Bên bờ hạnh phúc

Sau 3 vòng thi đầy khó nhằn với nhiều thử thách khác biệt, 4 thí sinh ở bảng 3: Tuấn Dũng, Dương Thanh Vàng, Bảo Bảo và Phi Nguyễn sẽ bắt đầu tăng tốc về đích và tranh tài ở chủ đề “Hồn Quê”.

Ban giám khảo quyền lực gồm ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Mạnh Quỳnh và NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh và giám khảo khách mời danh ca Ngọc Sơn. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi MC Nhật Trường.

Mở màn đêm thi là phần trình bày của nam diễn viên hài hước Bảo Bảo với ca khúc Hương Tình Trà Vinh. Bảo Bảo duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống dân tộc Khmer cùng giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Bên cạnh đó, nam thí sinh làm mới mình bằng việc thể hiện những điệu múa lâm thôn nhẹ nhàng uyển chuyển, tạo ra không khí nhộn nhịp khiến giám khảo Đông Đào phấn khích múa theo.

Nữ ca sĩ Đông Đào cảm thấy nhớ nghề khi xem phần thi của nam diễn viên. Giám khảo Mạnh Quỳnh ấn tượng với cách dàn dựng sân khấu hóa cùng khả năng múa điêu luyện của Bảo Bảo. Tuy nhiên, nam giám khảo góp ý thí sinh nên tiết chế những nốt cao để bài hát được nhẹ nhàng hơn. Tiếp lời, đạo diễn Vũ Thành Vinh cảm thấy dễ chịu khi nghe Bảo Bảo trình diễn.

Tiếp đến là màn biểu diễn của danh hài Tuấn Dũng, anh lựa chọn ca khúc Làm Dâu Miệt Vườn để chinh phục giám khảo. Ở đầu phần thi,“hoàng tử Bolero” khiến người xem cười bò với tiểu phẩm hài hước, cuốn hút. Xuất hiện trên sân khấu với bộ vest rực rỡ, kết hợp cùng giọng hát sâu lắng trữ tình, đậm chất Nam Bộ, anh đã mang đến tiết mục thú vị cho người xem lẫn giám khảo. Không chỉ phô ra tài năng diễn xuất chuyên nghiệp, nam thí sinh còn trổ tài “bắn rap” làm giám khảo thích thú vỗ tay không ngừng.

“Tiết mục hôm nay của Dũng, phần nhạc với phần hát không hòa quyện cho lắm. Có lẽ bài hát này Dũng ca cố gắng quá nên độ ấm không bung ra hết trong điệu nhạc” – giám khảo Mạnh Quỳnh nói. Đồng tình với nam giám khảo, danh ca Ngọc Sơn nhận xét thí sinh phát âm từng chữ chưa ngăn nắp, nên gọt chữ sao cho mềm mại. Bên cạnh đó, anh cũng không quên khích lệ Tuấn Dũng trau dồi thêm nhiều kĩ năng và sẽ tỏa sáng dữ dội nếu biết gọt giũa.

Những tập trước, Phi Nguyễn từng hớp hồn khán giả bởi gương mặt chuẩn soái ca, giọng hát đặc biệt. Tuần này, liên khúc Đi Cày – Thề Non Hẹn Biển được “cây hài” thể hiện mượt mà qua chất giọng mộc mạc, nhiều cảm xúc. Chính sự tự tin trên sân khấu đã giúp nam diễn viên chiếm được tình cảm người nghe và rung động khi thấy hình ảnh ông chồng yêu thương chăm lo vợ hết mực.

“Anh xem tiết mục này thấy thích vô cùng, quên luôn cả hát hò như thế nào luôn rồi. Em diễn rất dễ thương” – ca sĩ Ngọc Sơn khen. Giám khảo Vũ Thành Vinh ấn tượng vì đây là màn trình diễn có ý, hợp lí và hết ý. Anh khen nam diễn viên đã phát huy được giọng kịch trong giọng hát vừa có sự hài hước vừa có ý nghĩa và thông minh khi lồng ghép bối cảnh ngày tết vào phần thi.

Dương Thanh Vàng thuyết phục ban giám khảo bằng liên khúc Thiên Duyên Tiền Định – Trai Tài Gái Sắc, một trong những bài hát phổ biến trong đám cưới. Ở phần thi, nam diễn viên vào vai ông thầy bói điển trai vô tình gặp cô gái đi xem bói và chuyện tình của 2 người bắt đầu từ đây. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng khả năng hoạt ngôn, Thanh Vàng đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Nam thí sinh khéo léo thể hiện trọn vẹn liên khúc qua giọng hát nhí nhảnh, cao vút, từng câu chữ được giọng ca xử lí tinh tế từ phối khí đến giọng hát tạo sức hút và mang lại nhiều niềm vui, nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Đây là màn trình diễn được các giám khảo khen nhiều nhất từ đầu đến giờ. “Cái thần thái rất đẹp, có chất hiền, chất thiện, chất đẹp của những người Nam Bộ. Mà âm nhạc cũng vô cùng huyền bí từ ánh mắt đến cách diễn” – giám khảo Ngọc Sơn dành lời khen. Giám khảo Vũ Thành Vinh thấy sự thông minh từ chọn bài, sự kết hợp đến màu sắc chủ đạo của âm nhạc cũng như cách Thanh Vàng hát. Nam diễn viên chia sẻ Đánh Thức Đam Mê đã làm trỗi dạy khả năng mới mà trước đó anh không dám khai phá, không dám thử sức ca hát.

Vòng thi cuối cùng của bảng 3 khép lại, Phi Nguyễn là thí sinh nhận tỉ lệ bình chọn cao nhất trong tập 12. Sau 4 vòng thi, Dương Thanh Vàng dành về số điểm cao nhất cho mình và bước vào vòng trong của Đánh Thức Đam Mê mùa 2.

Tuần sau là sự xuất hiện của bảng cuối cùng gồm các nghệ sĩ Minh Luân, Thiên Hương, Hải Ngân và Hamlet Trương. Họ đều là những nghệ sĩ bước ra từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng sẽ cùng nhau tranh tài với những giai điệu tình quê hấp dẫn qua chủ đề “Về Quê”.

Đánh Thức Đam Mê do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 13 lên sóng vào ngày 04/02/2022.

Theo vanhoa24h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *