Bên bờ hạnh phúc

Cặp đôi Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa tiếp tục giành giải tiết mục ấn tượng của tuần khi có sự đột phá trong cách dàn dựng tiết mục.

 

“Tuyệt đỉnh song ca – Cặp đôi vàng”vừa lên sóng  trên kệnh THVL1 với sự tranh tài của 5 cặp đôi gồm Cao Công Nghĩa – Thiện Nhân, Phương Trinh Jolie – Minh Luân, Thiên Vũ – Quỳnh Như, Tạ Đình Nguyên – Như Thùy, Thu Trang – Trần Vũ. Ngoài sự xuất hiện của ba giám khảo quen thuộc gồm ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Minh Vy và nghệ sĩ Hồng Vân thì giám khảo khách mời là danh ca Họa Mi.

So với những cặp đôi còn lại thì hiện cặp đôi Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa đã có số lần chiến thắng với giải thưởng tiết mục ấn tượng của tuần nhiều nhất. Và đêm thi này, Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa đã lấy lại phong độ, giành chiến thắng ngoạn mục với màn trình diễn cung đấu trong âm nhạc ấn tượng. Lấy bối cảnh cung cấm, tạo hình phi tần, Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân đã kể một câu chuyện vô cùng nhân văn về nỗi lòng, sự cô đơn của những người phụ nữ nơi cung cấm. Họ không phải vụ lợi mà tranh đấu với nhau như trong những thước phim thường thấy, họ đồng cảm và chia sẻ nỗi cô đơn, sự lạnh lẽo chốn thâm cung cùng nhau. Tiết mục có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hát và diễn, một liên khúc khó gồm “Ca Huế ngâm Tao Đàn” và “Nhớ”.

“Đây là tiết mục cung đấu trong ca nhạc, khung cảnh và bài hát không thay đổi nhưng thấy được cuộc đời của những người phụ nữ được vua sủng ái hoặc không sủng ái thì bi kịch đến mức nào. Lần trước Nhân bị ép diễn buồn nhưng hôm nay con sống cùng nhân vật. Càng về sau con càng bộc lộ những cái thoạt đầu con không làm được” – Nghệ sĩ Hồng Vân một lần nữa khen ngợi diễn xuất của cặp đôi, nhất là Thiện Nhân. Còn danh ca Họa Mi khẳng định đây có thể là màn trình diễn hay nhất của hai cô gái và cảm tưởng như hai ca sĩ chưa hát một bài nào xuất sắc hơn bài hát này.

Như Thùy và Tạ Đình Nguyên kết hợp ca hát và diễn kịch trong liên khúc “Nợ duyên – Thao thức vì em”. Tạ Đình Nguyên vào vai Trư Bát Giới vì say mê gái đẹp Như Thùy mà sống dở chết dở. Kịch bản không mới nhưng cách diễn hóm hỉnh, tự nhiên của hai ca sĩ khiến ai cũng phải phì cười vì tiết mục quá giải trí. Ca sĩ Cẩm Ly khi nghe lại hit một thời của mình cũng nhún nhảy không ngừng và hát theo ca khúc “Nợ duyên”.

Tuy nhiên, sự trau chuốt quá mức trong cách hát với ca khúc tiết tấu như “Nợ duyên” đã bị giám khảo Họa Mi nhắc nhở vì cần phải hát rõ lời, ngắt nghỉ tốt hơn. “Diễn dễ thương nhưng bị một vài vấn đề như đọc giọng Bắc hay giọng Nam thì phải một trong hai. Ngoài ra lời bài hát cũng phải để ý và linh hoạt như với áo dài tung tăng thì em có thể đổi lại với áo đầm cho phù hợp” – Nhạc sĩ Minh Vy soi khá kỹ.

Phương Trinh Jolie và Minh Luân lại mang một màu sắc khác với ca kịch về tình cảm gia đình với ca khúc “Yêu giận hờn”. Thừa thắng xông lên sau chiến thắng ở tuần trước, cặp đôi tiếp tục phát huy sở trường diễn xuất khi vào vai đôi vợ chồng có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Cái hay của cặp đôi chính là dù diễn hóm hỉnh, tươi vui hay tâm trạng, giận dữ cũng đều lên đến đỉnh điểm, mang lại cho khán giả và giám khảo sự chân thật.

Tiết mục còn có sự trợ diễn của Quán quân “Thử tài siêu nhí” mùa 2 Quốc Dương. “Trinh hôm nay chị khen nhiều khi em hát có cảm xúc và không bị gãy nhiều. Kịch bản đơn giản và hai em đã làm trọn vẹn được những phần về kịch bản và phần hát” – Ca sĩ Cẩm Ly nhận xét. Danh ca Họa Mi cho rằng Phương Trinh Jolie đã thực sự nhập vào Bolero và hát mềm mại, ngọt ngào hơn hẳn những tuần trước.

Khép lại đêm thi là Thu Trang – Trần Vũ với câu chuyện tình yêu trắc trở của cặp đôi. Với liên khúc “Tiếng hát chim đa đa – Xin gọi nhau là cố nhân”, hai ca sĩ đã lột tả được một hành trình yêu nhau của hai nhân vật thuở thiếu thời, chàng đàn, nàng e ấp hát và yêu nhau cho đến giai đoạn trưởng thành, họ đã có cuộc sống riêng và không còn chung lối. Vấn đề của Thu Trang – Trần Vũ chính là lỗ hỗng ở phần kịch bản và điều đó đã được nghệ sĩ Hồng Vân chỉ ra. Nữ giám khảo cho rằng tình huống bị vô lý về mặt thời gian, khán giả phân tâm về phần dàn dựng.

 

Phần trình diễn ngang tài ngang sức của 5 cặp đôi khiến giám khảo vô cùng đau đầu khi chấm chọn cho từng cặp, giải tiết mục xuất sắc đã thuộc về cặp Thiện Nhân – Cao Công Nghĩa nhưng thêm một tình huống khó khăn khi phải tạm biệt với một cặp đôi. Với tổng điểm thấp nhất sau 2 đêm thi, Thiên Vũ và Quỳnh Như dừng chân.

Nguồn: QUANGMT  Ảnh: Lý Võ Phú Hưng – Trần Huy Tuấn ( TRÍ THỨC TRẺ )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *