Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày 1-15/8, 40 thí sinh sẽ khoe sắc trong vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với chủ đề Phụ nữ Việt Nam – Ngàn năm hương sắc. Đêm chung kết 14/8 tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh) sẽ chọn ra hoa hậu, á hậu, người đẹp tài năng, người đẹp thân thiện, người đẹp biển và người có gương mặt khả ái nhất. Người đẹp giành ngôi vị cao nhất được nhận 500 triệu đồng tiền thưởng nhưng sẽ trích lại 20% để làm công tác xã hội và từ thiện.

Ông Huynh cho biết, vương miện Hoa hậu Việt Nam hiện được bảo vệ cẩn thận, còn các hoa hậu chỉ giữ bản sao. Khi được hỏi ai sẽ trao vương miện cho hoa hậu trong đêm chung kết, ông nói: “Tôi rất thấp nếu so với các người đẹp, nhưng nếu đó là nhiệm vụ thì tôi sẽ thực hiện”. Đêm chung kết sẽ được Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tường thuật trực tiếp.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 tại buổi họp báo. Ảnh: Như Ý

Ở vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, thí sinh phải tập trung trong vòng 15 ngày, nếu vắng mặt sẽ bị loại. Như vậy, sự trùng lặp về thí sinh của đấu trường sắc đẹp này với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 (vòng chung kết diễn ra từ 10-21/8) gần như không có, ông Huynh nói.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, đại diện công ty MVCorp – đối tác tổ chức của báo Tiền Phong, cho biết: “Kịch bản đêm chung kết đang được đạo diễn Việt Tú lên ý tưởng từ những gợi ý của NSND Lê Tiến Thọ về sức lan tỏa, hấp dẫn của nghìn năm hương sắc. Về mỹ thuật sân khấu, Ban tổ chức nhận được sự tư vấn của NSND Lê Huy Quang”.

Ban tổ chức cũng đang đàm phán để một số chuyên gia sắc đẹp ở Mỹ, Philippines và Nga sang đào tạo cho thí sinh thay cho công ty Elite hiện bận rộn với cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp sẽ không ngồi ghế Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Theo datviet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *