Bên bờ hạnh phúc

Duyên Kiếp hiện đang là bộ phim được quan tâm nhất hiện nay, với độ thảo luận rất cao trên các trang MXH.

Sau một thời gian lên sóng, Duyên Kiếp đang là bộ phim truyền hình Việt được quan tâm nhất nhì hiện nay. Nhắc đến nhân tố tạo nên sự thành công của bộ phim thì không thể bỏ qua dàn diễn viên trẻ có nhan sắc cùng lối diễn xuất đa dạng, đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả. Đặc biệt, học vấn của không ít người trong số họ còn khiến dân tình phải trầm trồ.

Huỳnh Đông thủ vai Thành

Trong bộ phim Duyên Kiếp, diễn viên Huỳnh Đông (sinh năm 1983) đảm nhiệm vai nam chính là nhân vật Thành. Tuy mang thân phận “người ở” thế nhưng Thành là bạn thân trí cốt của cậu Hai Lương, thậm chí đến cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng được cậu chủ tâm sự cùng.

Ngoài đời thường, Huỳnh Đông là nam diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất, từng tham gia nhiều dự án phim ảnh thành công như Hương Bưởi, Duyên Nợ Miền Tây, Người Cộng Sự, Thiên Mệnh Anh Hùng, Lật Mặt: 48H… Anh chàng được đánh giá là người “đa-zi-năng” khi có thể cân mọi vai trò, từ diễn viên, ca sĩ, diễn viên lồng tiếng đến đạo diễn điện ảnh.

Thời sinh viên, Huỳnh Đông theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, chuyên ngành Sân khấu. Ngôi trường này được xem là cái nôi đào tạo các diễn viên, đạo diễn sân khấu hàng đầu ở khu vực miền Nam.

Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP.HCM có dàn cựu học sinh toàn là những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí Việt như: đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, diễn viên Nam Thư, diễn viên Đại Nghĩa, diễn viên Huỳnh Phương, diễn viên Nhã Phương, diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc… Có thể nói, từ thời còn là sinh viên, diễn viên Huỳnh Đông đã được đào tạo bài bản về diễn xuất và định hướng theo đuổi nghiêm túc với con đường nghệ thuật thứ 7.

Trước đó, anh chàng còn là học sinh trường THPT Marie Curie – ngôi trường lâu đời bậc nhất Sài Gòn, nức tiếng bởi chất lượng đào tạo hàng đầu trong khu vực.

Trương Mỹ Nhân thủ vai Huệ

Nữ chính Huệ trong Duyên Kiếp được miêu tả là một cô gái nhà nghèo xinh đẹp, chịu khó và sống có tình nghĩa. Mặc dù có tình cảm với nhân vật Thành, song Huệ lại phải làm vợ bé của cậu chủ Hai Lương rồi gặp nhiều bất hạnh. Đảm nhiệm vai Huệ trong dự án này là nữ diễn viên xinh đẹp Trương Mỹ Nhân (sinh năm 1995).

Mặc dù có nhan sắc nổi bật thế nhưng thời đi học, Trương Mỹ Nhân từng bị bạn bè trêu chọc vì làn da ngăm đen, người gầy gò mà lại có chiều cao vượt trội 1m78. Gạt bỏ mọi tự ti về bản thân và những lời gièm pha về ngoại hình, nữ diễn viên đã mạnh dạn đăng ký tham dự Miss Teen (một cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ sinh Việt Nam trong độ tuổi từ 16 -19). Nhờ cuộc thi này, Trương Mỹ Nhân không chỉ lấy lại sự tin bản thân mà còn mở rộng vô số cơ hội cho con đường nghệ thuật sau này.

Tốt nghiệp cấp 3, Trương Mỹ Nhân học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, trở thành đàn em của nam chính Huỳnh Đông. Bên cạnh vai trò diễn viên, với chiều cao lý tưởng, Trương Mỹ Nhân cùng đạt được nhiều thành tựu trong nghiệp người mẫu, từng đạt được vị trí Á quân của cuộc thi The Face. Trong lần tham cuộc thi sắc đẹp Miss Supranational Vietnam 2018 (Hàn Quốc), người đẹp cũng đạt danh hiệu Á hậu.

Ngô Phương Anh thủ vai Hạnh Thúy

Một nhân vật khác trong đoàn phim Duyên Kiếp cũng học tại trường Đai học Sân khấu Điên ảnh TP.HCM là diễn viên Ngô Phương Anh (sinh năm 1991). Cô nàng đảm nhiệm nhân vật phản diện Hạnh Thuý, một cô tiểu thư xấu tính và cũng là “tình địch” của nữ chính Huệ.

Khi còn nhỏ, Ngô Phương Anh học tập ở thành phố Cà Mau. Tốt nghiệp cấp 3, cô nàng quyết tâm lên TP.HCM và thi đậu trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trong thời gian học tập ở trường, cô nàng cũng tiếp tục học thêm các lớp đào tạo người mẫu. Có lẽ nhờ được đào tạo bài bản về diễn xuất thế nên diễn viên Ngô Phương Anh đã thể hiện xuất sắc vai diễn Thùy Hạnh. Theo đánh giá của nhiều khán giả, sức hút của nhân vật Thúy Hạnh nhiều khi còn lớn hơn nữ chính Huệ, nhờ lối diễn xuất linh hoạt và tính cách nhân vật thú vị.

Bên cạnh nghề diễn viên, diễn viên Ngô Phương Anh còn thành công thử sức ở nghề MC. Cô nàng từng giành Quán quân của cuộc thi Én Vàng Nghệ Sĩ năm 2018, chứng minh thực lực của riêng mình.

Bạch Công Khanh thủ vai Hai Lương

Không phải Thành mà cũng chẳng phải Huệ, nhân vật Hai Lương của Duyên Kiếp mới là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trên MXH. Đảm nhiệm vai cậu chủ khờ khạo nhưng có tâm hồn thánh thiện, cùng những phát ngôn “gây bão” chính là nam diễn viên Bạch Công Khanh. Với màn thể hiện hoàn hảo vai diễn này, những thông tin liên quan đến Bạch Công Khanh được khán giả săn đón hơn bao giờ hết.

Bạch Công Khanh (sinh năm 1990) sinh ra trong gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, anh đã thể hiện niềm đam mê ca hát và thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp trường, quận, thành phố. Năm 19 tuổi, anh chàng tham gia cuộc thi Tiếng Ca Học Đường và chính thức bước chân vào làng giải trí. Trong thời gian còn đi học, anh chàng cũng tham gia bộ phim Thứ Ba Học Trò và để lại ấn tượng với khán giả.

Liên tục gặt hái những thành tựu trong nghề diễn viên và ca sĩ, thế nhưng Bạch Công Khanh lại gây bất ngờ khi chưa từng học tại một trường Đại học đào tạo chính quy về nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh chàng học khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Mở. Sớm xác định gắn bó với con đường nghệ thuật, thế nên Bạch Công Khanh đã tham gia đóng phim, nhận lời mời đi hát ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

So với thời điểm đi hát, khi đóng phim, Bạch Công Khanh tạo được ấn tượng mạnh mẽ hơn hẳn. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Tiếng Sét Trong Mưa, Ngày Em Đến… Ngoài ca hát và diễn xuất, Bạch Công Khanh còn được yêu mến bởi sự duyên dáng khi đảm nhận vai trò MC hay xuất hiện trên các chương trình truyền hình thực tế.

Theo afamily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *