào vai các chàng trai nghèo si tình như vậy, không ai khác ngoài Hồ Việt Trung với bài hát “Tôi vẫn cô đơn” (Anh Bằng).
 
 
 
 
Lâm Vũ sở hữu chất giọng trầm đầy, đàn ông, hấp dẫn. Anh chọn dự thi ca khúc "Nếu một ngày" (Khánh Băng). Đây là một ca khúc nổi tiếng mà ca sĩ Mạnh Đình từng thể hiện thành công. Bài hát sẽ được dàn dựng trong một căn phòng với những dây chéo chằng chịt minh họa cho ký ức dằn xé trong tâm hồn người đàn ông.
 
 
 
 
Ở những tập trước, Uyên Trang lúc nào cũng lo lắng, nhưng ở tập 12 – đêm thi quyết định – chị lại cảm thấy vô cùng thoải mái vì đi qua một chặng đường, chị có rất nhiều trải nghiệm, kỷ niệm. Đối với Uyên Trang, thắng thua không quan trọng bằng việc tiết mục của mình có chạm vào trái tim người nghe hay không. Uyên Trang sẽ hóa thân thành một “tomboy” để hát một bài tình ca dang dở, đó là bài hát nổi tiếng của tác giả Trịnh Lâm Ngân – “Yêu một mình”.

Sau phần thi đơn ca, 4 thí sinh sẽ bước vào phần thi song ca. Đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh có cơ hội hòa giọng cùng nhau để tạo thành những cặp song ca mới trên thị trường âm nhạc. Phương Trinh Jolie và Lâm Vũ sẽ hòa giọng trong bài hát “Hai mùa Noel” (Đài Phương Trang). Bài hát này sẽ được cặp đôi dàn dựng theo phong cách quyến rũ, sang trọng.

Tập 12 chủ đề Mạnh Đình – Bài tình ca dang dở phát sóng lúc 21h thứ năm 11/5 trên kênh THVL1. Hãy Nghe Tôi Hát do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Song Minh  Ảnh: DL Duy ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *