Bên bờ hạnh phúc

Sau 3 đêm tranh tài tại bảng thi đấu cuối cùng với ba giám khảo chủ đề Vân Khánh, Long Nhật và Thùy Trang, ba thí sinh xuất sắc bước vào vòng song ca bảng 4 là Hồ Quang Tùng, Hoàng Phương Linh và Ngọc Châu.

Cả ba giọng ca trẻ bước vào đêm thi đầy gây cấn với sự hỗ trợ của ba thần tượng của họ để một lần nữa chinh phục hai thần tượng lớn, hai giám khảo đặc biệt là danh ca Thái Châu và danh ca Ngọc Ánh.

Để mở đầu đêm thi, ba giám khảo chủ đề Vân Khánh, Long Nhật và Thùy Trang gửi tặng khán giả và các thí sinh màn tam ca cực dễ thương trong ca khúc Đón xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Phần dự thi đầu tiên là thí sinh Hồ Quang Tùng cùng với sự hỗ trợ của ca sĩ Vân Khánh trong ca khúc Tôn nữ còn buồn. Dù lần đầu tiên kết hợp trong một ca khúc mang đặc trưng hình ảnh xứ Huế, nhưng nhờ lợi thế cùng là người con của xứ cố đô, Hồ Quang Tùng rất nhanh bắt nhịp cùng nữ thần tượng, đưa những lời ca đậm âm hưởng xứ Huế cùng với Vân Khánh, ca khúc khiến khán giả có những rung động khó tả, một chút xao xuyến pha lẫn say mê với hình ảnh thơ mộng của người con gái phố Thuận An, Huế.

Danh ca Thái Châu tinh ý nhận ra cách sắp xếp lời của NSƯT Vân Khánh nhằm mục đích nhường lại những câu hay nhất cho thí sinh của mình, còn danh ca Ngọc Ánh lại không ngớt lời khen phần kết hợp vừa rồi, cô nói: “Vân Khánh chia câu, hát bè nâng đỡ em rất hợp lý, hai người hát thoải mái và ăn ý với nhau, giọng em sáng và cao, cảm xúc diễn đạt không có gì để chê”.

Giọng ca trẻ tài năng Hoàng Phương Linh là người hát tốt nhiều thể loại từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình lẫn dân ca, nhưng quay trở lại đêm thi song ca với sự hỗ trợ của ca sĩ Long Nhật, nữ thí sinh được chính thần tượng của mình chọn ca khúc đã giúp tên tuổi của mình vụt sáng trong một đêm, đó chính là ca khúc Lần đầu cũng là lần cuối.

Giọng hát tròn trịa của hot girl sở hữu gương mặt góc cạnh, cùng với trang phục cô dâu ngày lễ cưới, Hoàng Phương Linh vừa hát vừa nhập tâm đầy day dứt trong hình ảnh chia tay người yêu là ca sĩ Long Nhật để lên xe hoa về nhà chồng.

Phần cao trào trong ca khúc, cũng là phần hay nhất được danh ca Ngọc Ánh nhận xét “hơi cao” so với cả Long Nhật và Hoàng Phương Linh, nữ ca sĩ tiếc nuối nếu chỉ cần xuống nửa cung sẽ tuyệt vời hơn nữa.

Đây cũng là ca khúc mà danh ca Thái Châu lần đầu tiên hát để bước chân vào nghề ca sĩ, nam danh ca cũng bày tỏ quan điểm tương tự với danh ca Ngọc Ánh. “Cảm nhạc của Hoàng Phương Linh rất tốt, chỉ tiếc ca khúc này hơi cao so với giọng của em, cao như thế này phối lên nghe rất uổng”, danh ca Thái Châu tiếc nuối.

Màn trình diễn cuối cùng trong đêm song ca là màn kết hợp rất được chờ đợi giữa hai giọng ca được cho là đều hát bằng cả trái tim – thí sinh Ngọc Châu và sự hỗ trợ của giám khảo Thùy Trang. Nếu như tiết mục của Ngọc Châu lấy nhiều nước mắt nhất trong các phần thi đơn ca, thì Thùy Trang lại nổi tiếng với cách hát khiến khán giả ngấn lệ lúc nào không hay.

Trong ca khúc Thương em, hình ảnh hai chị em đã lớn lên từ thuở gian khó, chị gái phải tần tảo nuôi em, nay Ngọc Châu đã lớn, phải theo chồng và muốn chị gái Thùy Trang chải tóc cho em lần cuối, những câu hát rưng rưng, nghẹn ngào cùng đôi mắt ướt của Thùy Trang và Ngọc Châu khiến khán giả không kiềm được nước mắt.

Dưới ghế giám khảo, danh ca Ngọc Ánh bật khóc như bao người tận hưởng màn trình diễn tuyệt vời này. “Giọng của Thùy Trang rất dễ làm người nghe xúc động, lại có một chất giọng trẻ trung của Ngọc Châu, nó lại rất giống với hình ảnh hai chị em trong ca khúc, tới đoạn thoại nó thấm vào tim, khiến tôi nhập tâm vào ca khúc để rồi nước mắt tôi rơi”, Ngọc Ánh nói.

Bên cạnh những lời khen của hai giám khảo đặc biệt, cả Vân Khánh và Long Nhật cũng bật khóc với ca khúc Thương em vừa trình diễn. Long Nhật – một nam ca sĩ mau nước mắt, nhận xét trong nghẹn ngào: “Anh tin vào những nỗ lực, phấn đấu của lứa ca sĩ trẻ tụi em hiện tại, ngày hôm nay em đã làm rất tốt khi dẫn dắt câu chuyện, sau đó tới đoạn thoại thì đã khiến rất nhiều người gục ngã mà rơi nước mắt”.

Vòng song ca bảng 4 chính thức khép lại sau cuộc chiến đầy gay cấn giữa ba giọng ca trẻ cùng sự hỗ trợ của các giám khảo chủ đề. Ca sĩ Thùy Trang một lần nữa xúc động khi Ngọc Châu xuất sắc vượt qua Hoàng Phương Linh và Hồ Quang Tùng để trở thành gương mặt cuối cùng bước vào vòng chung kết.

Tuần sau, đêm chung kết 1 của Chinh Phục Thần Tượng diễn ra cuộc đối đầu của 4 thí sinh xuất sắc nhất là Dương Huệ, Sương Sương, Thy Lư và Ngọc Châu.

Chương trình do Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện, được lên sóng vào lúc lúc 21 giờ thứ tư, ngày 11/1/2023 trên kênh THVL1.

Theo doisongvanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *